• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội thành phố Vinh: Kinh nghiệm hoạt động và những việc cần làm ngay

Ông Tạ Quang Dư, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Vinh cho biết, sau 15 năm xây dựng và hoạt động, Hội thành phố Vinh cũng như các Hội cơ sở phường, xã đã đi vào hoạt động có nề nếp, hiệu quả thiết thực hỗ trợ giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.  

                                                    Ông Tạ Quang Dư, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Vinh

Nhiều năm qua, Ban chấp hành thường xuyên được kiện toàn đủ số lượng, chất lượng, các thành viên đều nhiệt tình, trách nhiệm vì NNCĐDC. Trong nhiệm kỳ 2018-2023 có 5 đồng chí thay đổi do sức khỏe, nhưng  các cấp đã bổ sung kịp thời đảm bảo sự hoạt động liên tục. Nhiều Hội cơ sở hoạt động xuất sắc như các Hội: Phường Hưng Bình, phường Lê Lợi, xã Hưng Đông, xã Nghi Liên, phường Hưng Dũng, xã Nghi Kim. Những Hội nhiều năm hoàn thành tốt như: Đông Vĩnh, Trung Đô, Bến Thủy, Hà Huy Tập, Hưng Lộc, Hưng Chính.

 Nhiều cơ sở tuy hội viên ít nhưng luôn bám sát nhiệm vụ tuyên truyền vận động ủng hộ đạt kết quả cao như Vinh Tân, Lê Lợi, Quang Trung, Hưng Hòa...Nhờ hoạt động ở các cơ sở có hiệu quả nên Thành hội đã thường xuyên nắm chắc tình hình hoàn cảnh của từng gia đình nạn nhân, để có kế hoạch giúp đỡ phù hợp từng hội viên, nạn nhân; nhất là các gia đình có con cháu dị dạng tật nguyền, các cháu mồ côi, các hoàn cảnh bệnh hiểm nghèo, già yếu cô đơn; Hội luôn đồng hành sẻ chia giúp đỡ bằng nhiều hình thức phù hợp. Bên cạnh đó nhiều Hội viên luôn nêu cao ý chí tự lực tự cường, tàn mà không phế, luôn vươn lên trong cuộc sống như các ông Phạm Ngọc Hậu, Nguyễn Đình Thắng, Hoàng Thanh Tao, Lê Bá Thành, Đoàn Thanh Bình, Phan Thị Yên ...

Nhờ vậy, trong nhiệm kỳ do điều kiện hai năm dịch bệnh và những khó khăn của xã hội, Quỹ vẫn thu được gần 800 triệu đồng. Số tiền chi đều đảm bảo đúng mục đích, đến tận tay các nạn nhân.

Hội luôn tranh thủ sự đồng tình ủng hộ giúp đỡ của các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị và các nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân

Hội thành phố Vinh thẳng thắn nhận thấy, thời gian qua, công tác tuyên truyền, giáo dục, Quán triệt Chỉ thị 43 của Ban bí thư Trung ương Đảng cho hội viên và quần chúng nhân dân chưa đạt được chiều sâu và diện rộng. Việc xây dựng tổ chức các cơ sở vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra, đến nay mới có 21/25 phường xã có tổ chức Hội. Việc tham mưu, phối hợp với UB MTTQ và các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội ở một số cơ sở trong tuyên truyền, vận động ủng hộ quỹ còn hạn chế nên kết quả đạt được chưa cao, cá biệt có một số cơ sở có năm không vận động được quỹ.

Tại Đại hội Nhiệm kì 2023-2028, Ban chấp hành Hội thành phố Vinh đã nhìn thấu những tồn tại về nhận thức của một bộ phận nhân dân đối với hậu quả của cuộc chiến tranh hóa học do Đế Quốc Mỹ đã sử dụng ở Việt Nam chưa đầy đủ, có nơi còn sơ sài chưa thấu đáo. Hoạt động của các cấp Hội vẫn còn hạn chế cả nội dung và phương pháp, chưa phong phú đa dạng. Điều kiện hỗ trợ cho các hoạt động của Hội còn khó khăn, mặt khác Hội cũng chưa khai thác được tiềm năng trong xã hội để hỗ trợ cho các hoạt động chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.

Bởi vậy thời gian tiếp theo, Hội thành phố Vinh xác định việc cần làm ngay: Phải thường xuyên bám sát chủ trương chính sách của Đảng, tuân thủ sự quản lý của Nhà Nước, chủ động phối hợp với UBMTTQ các cấp, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ giúp đỡ của các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị và các nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân.

Bên cạnh đó, nội bộ phải đoàn kết thống nhất, dám nghĩ, dám chịu trách nhiệm, nêu cao tinh thần trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, kịp thời biểu dương nhân tố mới và kiên quyết khắc phục những thiếu sót khuyết điểm; các thành viên Ban chấp hành phải có tình thương yêu chăm sóc giúp đỡ Hội Viên, các nạn nhân với tình cảm đồng đội, tình cảm con người, sẵn sàng sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của nạn nhân.

 

Quốc Khánh

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang, chia sẻ: Phương châm xuyên suốt trong hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam”. Những năm qua Hội các cấp trong tỉnh luôn gần gũi, cảm thông và chia sẻ với NNCĐDC; Hội luôn giữ vai trò nòng cốt, là ...