Sau thời gian nghiên cứu, trăn trở và chủ động thích ứng, Thường trực Thành hội Huế đã xây dựng và triển khai một phương thức hoạt động linh hoạt, phù hợp với thực tiễn, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Cụ thể:
Thứ nhất, Thành hội thành lập 02 nhóm liên kết trên nền tảng Zalo. Nhóm thứ nhất mang tên Hội VAVA TP Huế nhằm tập hợp Hội viên có nhu cầu trao đổi thông tin, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị từ cơ sở. Nhóm thứ hai mang tên BCH VAVA TP Huế, gồm toàn bộ Ủy viên Ban Chấp hành Thành hội nhiệm kỳ 2023–2028, là kênh điều hành, triển khai kế hoạch hoạt động tháng, quý, năm, đồng thời cập nhật kịp thời các chủ trương, thông tin mới. Thông qua nhóm này, hoạt động của Hội được duy trì xuyên suốt và thống nhất trong toàn Ban Chấp hành.
Thứ hai, Trang thông tin điện tử của Thành hội Huế với tên miền: https://vava.hue.gov.vn đã chính thức đi vào vận hành. Website trở thành kênh thông tin quan trọng, đăng tải đầy đủ các hoạt động của Hội; phổ biến chính sách, chế độ liên quan đến quyền và lợi ích của NNCĐDC; đồng thời lan tỏa những hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ, kêu gọi sự chung tay của các tổ chức, cá nhân hảo tâm. Bên cạnh đó, nhiều gương “người tốt, việc tốt” trong Hội viên được giới thiệu, góp phần động viên, khích lệ tinh thần và nhân rộng những cách làm hiệu quả.
Thứ ba, Chủ tịch Thành hội đã ký văn bản phân công 09 Ủy viên Ban Chấp hành (nguyên là Chủ tịch Hội cấp huyện, thị xã trước đây) tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, trực tiếp phụ trách một số phường, xã, bảo đảm phủ kín 40 phường, xã sau sáp nhập. Các đồng chí được giao làm đầu mối theo dõi tình hình Hội viên, nắm bắt hoàn cảnh nạn nhân và tổ chức triển khai các hoạt động hỗ trợ tại địa bàn được phân công.
Nhờ phương thức tổ chức linh hoạt, các hoạt động của Hội được duy trì thông suốt, không bị gián đoạn. Thông tin được cập nhật kịp thời; các nguồn hỗ trợ về vật chất và tinh thần như kinh phí sửa chữa nhà ở, thăm hỏi dịp lễ, tết, khi nạn nhân ốm đau, hoàn cảnh khó khăn đột xuất; quà tặng của Trung ương Hội và các nhà hảo tâm… đều được trao trực tiếp đến nạn nhân hoặc gia đình, thông qua các Ủy viên BCH được phân công phụ trách địa bàn.
Qua hơn 06 tháng triển khai, phương thức này đã chứng minh tính thiết thực, hiệu quả, đồng thời bảo đảm đầy đủ các thủ tục theo quy định: danh sách nhận tiền, quà đều có chữ ký người nhận và xác nhận của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, xã sở tại.
Thực tiễn cho thấy, việc đổi mới phương thức hoạt động theo hướng linh hoạt đã giúp Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Huế giữ vững vai trò nòng cốt, bảo đảm kết nối chặt chẽ giữa Thành hội với Hội viên; phát huy tối đa trách nhiệm của Ban Chấp hành; mọi sự hỗ trợ đều đến đúng đối tượng, kịp thời và nhân văn.
Dù cần thêm thời gian để tiếp tục hoàn thiện và khẳng định tính bền vững, song có thể tin tưởng rằng, khi tổ chức Hội cơ sở được kiện toàn theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cách làm đổi mới này của Thành hội Huế sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần chăm lo ngày càng tốt hơn cho NNCĐDC trên địa bàn thành phố.
Nguyễn Hữu Quyết
Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Huế














Bình luận