• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội NNCĐDC/dioxin và Bộ CHQS thành phố Huế phối hợp thực hiện mô hình “Đồng hành, chia sẻ nỗi đau da cam” giai đoạn 2026–2030

Trong chuỗi hoạt động hướng tới tưởng niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (1961–2026), chiều ngày 14/7/2026, Hội NNCĐDC/dioxin và Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) thành phố  đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp thực hiện mô hình “Đồng hành, chia sẻ nỗi đau da cam” trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026–2030.

Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Ái Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Huế; đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Thành đoàn Huế, Sở Nội vụ. Về phía Bộ CHQS thành phố có Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy cùng đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Về phía Hội NNCĐDC/dioxin thành phố có ông Trần Văn Trung, Chủ tịch Thành hội cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Thành hội.

Quang cảnh hội nghị ký kết


Bà Nguyễn Thị Ái Vân (thứ ba từ trái sang) cùng các đại biểu chứng kiến lễ ký kết Chương trình phối hợp.

Chương trình phối hợp được triển khai theo hai giai đoạn:

Giai đoạn 1: Từ tháng 7/2026 đến hết tháng 12/2027, triển khai tại 5 xã thuộc huyện A Lưới (cũ), sau đó tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm.

Giai đoạn 2: Từ tháng 1/2028 đến hết tháng 12/2030, triển khai trên toàn địa bàn còn lại của thành phố.

Hai đơn vị thống nhất phối hợp thực hiện 11 nội dung sau:

  1. Tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động, chăm lo và hỗ trợ NNCĐDC trên địa bàn thành phố.
  2. Huy động các nguồn lực xã hội giúp NNCĐDC vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống; góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Quân đội với Nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
  3. Phối hợp tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC và gia đình họ; hằng năm thực hiện ít nhất 2 phóng sự tuyên truyền.
  4. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, hội viên và Nhân dân về hậu quả của chất độc da cam đối với con người và môi trường.
  5. Rà soát, nắm chắc hoàn cảnh các gia đình nạn nhân để triển khai hiệu quả các hoạt động nhân đạo, từ thiện; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân.
  6. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, tết, Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8) và các dịp kỷ niệm khác; mỗi năm ít nhất 2 đợt, mỗi đợt trên 30 hộ.
  7. Huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ sửa chữa nhà ở, phương tiện trợ giúp, vật dụng sinh hoạt thiết yếu; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; hỗ trợ sinh kế cho NNCĐDC và gia đình. Phấn đấu hỗ trợ kinh phí thường xuyên cho trên 30 đối tượng; hằng năm khám, cấp thuốc miễn phí cho từ 50–100% nạn nhân; hỗ trợ sinh kế cho khoảng 15–20 hộ.
  8. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu nhằm động viên tinh thần NNCĐDC, kết hợp các đợt hành quân dã ngoại để huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia ngày công lao động, giúp đỡ các gia đình nạn nhân.
  9. Nhận đỡ đầu, hỗ trợ thường xuyên đối với những NNCĐDC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Bộ CHQS thành phố nhận đỡ đầu 5 cháu, đồng thời 100% đơn vị trực thuộc nhận đỡ đầu từ 1–2 cháu.
  10. Phối hợp vận động các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần cho NNCĐDC.

Để triển khai hiệu quả Chương trình, hai đơn vị thống nhất giao Bộ CHQS thành phố chủ trì xây dựng kế hoạch phối hợp hằng năm; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Phòng Chính trị Bộ CHQS thành phố là cơ quan thường trực tham mưu, chỉ đạo, điều hành đến Ban CHQS các xã, phường; Ban Tài chính phối hợp với Phòng Chính trị xây dựng dự toán ngân sách hằng năm, bảo đảm kinh phí thực hiện Chương trình.

Hội NNCĐDC/dioxin thành phố có trách nhiệm rà soát, cung cấp thông tin về các đối tượng cần hỗ trợ; tổ chức các hoạt động chăm lo, giúp đỡ nạn nhân; đồng thời theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện để kịp thời rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp.

Định kỳ 6 tháng một lần, hai đơn vị tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện và xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có). Tháng 12 hằng năm, Bộ CHQS thành phố chủ trì xây dựng dự thảo báo cáo kết quả thực hiện và kế hoạch năm tiếp theo để lấy ý kiến thống nhất của Thành hội trước khi triển khai.

Hằng năm, hai đơn vị tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm; sau 5 năm sẽ tổ chức hội nghị tổng kết nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Ái Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Huế, bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao việc hai đơn vị phối hợp triển khai Chương trình. Bà nhấn mạnh đây là mô hình thể hiện sự chủ động, sáng tạo của Bộ CHQS thành phố trong thực hiện công tác dân vận; vừa góp phần tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia giữ vững an ninh trên địa bàn, vừa trực tiếp chăm lo, hỗ trợ NNCĐDC và gia đình họ. Bà tin tưởng Chương trình sẽ được triển khai hiệu quả, tạo sức lan tỏa và tiếp tục được duy trì trong những năm tiếp theo, góp phần giúp NNCĐDC giảm bớt khó khăn, có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. 

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng vào hiệu quả của Chương trình phối hợp giữa Bộ CHQS và Hội NNCĐDC/dioxin thành phố. Với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cho từng năm, mô hình “Đồng hành, chia sẻ nỗi đau da cam” giai đoạn 2026–2030 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm sáng trong công tác chăm lo NNCĐDC, góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn, trách nhiệm và nghĩa tình, với phương châm: “Tất cả vì nạn nhân chất độc da cam.”

Nguyễn Hữu Quyết
Phó Chủ tịch Thành hội Huế

 

  

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Khi ký ức gia đình chạm vào ký ức dân tộc

    Khi ký ức gia đình chạm vào ký ức dân tộc

    Tháng Bảy, những bước chân lại tìm về các "địa chỉ đỏ" trên dải đất miền Trung, nơi lưu giữ ký ức về những người đã hiến dâng tuổi xuân và xương máu cho độc lập. Hòa cùng dòng người tri ân ấy, ...
    Trung ương Hội tiếp và làm việc với bà Trần Tố Nga

    Trung ương Hội tiếp và làm việc với bà Trần Tố Nga

    Ngày 16/7/2026, bà Trần Tố Nga - Việt kiều tại Pháp, Công dân danh dự thành phố Villejuif (Pháp), nạn nhân chất độc da cam và là nguyên đơn trong vụ kiện 14 công ty hóa chất Mỹ đã sản xuất và cung cấp chất độc hóa học cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam - đã đến thăm và làm việc với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt ...