Tham dự buổi làm việc, về phía Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam có Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội; các đồng chí Phó Chủ tịch và đại diện các ban thuộc cơ quan Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam. Về phía Bộ Tư lệnh Hóa học có Đại tá Nguyễn Tiến Hải, Phó Chủ nhiệm chính trị Binh chủng và các đồng chí đại diện Viện Môi trường hóa học quân sự, Bảo tàng Hóa học...
Thay mặt Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, Trung tướng, PGS,TS Đặng Nam Điền, trình bày khái quát dự thảo Kế hoạch Tổ chức triển lãm. Các đại biểu thảo luận làm rõ một số nội dung nhiệm vụ cần tập trung chuẩn bị và thực hiện tốt trong quá trình triển lãm.
Kết luận buổi làm việc Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh nhấn mạnh một số nội dung sau:
- Cơ bản nhất trí như dự thảo Kế hoạch Tổ chức triển lãm; thời gian: từ 20/7 – 25/8/2022; địa điểm: Tại Bảo tàng tỉnh Kon Tum (số 659 Nguyễn Huệ, TP Kon Tum).
- Đơn vị chủ trì là Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Các đơn vị phối hợp: Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, Bộ Tư lệnh Hóa học, NACCET. Đơn vị phối hợp tổ chức: Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum; Tỉnh hội Kon Tum; Bảo tàng Binh chủng Hóa học; Bảo tàng tỉnh Kon Tum và các đơn vị: Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ tỉnh Kon Tum.
Về nội dung trưng bày gồm 5 phần:
1. Thảm họa da cam - nỗi đau da cam
2. Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh hóa học
3. Hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam và hành trình đấu tranh đòi công lý;
4. Những tấm gương vượt khó vươn lên, những tấm lòng vàng vì NNCĐDC.
5. Tỉnh Kon Tum khắc phục thảm họa da cam.
Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh yêu cầu, cùng với phần hình ảnh cần chú ý phần trưng bày hiện vật; thảm họa cả con người và môi trường; trong đó, làm nổi bật công cuộc khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin, hình ảnh thảm họa da cam ở Kon Tum – nơi Mỹ phun rải chất độc hóa học xuống khu vực đường 14 (ngày10/8/1961) – mở đầu cho chiến dịch phun rải chất độc hóa học ở miền Nam từ 1961 - 1971.
Đặc biệt, cần làm tốt công tác tuyên truyền về triển lãm ở cả cấp tỉnh và cấp huyện; trong đó chú trọng phát huy vai trò các phương tiện thông tin, truyền hình, báo đài, băng rôn, tuyên truyền trong các nhà trường (đưa các cháu học sinh đến tham quan), đơn vị bộ đội, các cơ quan trong tỉnh,... Vận động tài trợ từ các đơn vị, nhà hảo tâm trên địa bàn để tổ chức trao quà cho NNCĐDC trong buổi khai mạc, bế mạc (tổng số 60 – 100 suất, mỗi suất 1 triệu đồng).
Mạnh Dũng
Bình luận