Hội nghị có sự tham dự của ông Ngọ Văn Khuyến, Phó Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân/Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Hồ Hồng Nguyên, Trưởng ban Công tác hội quần chúng/Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đại tá Cấn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự/Bộ Quốc phòng; Đại tá Phan Hữu Toàn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách – Xã hội; Đại tá Nguyễn Văn Oanh, Phó Cục trưởng Cục Dân vận/Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; bà Courtney Beale, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam; đại diện Quỹ Aquitara Vương quốc Bỉ, Tổ chức CRS; cùng 77 đại biểu Ban Chấp hành đến từ các tỉnh, thành trên cả nước.

Chủ tịch Nguyễn Hữu Chính phát biểu khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành
Năm 2025 là năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội Hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028. Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính đánh giá, mặc dù tình hình sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp có nhiều biến động, song các cấp Hội đã nỗ lực hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao. Nhiều hoạt động mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc được triển khai kịp thời, tạo dấu ấn tích cực trong chăm sóc, bảo vệ quyền lợi nạn nhân chất độc da cam.
Trong công tác tham mưu, Trung ương Hội đã thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, đặc biệt là Quyết định 118-QĐ/TW về nâng cao hiệu quả hoạt động hội quần chúng và Nghị quyết 18-NQ/TW về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn. Hội đã tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW; báo cáo với Đảng ủy MTTQ Việt Nam về việc thành lập tổ chức Đảng ở cơ quan Trung ương Hội; tiếp tục đồng hành, ủng hộ vụ kiện đòi công lý của bà Trần Tố Nga đối với các công ty hóa chất Hoa Kỳ. Ngày 8/5/2025, Chi bộ cơ quan Trung ương Hội chính thức ra mắt, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác xây dựng Đảng tại Hội.

Về công tác tổ chức, năm 2025 là giai đoạn các tỉnh, thành thực hiện mạnh mẽ việc sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Điều này tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống Hội. Hiện cả nước có 30/34 hội cấp tỉnh/thành hoạt động ổn định; các hội cấp xã, phường đang được rà soát, kiện toàn phù hợp mô hình mới. Trung ương Hội đã chủ động làm việc với các bộ, ngành, đề nghị cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện để tổ chức Hội hoạt động độc lập, hiệu quả, đúng chức năng.
Về công tác chính sách, Hội các cấp đã tăng cường giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện chế độ dành cho người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hóa học theo Pháp lệnh 02/PL-UBTVQH và Nghị định 131/2021/NĐ-CP. Nhiều bất cập đã được kịp thời phản ánh, đề xuất điều chỉnh, góp phần bảo đảm quyền lợi cho nạn nhân. Trong năm, Trung ương Hội đã tổ chức 4 đoàn công tác về các địa phương sau sáp nhập; tổ chức 7 đợt xông hơi – tẩy độc cho 279 nạn nhân tại 13 tỉnh; và duy trì nuôi dưỡng dài hạn 17 nạn nhân tại Trung tâm Bảo trợ NNCĐDC trực thuộc Hội.
Công tác tuyên truyền về thảm họa da cam tiếp tục được đẩy mạnh, đổi mới về hình thức. Các loại hình truyền thông như phim tài liệu, video clip, ấn phẩm tuyên truyền được triển khai rộng rãi. Hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tuyên giáo, MTTQ và các cơ quan báo chí trong việc lan tỏa thông tin, đặc biệt liên quan đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân – trong đó có vụ kiện của bà Trần Tố Nga. Nhiều sự kiện lớn được tổ chức như Triển lãm “Da cam – Lương tri và Công lý” tại Bắc Giang (28/5–27/6/2025); chương trình truyền hình trực tiếp “Theo ánh bình minh” nhân kỷ niệm 64 năm Thảm họa da cam; trả lời phỏng vấn nhiều hãng thông tấn quốc tế như AFP, Truyền hình Nga, Qatar, Trung Quốc…
Tạp chí Da cam Việt Nam, năm 2025 đã xuất bản 12 kỳ, với tổng số 73.197 cuốn, phát hành tới hơn 1.700 đầu mối trong toàn quốc, bảo đảm chất lượng, có sức lan tỏa rộng. Tạp chí Điện tử, trang Website luôn cập nhật kịp thời, chính xác; quản lý, bảo đảm ổn định, an toàn, an ninh mạng. Tạp chí đã phối hợp với Chương trình “Vì bạn xứng đáng” của VTV3 hỗ trợ hơn 100 triệu đồng cho nạn nhân.
Các phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng ở các cấp Hội. Trong năm có 5.449 tập thể, cá nhân từ Trung ương đến địa phương được nhận bằng khen của UBND, UBMTTQ và Trung ương Hội; trong đó có 2 Huân chương Lao động hạng Ba và 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Hoạt động đối ngoại nhân dân tiếp tục là điểm sáng. Trung ương Hội đã đón tiếp hơn 60 đoàn khách quốc tế; tham dự các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Nhà Vua và Hoàng hậu Vương quốc Bỉ; ký Thỏa thuận nguyên tắc với Quỹ Aquitara Impact Fund 1 về hỗ trợ nạn nhân da cam và khắc phục hậu quả chiến tranh. Những hoạt động này góp phần tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực hỗ trợ nạn nhân.
Về tài chính – quỹ, công tác quản lý được thực hiện đúng quy định, bảo đảm kinh phí cho các hoạt động. Theo báo cáo từ 32/34 tỉnh Hội: Quỹ Trung ương thu 7,99 tỷ đồng, chi 10,39 tỷ đồng; Quỹ địa phương thu 316,4 tỷ đồng, chi 324,9 tỷ đồng. Dù vận động nguồn lực gặp khó khăn, Hội vẫn bảo đảm hỗ trợ đầy đủ, kịp thời cho nạn nhân, đặc biệt trong các chương trình xây nhà, cứu trợ thiên tai.
Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai bài bản. Ban Kiểm tra Trung ương và các tỉnh, thành Hội gắn nhiệm vụ kiểm tra với tổng kết Chỉ thị 43-CT/TW và kiện toàn tổ chức sau sáp nhập. Công tác giám sát giúp phòng ngừa sai phạm, tăng cường đoàn kết nội bộ, bảo đảm hoạt động Hội diễn ra đúng quy định, minh bạch.
Năm 2026 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội V – Trung ương Hội xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó có tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (1961–2026) và 22 năm thành lập Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; phối hợp tổ chức Triển lãm “Da cam – Lương tri và Công lý” tại Đà Nẵng; tổ chức Đại hội Điển hình tiên tiến vì nạn nhân chất độc da cam giai đoạn 2026–2030; kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Tạp chí Da cam Việt Nam; kiện toàn tổ chức Hội tại các tỉnh, thành và cấp xã; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai dự án chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực quản lý và điều hành.
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ Ba nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trong không khí đoàn kết, thống nhất cao. Những kết quả đã đạt được trong năm 2025 và định hướng công tác cho năm 2026 tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng của Hội trong bảo vệ quyền lợi, chăm sóc đời sống và thúc đẩy đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam trên cả nước.
Đình Trọng















Bình luận