Tham dự Đại hội có 92 đại biểu chính thức là nạn nhân chất độc da cam, người trực tiếp tham gia kháng chiến cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Đại hội đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND phường về việc thành lập Hội; Đại hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026 - 2031; Ban Chấp hành họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban Kiểm tra và Trưởng ban Kiểm tra Hội. Tiến trình Đại hội thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ Hội và hướng dẫn của cơ quan chức năng.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, lãnh đạo Thành hội, Đảng ủy và UBND phường đánh giá cao vai trò, trách nhiệm và những đóng góp tích cực của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường trong thời gian qua. Theo đó, Hội đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền; phối hợp hiệu quả với các ban, ngành địa phương trong công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội; tích cực kết nối các nhà hảo tâm huy động nguồn lực chăm lo, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn, quan tâm đặc biệt nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Hội tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống của đơn vị đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ Thành hội và cấp ủy, chính quyền địa phương giao.
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Lê Chân là đơn vị cơ sở thứ 55 của thành phố tổ chức Đại hội thành lập, hợp nhất Hội. Hiện nay, Hải Phòng có 112/114 xã, phường, đặc khu đủ điều kiện thành lập Hội. Đến nay đã có 55/112 đơn vị tổ chức Đại hội thành lập, hợp nhất Hội. Nhiều đơn vị tổ chức Đại hội bảo đảm chất lượng, đúng quy định như các Hội: Tiên Lãng, Tứ Kỳ, Kiến Thụy, Phú Thái; các phường Hải Dương, Lê Chân, An Dương… Sau Đại hội, các Hội đã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, văn bản theo quy định và triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Thời gian tới, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở nhằm quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức Hội tại các xã, phường chưa hoàn thành việc kiện toàn. Thành hội đặt mục tiêu: từ nay đến hết tháng 8/2026 - sau dịp kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam Việt Nam - sẽ có từ 90 đến 100 Hội được kiện toàn tổ chức và từ 65 đến 70 Hội tổ chức Đại hội thành lập, hợp nhất
Tin, ảnh: Lê Văn Hoan








.png)






Bình luận