Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình được thành lập theo Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 9/9/2025 của UBND phường Thành Nam. Sau khi thành lập, Hội đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2031, bầu Ban Chấp hành gồm 9 ủy viên, Ban Thường vụ 4 ủy viên, Ban Kiểm tra 3 ủy viên; lãnh đạo Hội gồm Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch.
Hội hiện 81 hội viên của hai đơn vị trước đây là phường Mỹ Xá và xã Đại An, trong đó có 69 nam và 12 nữ; Đáng chú ý, có tới 96,7% hội viên từ 70 tuổi trở lên, trong đó có 15 hội viên ở độ tuổi từ 80 đến 90.
Là một tổ chức đặc thù, phần lớn hội viên đều tuổi cao, sức khỏe yếu, mang nhiều bệnh tật do hậu quả của chất độc da cam/dioxin. Hiện có 12 hội viên mắc bệnh nặng, đi lại khó khăn, thường xuyên cần người chăm sóc. Về mức độ phơi nhiễm chất độc hóa học, Hội viên là nạn nhân chất độc da cam có cả bốn mức: mức 1 có 2, mức 2 có 47, mức 3 có 19 và mức 4 có 13 hội viên.
Từ thực tế đó, Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2026 - 2031 xác định nhiệm vụ trọng tâm là động viên hội viên tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao ý chí vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
Hội luôn lấy phương châm hướng về cơ sở, vì nạn nhân chất độc da cam làm trọng tâm hoạt động. Công tác thăm hỏi, động viên, chăm sóc hội viên được thực hiện thường xuyên, kịp thời, góp phần chia sẻ khó khăn, xoa dịu nỗi đau da cam, giúp hội viên sống vui, sống khỏe, sống có ích.
Hướng tới tưởng niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (1961 – 2026), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Thành Nam đang tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chăm lo tốt đời sống hội viên và xây dựng tổ chức Hội phát triển bền vững.
Lê Lừng
Chủ tịch Hội phường Thành Nam













.jpg)
.jpg)
Bình luận