Để phòng chống dịch Covid - 19 Quận hội đã tổ chức hội nghị theo hình thức trực tuyến gồm: 12 điểm cầu (điểm cầu chính tại hội trường lớn của UBND quận Thanh Xuân với số lượng dưới 30 đại biểu, 11 điểm cầu tại 11 phường, mỗi điểm cầu không quá 15 người đến dự. Các đại biểu đến dự ở mỗi điểm cầu đều phải thực hiện nguyên tắc 5k…)
Về dự hội nghị tại điểm cầu chính quận Thanh Xuân có Ông Trần Văn Quang, Ủy viên BCH Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Hà Nội; bà Trần Thu Hà, Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân; ông Đặng Khánh Hòa, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân; ông Khổng Minh Thảo, Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQ quận Thanh Xuân và một số đại biểu đại diện các cơ quan, tổ chức, các phòng, ban, ngành đoàn thể của quận.
|
Bà Bùi Thị Thu Én, Chủ tịch hội NNCĐDC/dioxin quận trình bày báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động “Vì nạn nhân chất độc da cam” giai đoạn (2011-2021).
Hiện nay toàn Quận hội có 11 hội phường với 91 chi hội và 3192 hội viên, trong đó có 633 hội viên là NNCĐDC .
Quận hội, hội cấp phường trên địa bàn quận Thanh Xuân đã được Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Hà Nội. Quận ủy, Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể quận, phường quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ, ủng hộ nhiệt tình. Nhân dân trong quận thấu hiểu “nỗi đau da cam - nỗi đau dân tộc- nỗi đau nhân loại” . nên sẵn lòng chia sẻ, đùm bọc ủng hộ, nhiều nhà hảo tâm, nhiều cơ quan thường xuyên tặng quà, giúp đỡ, hỗ trợ NNCĐDC để họ hòa nhập cộng đồng.
Để nâng cao chất lượng hoạt động, Hội đã coi trọng công tác củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội các cấp bảo đảm đủ số lượng, không ngừng nâng cao chất lượng; Hội đã tổ chức 15 lớp tập huấn về công tác hội cho 1277 cán bộ của hội từ chi hội đến BCH Hội phường và BCH Quận hội.
Trong 10 năm qua Quận hội đã vận động được các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trợ cấp thường xuyên cho các NNCĐDC ốm yếu, khó khăn gồm: 360 lượt người với số tiền là 864.000.000 đồng. Hỗ trợ sửa chữa nhà ở 14 gia đình nạn nhân số tiền là 210.000.000 đồng; tặng 64 xe lăn cho người khuyết tật; Tặng hiện vật và nhu yếu phẩm trị giá 121.000.000 đồng; Khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho 1200 lượt người trị giá 240.000.000 đồng; Cấp vốn sản xuất cho 08 gia đình NNCĐDC với số tiên 120.000.000 đồng.
Hàng năm thực hiện chương trình “tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Hội đã được sự quan tâm giúp đỡ của UBND, MTTQ và hội CTĐ quận, các tổ chức, nhà hảo tâm (trong và ngoài quận) ủng hộ tặng quà cho 11.229 lượt NNCĐDC với số tiền 8 tỷ 900 triệu đồng,
Quận hội phối hợp với Trung tâm dạy nghề của quận, tổ chức 07 lớp dạy nghề, tạo việc làm cho 165 hội viên và con em hội viên, góp phần ổn định cuộc sống cho nhiều gia đình NNCĐDC. Tổ chức đưa hơn 200 cán bộ, hội viên đi tham quan học tập, phát huy truyền thống yêu nước tại các khu di tích lịch sử và các danh lam thắng cảnh quốc gia như: Bạch Đằng Giang, Nghĩa trang các anh hùng liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ ở Quảng trị. Đền Sóc, chùa tam Chúc, hồ núi Cốc…
Năm 2021 dịch covid-19 bùng phát lần thứ 4, Quận hội và các Hội phường đã vận động một số nhà hảo tâm ủng hộ nhân dân hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc giang 10.000.000 đồng và 1000 khẩu trang. Trong 3 đợt giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ, đã tặng trợ cấp cho 230 gia đình Hội viên, giá trị là 70.000.000 đồng.
Trong thành tích chung ấy, có sự đóng góp tích cực của nhiều đơn vị, doanh nghiệp và nhiều nhà hảo tâm: Ủy ban MTTQ, Hội CTĐ, Hội liên Hiêp Phụ nữ, Công an, HTX Thành công, Công ty điện lực - quận Thanh Xuân, Tổng công ty công nghiệp hóa chất mỏ-Vinacomin, Công ty dịch vụ ngân hàng Agribank Đống Đa. Công ty cổ phần ô tô Trường Hải chi nhánh Peugeo Thanh Xuân; UBMTTQ phường Khương Đình, phường Thanh Xuân Nam, Hội CTĐ phường Thanh Xuân Trung. Câu lạc bộ Thiện Tâm, Chư tăng - Ban hộ tự chùa Phụng Lộc và một số nhà Hảo tâm: Gia đình bà Đào Thị Hoa; bà Nguyễn Thị Kiêu (phường Khương Đình), gia đình bà Đoàn Ngọc Mai (phường Nhân Chính), Bà Trần Kim Anh (phường Thanh Xuân Nam); Bà Đặng Diễm Lệ, Bà Chu Thị Tuyết (phường Thanh Xuân Trung)…
Với thành tích nêu trên Hội NNCĐDC/DIOXIN quận Thanh Xuân đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2018. Trung ương hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam tặng 3 bằng khen (các năm 2014, 2017và 2019); UBND thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2015 và nhiều Bằng khen, Giấy khen của Chính quyền và của Tổ chức Hội các cấp tặng.
Tại hội nghị bà Bùi Thị Thu Én, thay mặt BCH Quận Hội, đã phát động phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” giai đoạn 2021 – 2026 với các chỉ tiêu cơ bản:
1. Củng cố kiện toàn tổ chức hội, nâng cao chất lượng hoạt động công tác hội. Quận hội và phường phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phấn đấu kết nạp 500 hội viên.
2. Phấn đấu hàng năm 100% nạn nhân được trợ cấp, tặng quà, thăm hỏi nạn nhân và gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
3. Có kế hoạch vận động các nguồn tài trợ xây dựng quỹ Hội đạt hiệu quả cao. Trong đó cấp Quận phấn đấu đạt từ 200 triệu đồng trở lên. Hội phường đạt từ 20 đến 30 triệu đồng.
4. Phối hợp với các tổ chức liên quan làm tốt công tác tư vấn, chăm sóc sức khỏe, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho các nạn nhân da cam.
Tin, ảnh Lê Quang Lâm.
Bình luận