
Trong 6 tháng đầu năm, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Cẩm Phả đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp tốt với các cơ quan, đoàn thể liên quan tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn. Năm 2023, Hội được UBND Thành phố hỗ trợ kinh phí 70 triệu đồng, cùng với nguồn vận động từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, Hội đã thực hiện chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, nhất là trong các dịp lễ, tết. Tổ chức thăm tặng 874 suất quà và trợ cấp cho nạn nhân chất độc da cam với tổng số tiền trên 360 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội cũng hoàn thành rà soát nạn nhân khó khăn, nhà ở xuống cấp, xập sệ nhưng không tự khắc phục được, lập danh sách (tổng số 2 hộ) đề nghị Tỉnh hội hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới giai đoạn 2022-2025; rà soát, hỗ trợ đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam có nguyện vọng đưa vào nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội của tỉnh; tặng thẻ BHYT cho thân nhân của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn…

Phó Chủ tịch Hội thành phố Cẩm Phả trình bày báo cáo tại hội nghị

6 tháng cuối năm 2023, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Cẩm Phả tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng, kết nối vận động tìm nguồn giúp đỡ các nạn nhân. Trực tiếp theo dõi tình hình diễn biến chung của nạn nhân, hướng dẫn động viên kịp thời bổ sung các thủ tục cần thiết đáp ứng yêu cầu ngành chức năng, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố.
Nguồn: CTTĐT TP Cẩm Phả
Bình luận