Thực hiện phương châm “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì nạn nhân chất độc da cam” Thành hội Hạ Long đã phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Hội CCB, Hội Chữ thập đỏ thành phố xây dưng chương trình phối hợp hoạt động, với mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác vận động cơ quan, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố chung tay, góp công sức, ủng hộ vật chất để chăm sóc giúp đỡ nạn nhân và gia đình nạn nhân trên địa bàn thành phố. Điển hình là: Ban chỉ huy Quân sự thành phố Hạ Long, Công ty Than Hòn Gai, Công ty Than Núi Béo, Dầu thực vật Cái Lân, chùa Thiên Quýt, Công ty TNHH Chân Trời Mới thành phố Hải Phòng và nhiều tập thể, cá nhân khác trong và ngoài thành phố... đã đi đầu trong nhận đỡ đầu nuôi dưỡng hàng tháng, tặng thẻ bảo hiểm y tế, tặng quà, thăm hỏi các đối tượng nạn nhân vào dịp lễ, tết hàng năm.
Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7) và 63 năm Thảm hoạ da cam ở Việt Nam (10/8), vừa qua, lãnh đạo Công đoàn Công ty Than Hòn Gai đã đến thăm và tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam tại xã Đồng Lâm, Lê Lợi. Công ty đã trao tặng quà cho 2 nạn nhân (thuộc thế hệ thứ 2) là cháu Lý Tài Ngân (xã Đồng Lâm) và cháu Ngô Thị Chuyên (xã Lê Lợi), mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng. Đây là 2 nạn nhân được Công ty đỡ đầu từ năm 2015 đến nay, mỗi tháng 500.000 đồng/cháu.
.png)
Ban chỉ huy Quân sự thành phố Hạ Long đã phối hợp với Thành hội Hạ Long tổ chức trao tặng 30 thẻ bảo hiểm y tế cho những người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc nạn nhân chất độc da cam không có chế độ bảo hiểm y tế, với tổng số tiền là 27.300,000 đồng; ngoài ra đơn vị còn hỗ trợ kinh phí xây, sửa chữa nhà ở bằng nguồn kinh phí do cán bộ, chiến sỹ đóng góp.
.png)
Những món quà và những ngôi nhà các đơn vị hỗ trợ, trao tặng có ý nghĩa rất lớn đối với nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố Hạ Long. Chương trình phối hợp, kết nối của Thành hội Hạ Long với các tổ chức, cá nhân chung tay chăm sóc người kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, đã cổ vũ, động viên họ vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Đến thời điểm này, nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng và sự vươn lên của nạn nhân, trên địa bàn thành phố Hạ Long không còn hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Vũ văn Minh, Phó Chủ tịch Thành hội Hạ Long .
Bình luận