Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần văn Quang, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Hà Nội đã nêu rõ hậu quả nặng nề của CĐHH trong chiến tranh ở Việt Nam; khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp của Hà Nội đối với công tác khắc phục hậu quả CĐHH, nhất là công tác chăm lo cho NNCĐDC. Trong gần 20 năm qua, mặc dù có nhiều khó khăn, song Thành hội và các hội thành viên ở các quận, huyện đã làm tốt công tác vận động, huy động được khoảng (230 tỷ) đồng giúp đỡ, hỗ trợ nạn nhân và gia đình họ ổn định cuộc sống. Trong đó, tập trung vào trợ cấp thường xuyên, đột xuất; hỗ trợ sinh kế; xây dựng và sửa nhà; tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí... Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam thành phố Hà Nội thường xuyên chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 100 NNCĐDC; thành phố cũng thường xuyên tổ chức đưa NNCĐDC đi xông hơi, giải độc, điều trị tại Trung tâm bảo trợ xã hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam...
Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Khanh nhấn mạnh: Hà Nội tổ chức tri ân, biểu dương các bà, các chị có công chăm sóc chồng, con là NNCĐDC là việc làm hết sức nhân văn, có ý nghĩa sâu sắc. Ông cũng đánh giá cao và biểu dương kết quả mà Hội thành phố Hà Nội đã đạt được; đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, tổ chức thành phố Hà Nội tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; phát huy tiềm năng, thế mạnh của trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của cả nước để đẩy mạnh vận động nguồn lực chăm lo, giúp đỡ NNCĐDC trên địa bàn.
Ông Đinh Hồng Phong, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH thành phố Hà Nội khẳng định: Sở luôn quan tâm đến người có công nói chung và NNCĐDC nói riêng, xác định đó là trách nhiệm, tình cảm đối với thế hệ cha anh đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời, khẳng định lãnh đạo Sở LĐTBXH tiếp tục quan tâm làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với NNCĐDC.
Tại Hội nghị, nhiều tham luận của các bà là vợ, là mẹ - những tấm gương tiêu biểu trong chăm sóc chồng, con là NNCĐDC. Nhiều mẹ có chồng và 2, 3 đứa con tật nguyền, đã hàng chục năm “nước mắt chan cơm”, chẳng đêm nào yên giấc, hàng chục năm “khóc thầm lặng lẽ”, không dám đi xa nhà một ngày; nỗi đau quặn xé trong lòng mà chẳng biết kêu ai. Họ chỉ có một ước mơ đơn giản là có sức khỏe để tiếp tục phục vụ chồng, con; và có một nỗi lo lớn nhất là khi mình qua đời thì con sống thế nào đây?.
Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã trao 60 suất quà cho các bà là vợ, là mẹ của NNCĐDC.
Hội nghị đã diễn ra trong không khí đầm ấm, xúc động với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần chăm lo, giúp đỡ nạn nhân và gia đình NNCĐDC vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, từng bước hòa nhập cộng đồng./.
Bình luận