Trên cơ sở thực hiện tốt Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả của chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, Hội NNCĐDC/dioxin các cấp của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang nỗ lực kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là đối với Hội ở xã, phường; đồng thời gắn với việc vận động nguồn lực để chăm lo, giúp đỡ nạn nhân và gia đình họ vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Chiến tranh hóa học đã để lại trên địa bàn thành phố Mỹ Tho 2.506 NNCĐDC, trong đó 322 người trực tiếp tham gia kháng chiến bị phơi nhiễm và di chứng sang đời con, cháu, còn lại là nhân dân. Hầu hết những gia đình có người là NNCĐDC đang ngày đêm phải đối mặt với biết bao khó khăn và thiếu thốn trong cuộc sống mưu sinh. Đặc biệt là những gia đình có nhiều nạn nhân, gia đình có nạn nhân bệnh nặng, dị tật, bại liệt, những con người phải sống đời sống thực vật… Những hoàn cảnh rất đáng thương tâm, mỗi người chúng ta khi chứng kiến cuộc sống của họ ai ai cũng phải xót xa, chạnh lòng. Với những hoàn cảnh như thế, họ đang rất cần đến sự cảm thông, sẻ chia, hỗ trợ giúp đỡ của mọi người và cả cộng đồng, xã hội mà vai trò nòng cốt là Hội NNCĐDC/dioxin.
Ông Nguyễn Thanh Tăng, Chủ tịch Thành hội Mỹ Tho trao xe lăn cho NNCĐDC phường10
Ông Nguyễn Thanh Tăng, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Mỹ Tho, chia sẻ: “Qua nhiều lần cùng Hội cơ sở xã, phường đến khảo sát hoàn cảnh của NNCĐDC trên địa bàn thành phố đã thấy được cuộc sống của họ với muôn vàn khổ cực, vất vả do bệnh tật hoành hành, đời sống rất khó khăn, nhất là những nạn nhân bệnh nặng, tàn phế…Do vậy, để làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình, Hội các cấp từ thành phố đến 14 xã, phường đã nỗ lực củng cố kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng Hội ở cơ sở, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động cho phù hợp với thực tế của địa phương. Trong số 2.506 NNCĐDC ở thành phố Mỹ Tho, khó khăn nhất phải kể đến gia đình bà Nguyễn Thị Vẹn, ở ấp Long Hòa B, xã Đạo Thạnh (có 3 người con là NNCĐDC, mắc bệnh tâm thần, hay đi lang thang, không biết đường về và la ó suốt ngày, vì thế cuộc sống của gia đình rất khó khăn, khổ sở); gia đình bà Lê Thị Hiếu, ấp Giáp Nước, xã Phước Thạnh; bản thân bà là thương binh, là NNCĐDC, có người con gái duy nhất cũng là nạn nhân, chồng bỏ từ lúc đứa con mới sinh ra, hai mẹ con phài đùm bọc với nhau với biết bao khổ cực trong cuộc sống mưu sinh…và còn nhiều hoàn cảnh như thế, cán bộ, hội viên Hội NNCĐDC/dioxin thành phố đã thường xuyên lặn lội đến nắm tình hình, an ủi, giúp đỡ. Hiện nay trên địa bàn thành phố Mỹ Tho có 1.175 hội viên Hội NNCĐDC/dioxin (có 328 nạn nhân). Đây là một tập thể đoàn kết, giàu lòng nhân ái, mỗi hội viên đều có tấm lòng hướng thiện, giúp người, giúp đời và tích cực tham gia sinh hoạt rất đều đặn. Thực tế cho thấy, trong thời gian qua, thông qua hoạt động Hội, hầu hết các hội viên nhiệt tình trong các hoạt động của Hội, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái với NNCĐDC; gần gũi, gắn bó và biết chia sẻ trong cuộc sống với những mảnh đời bất hạnh, nghèo khó cơ nhỡ. Những con đường, ngõ hẻm của từng xóm, ấp, khu phố ở thành phố Mỹ Tho đều in dấu chân quen thuộc của các cán bộ, hội viên Hội NNCĐDC/dioxin thành phố.
Thấu hiểu được từng hoàn cảnh gia đình nạn nhân, mức độ thương tật mỗi người nên Hội các cấp của thành phố Mỹ Tho đã nỗ lực vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố giúp đỡ cho họ vượt qua khó khăn và vươn lên sống hòa hợp với mọi người, với cộng đồng, xã hội. Trong năm 2024, Hội các cấp của thành phố vận động được 2.795 phần quà, chủ yếu là nhu yếu phẩm, tổng trị giá trên 1,1 tỷ đồng, giúp đỡ được nhiều nạn nhân, nhất là trong các dịp lễ, tết và kỷ niệm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8); Những “địa chỉ đỏ” thường xuyên đồng hành, quan tâm đến nạn nhân và với Hội phải kể đến: chùa Bửu Lâm, chùa Kim Liên (phường 2, TP Mỹ Tho); chùa Tịnh Nghiêm; Công ty Xăng dầu Tiền Giang; Công ty TNHH MTV Cơ khí Quỳnh Thuận; Công ty TNHH Đổng Kim Long; Hội Chữ thập đỏ, Hội Từ thiện ở TP. Mỹ Tho…Những hội cơ sở điển về kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động đến công tác vận động nguồn lực chăm lo cho nạn nhân, như: phường 2, phường 4, phường 5, phường 10, xã Đạo Thạnh và xã Tân Mỹ Chánh…
Lãnh đạo Thành hội Mỹ Tho và Doanh nghiệp Quỳnh Thuận trao quà Tết Ất Tỵ-2025 cho NNCĐDC của thành phố.
Hội đã xác định những nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới, đó là: Tiếp tục thông tin tuyên truyền Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư gắn với làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Hội; tham mưu đề xuất với ngành chức năng xem xét quyết định cho người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin được hưởng chế độ ưu đãi của người tham gia kháng chiến và con của người tham gia kháng chiến. Phân công cán bộ, hội viên có năng lực, nhiệt tình, có uy tín xã hội, có mối quan hệ tốt với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài thành phố để vận động nguồn lực giúp đỡ, chăm lo cho NNCĐDC ngày càng tốt hơn; tập trung vào dịp Kỷ niệm 64 năm Thảm họa da cam ở việt Nam (10/8) và những ngày lễ ngày kỷ niệm lớn của đất nước trong năm 2025./.
Lê Huỳnh
Tỉnh hội Tiền Giang
Bình luận