Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng, năm 2016, Ủy ban MTTQVN đã phát động Phong trào “Hành động vì nạn nhân chất động da cam” với thông điệp chúng ta đang nỗ lực hướng tới một tương lai tươi sáng hơn, hãy giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bới chất độc hóa học trong chiến tranh, tạo điều kiện cho họ vươn lên trong cuộc sống!.
Hưởng ứng phong trào, nhiệm kỳ qua, các cấp Hội NNCĐDC/dioxin trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi đã tập trung thực hiện:
Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, 23 Hội xã, phường và 120 Chi hội thành viên đã phát huy vai trò, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, Hội chủ động làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đổi mới, đa dạng về nội dung và hình thức vận động cộng đồng xã hội chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.
Các cấp hội trên địa bàn thành phố thực hiện 715 lần tuyên truyền, thu hút 12.820 lượt người dự. Nội dung tuyên truyền được lồng ghép vào các hội nghị, toạ đàm, sinh hoạt chi hội. Đã viết đưa 130 tin, bài gửi đăng tạp chí Da cam Việt Nam và trên các trang thông tin điện tử của thành phố, Tỉnh hội, hệ thống truyền thanh ở xã, phường. Nội dung tuyên truyền: thảm họa da cam ở Việt Nam, nêu rõ tác hại nghiêm trọng của chất độc hóa học đối với môi trường và sức khoẻ con người; các giải pháp khắc phục hậu quả chiến tranh của Đảng và Nhà nước ta, đặc biệt là Chỉ thị 43-CT/TW, Chỉ thị 14/TW “Về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng” và Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật”; những nội dung chủ yếu của Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng”; nội dung của phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” vv…. Công tác tuyên truyền đã góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức đối với cán bộ, hội viên và nhân dân từ đó khơi dậy lòng nhân ái của cộng đồng, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.
Với những nỗ lực không mệt mỏi, nhiệm kỳ qua, Hội thành phố Quảng Ngãi đã vận động được 691.326.000 đồng (đạt 276,5% so với chỉ tiêu đề ra). Thành hội đã nhận 1.354.226.000 đồng từ Tỉnh hội cấp để hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân (trao tặng 3.429 suất quà; làm 2 nhà tình thương tặng nạn nhân; trao học bổng cho con nạn nhân chất độc da cam với tổng số tiền: 1.326.772.000 đồng). Từ nguồn tiếp nhận của cộng đồng, Thành hội đã tặng 376 suất quà, trị giá 65.060.000 đồng tới nạn nhân vào các dịp lễ, tết. Đặc biệt, Hội NNCĐDC/dioxin xã, phường tích cực nỗ lực vận động, huy động nguồn lực đã trao tặng 4.461 suất quà, tổng giá trị 1.003.725.000 đồng nhân ngày lễ, tết ; thăm nạn nhân đau ốm, viếng người qua đời 231 lần, với số tiền 29.600.000 đồng.


Với những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ qua Hội thành phố Quảng Ngãi đã được Trung ương Hôi tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân; UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân; Tỉnh hội tặng 23 Giấy khen cho tập thể và 24 cá nhân; UBND thành phố tặng 5 Giấy khen cho tập thể và 4 cá nhân và Thành hội tặng 14 giấy khen cho tập thể, 29 giấy khen cho cá nhân.
Thời gian tới, các cấp Hội trên địa bàn thành phố xác định: chung tay xoa dịu nỗi đau da cam không chỉ là việc làm từ thiện, nhân đạo mà hơn hết thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" với những người có công với đất nước, nêu cao truyền thống "Thương người như thể thương thân" là việc làm lâu dài, là lương tâm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội, trong đó Hội NNCĐDC/dioxin làm nòng cốt, để Phong trào ngày càng đạt kết quả tốt hơn./.
Xuân Thương
Chủ tịch Hội thành phố Quảng Ngãi
Bình luận