• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội thành phố Vị Thanh: Trao vốn sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam

Ngày 13/3, Hội Người mù-Chất độc da cam-Khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đã tổ chức thăm, trao vốn sinh kế cho 3 nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn.  

Hội đã trao vốn sinh kế cho 3 nạn nhân chất độc da cam, trong đó có 2 người là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam; Trao 4 triệu đồng để chăn nuôi gà cho bà Trương Thị Nga, ở khu vực 2, Phường 7; Trao 3 triệu đồng để chăn nuôi vịt cho ông Lâm Văn Ngoan, ở ấp Thạnh Hòa 1, xã Tân Tiến; Ông Võ Thanh Kèn, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam, ở ấp Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến được trao 3 triệu đồng để chăn nuôi ếch. Dịp này, Hội Người mù-Chất độc da cam-Khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Vị Thanh còn có quà dành cho các nạn nhân.

Hội tỉnh Hậu Giang phối hợp với Hội thành phố Vị Thanh trao vốn sinh kế cho ông Võ Thanh Kèn, ở ấp Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến.

Hội tỉnh Hậu Giang phối hợp với Hội thành phố Vị Thanh trao vốn sinh kế cho ông Lâm Văn Ngoan, ở ấp Thạnh Hòa 1, xã Tân Tiến.

 

Hội tỉnh Hậu Giang phối hợp với Hội thành phố Vị Thanh trao vốn sinh kế cho bà Trương Thị Nga, ở khu vực 2, phường 7.

Hoạt động nằm trong chương trình “Sinh kế vượt khó cùng Hội Nạn nhân chất độc da cam” do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hậu Giang phối hợp với Hội Người mù-Chất độc da cam-Khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Vị Thanh thực hiện. Qua đó, tạo điều kiện để các nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố có điều kiện để phát triển chăn nuôi, tang thu nhập để ổn định cuộc sống.

   

                                                 Hội thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Các hoạt động chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945 của Đảng và nhân dân ta

    Các hoạt động chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945 của Đảng và nhân dân ta

    Để Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công, Đảng ta, nhân dân ta đã có quá trình chuẩn bị “toàn diện và chu đáo” suốt 15 năm, từ sau khi thành lập Đảng Cộng sản ở Việt Nam (03/2/1930). Các hoạt động đó bao gồm việc chuẩn bị về chủ trương, đường lối cách mạng; xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang ở các địa phương; chuẩn ...