
Phát biểu khai mạc PGS.TS Phạm Ngọc Linh, đã thông tin tình hình chung của Liên hiệp Hội Việt Nam. Liên hiệp Hội Việt Nam hiện có có 156 tổ chức thành viên; trong thời gian qua đã tiếp nhận phê duyệt 30 dự án, với tổng giá trị 20-30 triệu USD; Do tác động của nhiều nguyên nhân, 2 năm trở lại đây chỉ có 10-11 dự án với tổng giá trị 5-6 triệu USD. PGS.TS Phạm Ngọc Linh cũng thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ nước ngoài cho phù hợp với yêu cầu thủ tục pháp lý, qui định về tài chính.
Tại Hội thảo đã nghe các chuyên gia từ Bộ Tài chính, các ban Liên hiệp Hội Việt Nam và các đơn vị tại Đà Nẵng có dự án báo cáo chia sẻ một số nội dung liên quan đến các dự án viện trợ không hoàn lại như: Các qui định của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam; thực tiễn công tác thẩm định, phê duyệt và quản lý các dự án viện trợ không hoàn lại của VUSTA; Thực tiễn triển khai dự án viện trợ không hoàn lại, góc nhìn từ đơn vị thụ hưởng; Chia sẻ công tác triển khai dự án “Thành phố thân thiện với trẻ em”; Kinh nghiệm triển khai dự án “Chung tay bảo tồn nguồn nước tại Đà Nẵng”; Kinh nghiệm quản lý và triển khai dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài của Trung tâm Greeviet...;
Sau nghi nghe các báo cáo từ các đơn vị, các đại biểu đã thảo luận, nêu một số ý kiến còn vướng mắc trong công tác tiếp nhận, quản lý dự án, thủ tục hành chính, nguồn kinh phí hỗ trợ, tổ chức nghiệm thu, đánh giá và tiến hành các biện pháp cần thiết để khai thác và bàn giao kết quả đạt được cho đối tượng thụ hưởng dự án, công tác báo cáo kết thúc dự án đến các quan liên quan.
Hội thảo lần này là nhằm nâng cao hiệu quả dự án viện trợ nước ngoài hiện nay đối với các đơn vị thường xuyên tiếp nhận các dự án viện trợ không hoàn lại, để đảm bảo các thủ tục và thực hiện đầy đủ hơn khi tiếp nhận dự án từ các tổ chức nước ngoài tài trợ.
Trà Thanh Lành - PCT Thành hội Đà Nẵng
Bình luận