• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nỗ lực để những trái tim được hồi sinh  

Chương trình "Trái tim cho em" do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel phối hợp với Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện từ năm 2008 rất nhân văn, đã lay động trái tim mọi người và được nhiều tấm lòng nhân ái đồng hành. Hòa cùng chương trình, năm 2024, Tỉnh hội Bà Rịa-Vũng Tàu đã tài trợ và vận động cộng đồng hỗ trợ kinh phí để thực hiện mổ tim mang lại sự hồi sinh cho 3 cháu: Nguyễn Kim Ngân (10 tháng tuổi), cháu Phúc (3 tuổi) và Vũ Hoàng Sơn (16 tuổi) cả ba cháu đều là thân nhân của gia đình nạn nhân chất độc da cam.

Nguyễn Kim Ngân, sinh được 10 tháng tuổi, do bệnh tim bẩm sinh, thường xuyên đau tim, mỗi lần đau, cháu vật vã, tím tái, ngt lịm, người mềm như sợi bún, nguy cơ tử vong luôn rình rập; mẹ cháu Ngân, nhiều đêm thức trắng chăm con, đau đớn, tuyệt vọng chứng kiến con mang trọng bệnh, yếu dần từng ngày, nhưng gia đình không có tiền chữa chạy. Biết được hoàn cảnh này Huyện hội Long Điền đã báo cáo Tỉnh hội và được cảm thông, chia sẻ khó khăn với gia đình'. Thường trực Tỉnh hội quyết định chi 120.000.000 đồng từ Quỹ Hỗ trợ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin của tỉnh để chi phí mổ tim điều chị cho cháu Ngân. Hạnh phúc biết bao, sau khi mổ, sức khỏe của Ngân tiến triển từng ngày, sức khỏe của cháu đã ổn định, tỉnh táo nhanh nhẹn, ăn ngon, ngủ đẫy giấc.

Vũ Hoàng Sơn, thành phố Vũng Tàu, bị bệnh tim bẩm sinh 16 năm nay, tim bị tổn thương nặng, đối diện với nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào. Theo chỉ định của bác sỹ chuyên khoa, bệnh của Sơn cần được phẫu thuật sớm. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, không thể có tiền chi phí mổ tim cho Sơn, gia đình gõ cửa nhiều nơi, nhưng chưa có hồi đáp. “Đau nỗi đau của nạn nhân, lo nỗi lo của nạn nhân”, Hội thành phố Vũng Tàu chủ động tư vấn, hướng dẫn gia đình làm những thủ tục để nghị Tỉnh hội giúp đỡ và nhận được sự hỗ trợ kinh phí của Tỉnh hội Bà Rịa – Vũng Tàu, sau 2 tháng tích cực điều trị tại Bệnh viện Tim Thành phố HCMinh, sức khỏe của Sơn dần hồi phục. Hiện nay sức khỏe của Sơn đã ổn định, em đã tiếp tục tới trường, nuôi dưỡng những ước mơ cho tương lai. Khi được các cô bác trong Hội đến thăm, Sơn rơm rớm nước mắt bộc bạch “Nhờ có sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực của Hội cháu đã hồi sinh! Có sức khỏe cháu sẽ nỗ lực học thật giỏi, sau này có kiến thức, có công việc thu nhập ổn định để báo hiếu cha mẹ và cô, bác.

Bé Đoàn Tô Thiên Phúc sau ca mổ

Tương tự, cháu Đoàn Tô Thiên Phúc, sinh 25/7/2021, ở Ngư Phủ phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu, bị bệnh tim bẩm sinh, hoàn cảnh kinh tế gia đình hết sức khó khăn. Nhờ nguồn kinh phí hỗ trợ của Tỉnh hội, Phúc đã kịp thời được mổ tim, thoát khỏi nguy cơ tử vong. Hiện nay sức khỏe của cháu Phúc đã ổn định, ăn tốt, ngủ ngon giấc.

Được biết, tổng chi phí điều trị tim cho Ngân, Sơn, Phúc là 318.000.000 đồng, gồm 302 triệu chi phí phẫu thuật, 16 triệu thăm, tặng quà cho các cháu sau mổ.

 Ba trẻ thơ con của nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhờ có sự nỗ lực của Tỉnh hội đã được điều trị tim thành công, các cháu hồi sinh là niềm hạnh phúc không chỉ của gia đình mà là hạnh phúc chung của cán bộ, hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bảo trợ xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

  Hoàng Văn Tài
Tỉnh hội BR-VT 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác