• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Dự hội nghị có toàn thể Ban Chấp hành Tỉnh hội; nguyên thường trực tỉnh Hội qua các thời kỳ; các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội các huyện (thành); Chi Hội trưởng trực thuộc Tỉnh hội và cán bộ cơ quan Tỉnh hội. Hội nghị nghiên cứu Báo cáo đánh giá kết quả công tác của Hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Ông Thân Văn Nhau – Chủ tịch Tỉnh Hội khai mạc Hội nghị.

Ông Thân Văn Nhau, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh ôn lại truyền thống 17 năm hoạt động của Hội tỉnh Bắc Giang. Báo cáo nêu rõ: Toàn tỉnh có 10/10 huyện Hội, thành Hội và 209/209 Hội cơ sở xã, phường, thị trấn được củng cố, kiện toàn. Tổng số Chi hội trong toàn tỉnh là 1.302; Tổng số hội viên là 18.361 người. Tổng số người hoạt động kháng chiến (HĐKC) bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng chế độ là 6.121 người.

Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bắc Giang luôn coi trọng chất lượng tuyên truyền Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam” và thực hiện hiệu quả tuyên truyền 61năm Ngày Vì NNCĐDC Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2022) gắn với kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ; Tỉnh Hội phối hợp Hội Cựu chiến binh tỉnh triển khai thực hiện các hoạt động giai đoạn (2021 – 2025); tổ chức vận động, cán bộ, hội viên Hội CCB, hội viên Hội NNCĐDC quyên góp ủng hộ Quỹ NNCĐDC các cấp Hội. Kết quả 6 tháng đầu năm, Quỹ của các cấp Hội toàn tỉnh đạt trên 6,1 tỷ đồng, trong đó: cấp tỉnh 346 triệu đồng, cấp huyện và cơ sở quỹ đạt trên 5,7 tỷ đồng. Có hiệu quả cao trong vận động xây dựng Quỹ là Hội huyện Việt Yên, Tân Yên, Hiệp Hòa, Lạng Giang, Yên Dũng, Lục Ngạn và thành phố Bắc Giang.

Kết quả 6 tháng đầu năm 2022, tổng số nguồn lực (tiền và hàng quy ra tiền) đã chăm sóc nạn nhân và các cấp Hội trong tỉnh và kết quả vận động xây dựng Quỹ NNCĐDC trong toàn tỉnh đạt trên 13,9 tỷ đồng. Từ nguồn huy động được đã trao trên 17.400 suất quà, 62 xe lăn, 08 căn nhà tình nghĩa, 14 suất học bổng, khám chữa bệnh cho 425 người, tiếp nhận nuôi dưỡng tập trung cho 03 nạn nhân. Hội các huyện (thành) và xã phường trong tỉnh, huy động được 1.793.760.000 đồng đã tặng quà 5.249 suất quà, hỗ trợ xây 05 nhà , khám chữa bệnh cho 425 nạn nhân, hội viên. Điển hình trong công tác vận động nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ Nạn nhân đạt hiệu cao là các huyện Hội: Tân Yên, Lục Ngạn, Việt Yên, Hiệp Hòa, Yên Dũng, Lạng Giang và Thành phố. Các Chi Hội trực thuộc tỉnh Hội thực tích cực kết nối để cấp phát trên 5.000 suất ăn, cháo, bột dinh dưỡng cho các đối tượng nghèo khó trong đại dịch Covid-19(có giá trị trên 50 triệu đồng).

Một số tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã tài trợ, đồng hành cùng Hội các cấp có: Công ty cổ phần XD và TM Duy Anh (tặng 200 suất quà tiền mặt 100 triệu đồng); Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam (tặng 150 bộ chăn ấm Sông Hồng giá trị 150 triệu đồng); Công ty cổ phần sự kiện Cường An (tặng 100 suất quà tiền mặt 50 triệu đồng); Công ty sữa Newzilan (tặng 1.862 suất quà giá trị 418,95 triệu đồng); Công ty CP Y dược Lan Q (tặng 100 suất quà tiền mặt 30 triệu đồng); Bộ Tư lệnh Quân đoàn II (tặng 20 suất quà tiền mặt 10 triệu đồng)….

Quang cảnh Hội nghị BCH lần thứ 7, Sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2022, Kỷ niệm Ngày thành lập Tỉnh Hội.

Hội nghị đề ra 04 giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 gồm:

Thứ nhất: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức Kỷ niệm 61 năm Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, hiệu quả và có sức lan tỏa nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.

Thứ hai: Vận động nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân xây Nhà tình nghĩa, tặng xe lăn, khám chữa bệnh - xông hơi tẩy độc cho nạn nhân, tặng quà cho NNCĐDC nhân các ngày lễ lớn, dịp tết Nguyên đán Quý Mão (năm 2023).

Thứ ba: Làm tốt công tác khảo sát, nắm chắc tình hình nạn nhân để có kế hoạch giúp đỡ nạn nhân kịp thời và có hiệu quả.

Thứ tư: Tổ chức tốt phong trào thi đua ở các cấp hội trong tỉnh.

Với những kết quả Hội tỉnh Bắc Giang đạt được trong 6 tháng đầu năm, Hội nghị tin tưởng 6 tháng tới Hội NNCĐDC/dioxin trong toàn tỉnh sẽ triển khai thực hiện và hoàn thành tòan diện các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra.

Ma Thị Thìn Nga – Phó Chủ tịch Tỉnh Hội Bắc Giang

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chung một niềm tin bảo vệ Đảng

    Chung một niềm tin bảo vệ Đảng

    Tối 24-4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền ...
    Nơi nghĩa tình sâu nặng vì nạn nhân chất độc da cam

    Nơi nghĩa tình sâu nặng vì nạn nhân chất độc da cam

    Tôi tên là: Trần Văn Toàn, 72 tuổi; quê quán: xã Nam Tiến, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Tôi được đến Trung tâm Bảo trợ xã hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, địa chỉ tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội để xông hơi giải độc từ ngày 29/3 đến ngày 18/4/2024. Trước khi rời Trung tâm về địa phương, tôi xin có đôi ...