Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chinh -Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tich Uỷ ban MTTQ tỉnh - Chủ tịch danh dự Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Tiến Nghị - Phó Giám đốc Báo và Phát thanh truyền hình tỉnh; Lý Đình Đạt - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh; Nguyễn Thị Hòa –Trưởng phòng Người có công, Sở Nội vụ; các đ/c Thường trực Tỉnh hội, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh hội cùng Lãnh đạo Hội NNCĐDC các xã, phường, 35 điển hình tiên tiến xuất sắc giai đoạn 2025-2026 và trên 120 đại biểu dự hội nghị, đại diện cho hơn 13 nghìn hội viên trong toàn tỉnh.
Quang cảnh Hội nghị
Trước đó, ngày 17/7/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 320/QĐ-UBND về việc hợp nhất Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bắc Giang và Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bắc Ninh (cũ) thành Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bắc Ninh. Tiếp đó, ngày 21/8/2025, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh cũng ban hành Quyết định số 132 về việc tiếp nhận tổ chức Hội này.
Xác định công tác xây dựng và thành lập Hội cơ sở là nhiệm vụ cấp bách, Tỉnh hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 95/97 Hội xã, phường (đạt tỷ lệ 98% đơn vị hành chính cấp xã). Hiện tại, Bắc Ninh đang quản lý và chi trả chế độ cho trên 8.500 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
Thời gian qua, công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân được triển khai đồng bộ với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tổng giá trị hỗ trợ (bao gồm tiền mặt và hiện vật) trên toàn tỉnh đạt hơn 30 tỷ đồng.
Tại hội nghị, Ban tổ chức đã tuyên dương 35 tấm gương điển hình tiên tiến. Trong đó có 10 nạn nhân vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi, 21 cán bộ Hội cơ sở tiêu biểu xuất sắc và 04 người tiêu biểu có công nuôi dưỡng, chăm sóc NNCĐDC. Nhân dịp này, 05 cá nhân xuất sắc đã vinh dự nhận Bằng khen của Trung ương Hội; Tỉnh hội cũng trích Quỹ NNCĐDC/dioxin tặng quà cho 35 điển hình tiên tiến với tổng trị giá 17,5 triệu đồng.
Ông Nguyễn Nhân Chinh và Thường trực Tỉnh Hội tặng quà cho các điển hình tiên tiến giai đoạn 2025-2026
Trong 2 năm qua, mặc dù gặp nhiều thách thức trong quá trình kiện toàn bộ máy và sáp nhập địa giới hành chính, công tác Hội cũng như các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC tại tỉnh Bắc Ninh vẫn luôn đảm bảo tính liên tục, không bị gián đoạn. Để đạt được kết quả đó, Tỉnh hội Bắc Ninh đã chủ động bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trung ương Hội và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. Công tác triển khai, phát động các phong trào thi đua được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc và đồng bộ, tạo động lực mạnh mẽ khích lệ tinh thần các cấp Hội. Tiêu biểu trong đó là 3 phong trào sau:
Một là: Phong trào “NNCĐDC/dioxin vượt khó vươn lên, làm kinh tế giỏi”, góp phần xây dựng nông thôn mới
Phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, bằng nghị lực phi thường, nhiều nạn nhân đã không cam chịu đói nghèo, không ỷ lại vào chính sách đãi ngộ. Họ luôn trăn trở, nỗ lực vươn lên làm giàu chính đáng cho gia đình, đồng thời tạo việc làm, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế cho đồng đội và các hội viên khác, góp phần tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Các tấm gương tiêu biểu như:
Ông Bùi Huy Châm (NNCĐDC, Chủ tịch Hội xã Phật Tích): Không chỉ tích cực tham mưu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và vận động xây dựng Quỹ Hội, ông còn thành lập, duy trì hiệu quả một doanh nghiệp vận tải, tạo việc làm cho 40 lao động với thu nhập ổn định.
Ông Khổng Việt Phong (Thương binh, NNCĐDC, xã Lạng Giang): Dù bản thân và một người con đều là NNCĐDC, ông đã nỗ lực phát triển mô hình trồng cây ăn quả kết hợp cho thuê mặt bằng, mang lại doanh thu 250 triệu đồng/năm.
Ông Lê Quang Thiệu (Thương binh, NNCĐDC, Chủ tịch Hội xã Phúc Hòa): Xây dựng thành công mô hình kinh tế Vườn - Ao - Chuồng (VAC) cho thu nhập ổn định 250 triệu đồng/năm. Trang trại của ông trở thành điểm tham quan, học tập kinh nghiệm lý tưởng; tại đây, ông đã hỗ trợ cây giống và kỹ thuật chăm sóc cho nhiều hội viên, cựu chiến binh cùng phát triển.
Ông Trần Anh Sáng (Chủ tịch Hội xã Hiệp Hòa): Gánh vác hoàn cảnh khó khăn khi bản thân và 02 người con là NNCĐDC (01 người đã mất, 01 người mất khả năng tự phục vụ), ông vẫn kiên trì xây dựng mô hình trang trại VAC, đạt thu nhập trên 200 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, ông luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào địa phương và tích cực ủng hộ kinh phí làm đường giao thông nông thôn.
Ông Nguyễn Đức Khương (NNCĐDC, Chi hội trưởng thôn Tân Thanh, xã Mỹ Thái): Tiêu biểu với mô hình liên kết trồng cây sâm Nam núi Dành kết hợp nuôi ong mật, mang lại thu nhập 135 triệu đồng/năm, đồng thời lan tỏa, định hướng cho nhiều đồng đội cùng tham gia phát triển kinh tế.
Ông Lê Quang Thiệu phát biểu tham luận tại hội nghị.
Hai là: Gương "Người có công nuôi dưỡng, chăm sóc NNCĐDC tiêu biểu, tận tụy và trách nhiệm"
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng vết thương vô hình do chất độc hóa học/dioxin vẫn còn hiện hữu và di truyền qua các thế hệ. Chúng ta vô cùng kính trọng, biết ơn và khâm phục những người cha, người mẹ, người anh, người chị đã và đang từng ngày, từng giờ hết lòng nuôi dưỡng NNCĐDC. Việc chăm sóc những nạn nhân bị liệt toàn thân, khiếm thính, khiếm thị hay mắc chứng thiểu năng trí tuệ, tâm thần nặng là một hành trình đặc biệt gian truân, đòi hỏi tình yêu thương và sự hy sinh vô bờ bến. Tiêu biểu trong phong trào này là:
Ông Nguyễn Văn Quyết (NNCĐDC, Ủy viên BTV Hội phường Việt Yên) là tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc hội tụ cả 3 tiêu chí: Cán bộ Hội tiêu biểu; Nạn nhân vượt khó làm kinh tế giỏi; và Người có công nuôi dưỡng, chăm sóc NNCĐDC chu đáo. Gia đình ông Quyết có 2 người con là NNCĐDC, trong đó có 1 người con bị nhiễm độc lực mức độ rất nặng (thiểu năng trí tuệ, mắc bệnh thần kinh, hoàn toàn không thể tự phục vụ). Dù hoàn cảnh vô cùng vất vả, vợ chồng ông vẫn kiên trì chăm sóc con vẹn toàn. Bằng nghị lực phi thường, ông Quyết còn nỗ lực phát triển kinh tế gia đình qua mô hình Vườn - Ao - Chuồng, mang lại tổng giá trị thu hoạch ấn tượng đạt 530 triệu đồng/năm.
Ông Nguyễn Văn Quyết, phát biểu tham luận tại Hội nghị
Anh Nguyễn Sỹ Vũ (phường Quế Võ) là con trai của NNCĐDC Nguyễn Sỹ Trụ. Gia đình anh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi cả 3 người em đều là NNCĐDC bị thiểu năng trí tuệ, mắc bệnh thần kinh và không thể tự phục vụ. Trở thành chỗ dựa vững vàng cho cả gia đình, anh Vũ đã gác lại những riêng tư, dành trọn tình yêu thương để thay cha mẹ gánh vác, chăm sóc chu đáo cho các em từng ngày. Nghị lực và sự hy sinh thầm lặng của anh đã nhận được sự ghi nhận, lòng kính trọng sâu sắc từ nhân dân địa phương, trở thành tấm gương tiêu biểu về lòng hiếu thảo và trách nhiệm nuôi dưỡng NNCĐDC.
Ba là: Phong trào “Cán bộ Hội cơ sở tiêu biểu, tận tụy, trách nhiệm với công tác Hội” gắn với các phong trào thi đua tại địa phương
Trong những năm qua, các cán bộ Hội cơ sở luôn làm tốt công tác tham mưu, chủ động báo cáo và tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp. Với phương pháp làm việc đổi mới, bám sát thực tiễn, luôn lắng nghe và thấu hiểu tâm tư từ cơ sở, đội ngũ cán bộ Hội đã phát huy cao độ tính gương mẫu, duy trì nền nếp hoạt động theo đúng quy chế. Dù không được hưởng chế độ thù lao, nhiều cán bộ bằng tinh thần tự lực, tự cường đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn, tận tâm, tận lực, tận hiến để chăm lo cho hội viên và nắm chắc từng biến động của các gia đình nạn nhân trên địa bàn.
Bên cạnh đó, các cấp Hội và hội viên còn tích cực thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giữ gìn an ninh trật tự địa phương thông qua nhiều việc làm thiết thực như ký cam kết bảo vệ môi trường, quyết tâm không vướng vào tệ nạn xã hội. Các tấm gương cán bộ Hội cơ sở xuất sắc tiêu biểu bao gồm:
Ông Đỗ Chí Nghĩa (NNCĐDC, Chủ tịch Hội phường Việt Yên): Chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và MTTQ về các hoạt động của Hội. Trong giai đoạn 2025 - 2026, ông đã lãnh đạo vận động nguồn lực, xây dựng quỹ và tổ chức chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân với tổng giá trị đạt trên 800 triệu đồng.
Ông Nguyễn Đức Tuấn (Thương binh, NNCĐDC, Chủ tịch Hội phường Chũ): Luôn sâu sát, chủ động trong công tác Hội; tích cực triển khai vận động quỹ và giúp đỡ các nạn nhân, hội viên vượt qua khó khăn với tổng số tiền đạt trên 600 triệu đồng trong 2 năm qua.
Ông Đỗ Nam Sơn (Chủ tịch Hội phường Nếnh): Tham mưu xây dựng thành công chân quỹ và nguồn lực giúp đỡ nạn nhân đạt trên 550 triệu đồng. Đặc biệt, ông đã trực tiếp tư vấn, hướng dẫn thủ tục hồ sơ cho 02 người tham gia kháng chiến đủ điều kiện được hưởng chế độ NNCĐDC, đồng thời thành lập 01 chi hội Câu lạc bộ tiếng hát NNCĐDC tại địa phương.
Ông Nguyễn Quang Thẩm (Chủ tịch Hội phường Phượng Sơn): Tích cực tham mưu thành lập và duy trì tổ chức Hội phủ kín 100% tổ dân phố với trên 700 hội viên. Trong 2 năm qua, ông đã kết nối và vận động các nguồn lực giúp đỡ nạn nhân đạt trên 220 triệu đồng.
Ông Nguyễn Văn Kỹ (Chủ tịch Hội phường Đào Viên): Chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác chăm sóc NNCĐDC; tổng nguồn lực vận động giúp đỡ các nạn nhân trên địa bàn trong 2 năm qua đạt trên 190 triệu đồng.
Ông Đỗ Nam Sơn, tham luận tại Hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Nhân Chinh – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đã nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” do Tỉnh hội triển khai trong giai đoạn 2025 – 2026. Đồng chí nhấn mạnh, Hội nghị điển hình tiên tiến lần này là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và 65 năm thảm họa da cam tại Việt Nam. Qua đó, phong trào không chỉ góp phần thực hiện hiệu quả công tác “Đền ơn đáp nghĩa” đối với những người đã cống hiến, hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, mà còn là hành động thiết thực chào mừng thành công Đại hội điển hình tiên tiến vì NNCĐDC toàn quốc lần thứ V (giai đoạn 2026 – 2031) của Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam.
Linh Hoa – Văn phòng Tỉnh hội Bắc Ninh














.jpg)
Bình luận