Các mặt công tác trọng tâm: Tuyên truyền, công tác tổ chức, công tác đấu tranh công lý, công tác kiểm tra được triển khai thực hiện đầy đủ; đặc biệt là công tác vận động huy động nguồn lực để giúp đỡ nạn nhân (trong năm 2023, tổng số tiền và hiện vật qui tiền dùng để chăm sóc giúp đỡ NNCĐDC trên địa bàn trên 11,3 tỷ đồng đạt 133% kế hoạch năm).
Từ nguồn vận động Hội các cấp đã tổ chức giúp đỡ hàng ngàn lượt NNCĐDC/DIOXIN được hưởng lợi ích thiết thực như: Xây dựng 30 căn nhà, sửa chữa 12 căn, xây dựng 7 Cây cầu giao thông nông thôn, tặng quà 14.938 suất trị giá 5.478 triệu đồng, 79 xe lăn, 64 tấn gạo, tặng 86 chiếc xe đạp, học bỗng 216 suất = 131 triệu đồng, hỗ trợ khác 175 triệu đồng.
Hội các cấp đã phối hợp với UBMTTQVN tỉnh, ngành LĐTBXH, Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu chiến binh rà soát, giám sát việc thực hiện các chính sách của Chính phủ hỗ trợ cho đối tượng có liên quan đến NNCĐDC bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh, bão lụt, riều cường dâng.Toàn tỉnh Cà Mau hiện nay có trên 17 ngàn nạn nhân chất độc da cam, trong đó được hưởng chính sách người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam là 3.134 người, con người HĐKC bị nhiễm CĐHH là 1.559 và thân nhân nạn nhân hưởng tuất từ trần là 180 người và đối tượng bị khuyết tật nặng là 5.644 người. Hội đã vận động tặng nhà, quà và các phương tiên vật chất khác nhân dịp tết, lễ 27/7 - tổng trị giá trên 16 tỷ đồng.
Tỉnh hội đã tổ chức triển khai, hướng dẫn và tổ chức thắng lợi Đại hội Hội NNCĐDC/dioxin các cấp, nhiệm kỳ (2023-2028); với kết quả 101/101 Hội cơ sở, bầu 1.267 UVBCH, 9/9 Huyện, Thành hội bầu 160 UVBCH và Hội cấp tỉnh bầu 19 UVBCH; đẩy mạnh công tác tuyên truyền thi đua chào mừng Đại hội gắn với việc đánh giá thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW và chào mừng Đại hội.
Năm 2023 ghi nhận nhiều thành quả của Hội tỉnh Cà Mau trong hoạt động hướng về nạn nhân, hướng về cơ sở đây là tiền đề cho những thắng lợi mới của Hội trong nhiệm kỳ 2023-2028.
Văn phòng tỉnh Hội Cà Mau
Bình luận