• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội tỉnh Đắk Nông làm tốt công tác chăm sóc và giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh

Cuộc chiến tranh hóa học do Mỹ tiến hành ở miền Nam Việt Nam đã gây ra hậu quả chưa từng có trong lịch sử loài người. Một thảm họa vô cùng khủng khiếp đối với môi trường và sức khỏe con người Việt Nam.

Hơn 4,8 triệu người Việt Nam bị nhiễm và phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin, trong đó có hơn 3,1 triệu người là nạn nhân. Hơn 25% diện tích toàn miền Nam Việt Nam bị phun rải, trong đó nhiều nơi bị phun rải nhiều lần; rừng núi, ruộng đồng, sông suối bị tàn phá, hủy hoại tiêu điều, chết chóc bao trùm; Môi trường bị hủy hoại nghiêm trọng. Thường xuyên xảy ra lũ lụt, hạn hán, biến đổi khí hậu, nhiều loại sinh vật bị biến dạng, tuyệt chủng. Không chỉ người bị xâm lược mang hậu quả khủng khiếp này, mà còn có hơn 2,6 triệu lượt lính Mỹ là kẻ đi xâm lược cũng bị nhiễm chất dioxin. Hằng năm, Chính phủ Mỹ đã phải chi hàng tỷ USD cho các cựu chiến binh thương tật do chất da cam/dioxin.

Tháng 4/2012, Hội thảo khoa học quốc tế tổ chức tại Đại học Yale (Mỹ) quy tụ nhiều nhà khoa học hàng đầu thế giới, đánh giá những công trình nghiên cứu khoa học mới nhất về chiến tranh hóa học, đã kết luận: “Mỹ đã tiến hành một cuộc chiến tranh hóa học lớn nhất, độc ác và tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại” ở miền Nam Việt Nam. Trong lời kêu gọi của Hội nghị quốc tế Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (NNCĐDC) lần thứ II, tổ chức tại Hà Nội (8-9/8/2011), đã khẳng định “Việc sử dụng chất da cam trong chiến tranh ở Việt Nam là một tội ác chiến tranh và tội ác chống lại nhân loại. Hậu quả của hành động đó còn tồn tại qua nhiều thế hệ”.

Nạn nhân chất độc da cam tại cơ sở An Phúc được chăm nuôi, hỗ trợ hoaaf nhập cộng đồng (ảnh chụp trươc tháng 4/2021)

Tỉnh Đắk Nông là một địa bàn chiến lược ở Tây Nguyên, mái nhà của Đông Dương cũng bị đánh phá rất ác liệt, toàn tỉnh hiện nay có hơn 3.500 người là NNCĐDC và phơi nhiễm. Việc quan tâm chăm lo cho NNCĐDC là trách nhiệm của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị. Trong những năm qua Trung ương và tỉnh đã đặc biệt quan tâm đến công tác này. Ngày 21/10/2005 Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Đắk Nông được thành lập tại Quyết định số 1576/QĐ-UBND, của UBND tỉnh Đắk Nông. Qua 3 lần Đại hội, với 16 năm hình thành và phát triển. Hội NNCĐDC/dioxin đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tận tình chu đáo, thường xuyên, trực tiếp của Trung ương Hội, lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, Đảng, chính quyền, MTTQVN các cấp. Tỉnh Hội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng phong trào vững mạnh với những thành tích nổi bật.

Qua 16 năm, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh đã kết nạp tổng số 5.489 hội viên; Thành lập Hội cấp huyện 6/8 đơn vị; Hội cấp xã đạt: 13/71 đơn vị. Thời gian qua, với nhiều kênh truyền thông - giáo dục, sinh động, phong phú, phù hợp với thực tiễn của tỉnh, cán bộ Hội đã viết 189 tin bài, phóng sự, phỏng vấn đăng trên báo, đài và các tạp chí; 09 lần tổ chức sự kiện mít tinh, gặp mặt, giao lưu, biểu diễn văn nghệ; 41 lần tuyên truyền miệng cho 2.400 người tham dự nghe và thảo luận; in treo, cấp phát: 3.765 khẩu hiệu, pano, áp phích, băng rôn, tờ gấp, sách, tạp chí…. Qua đó nâng cao nhận thức của hội viên, Nhân dân trên địa bàn tỉnh nhận biết được những biểu hiện của thực vật, động vật đã bị nhiễm chất độc hóa học da cam/Dioxin để phòng tránh và nhiều kiến thức bổ ích khác.

Đối với công tác vận động nguồn lực xã hội để chăm sóc và giúp đỡ NNCĐDC/dioxin, Hội đã vận động được 26.191.701.000đ (Hai mươi sáu tỷ, một trăm chín mươi mốt triệu, bảy trăm linh một nhìn đồng). Số tiền trên tập trung cho việc chăm sóc và giúp NNCĐDC của tỉnh với nhiều hình thức phong phú như: Xây mới, sửa chữa nhà tình nghĩa: 341 căn nhà, hỗ trợ vốn sản xuất, hỗ trợ ngày công lao động: 10.276 ngày công, trợ cấp khó khăn, đào tạo nghề, Cấp học bổng, hỗ trợ tìm việc làm, khám bệnh cấp thuốc miễn phí, cấp xe lăn, xe đạp, xe lắc, thăm và tặng quà ngày lễ, Tết. Trong công tác đối ngoại, đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân da cam, Hội NNCĐDC/dioxin đã thu thập hơn 100.000 chữ ký trong phong trào “Phản đối vũ khí hạt nhân”.

Với những thành tích trên các cấp hội của tỉnh đã vinh dự được khen thưởng: 03 Bằng khen của các bộ, ngành; 18 Bằng khen của UBND, MTTQ tỉnh, thành phố; 01 Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ; 28 Kỷ niệm chương “Vì nạn nhân chất độc da cam”; 44 Kỷ niệm chương của các ngành…. đoàn thể; 27 Bằng khen của Trung ương Hội; 211 Giấy khen của Tỉnh hội và các sở, ngành.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trung ương Hội, Tỉnh ủy Đắk Nông, sự phân công và chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông về hoạt động Kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam; Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Đắk Nông đã xây dựng kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn các huyện, thành Hội tổ chức hoạt động tại huyện, thành phố và các đơn vị với nhiều hoạt động phong phú, trong đó Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Đắk Nông sẽ tổ chức hội nghị tôn vinh, biểu dương những tấm gương, hội viên các NNCĐDC vượt khó vươn lên, những cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm có nhiều đóng góp trong công tác chăm sóc, hỗ trợ NNCĐDC.

Các dịp lễ, tết, trong nhiều sự kiện, NNCĐDC trên địa bàn luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng.

Kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Nông không phải chúng ta khơi lại hận thù, moi móc tội ác trong quá khứ, mà là chúng ta cùng nhau chia sẻ những đau thương, mất mát quá lớn, không gì có thể bù đắp được và hơn nữa đây cũng là dịp để chúng ta giáo dục truyền thống và đạo đức cách mạng, văn hóa cho thế hệ trẻ và cả nhân loại thấy rõ sự khốc liệt của chiến tranh. Từ đó tích cực hưởng ứng phong trào “Vì hòa bình, đấu tranh chống chiến tranh, đặc biệt là chiến tranh sử dụng vũ khí hóa học”.

VŨ VIẾT VÂN

Chủ tịch Hội tỉnh Đắk Nông


Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác