Tại Hội nghị, ông Phan Thanh Dũng, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh đã trình bày các báo cáo: tổng kết hoạt động Hội năm 2025, báo cáo công tác thi đua – khen thưởng, báo cáo Quỹ Hội, công tác kiểm tra, cũng như công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng tổ chức Hội ngày càng ổn định và vững mạnh.
Năm 2025 là năm có nhiều biến động về tổ chức bộ máy hành chính khi thực hiện chủ trương sáp nhập tỉnh, sáp nhập xã, phường và kết thúc hoạt động cấp huyện từ ngày 01/7/2025. Trong bối cảnh đó, cán bộ Hội các cấp vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.
Đặc biệt, Hội được UBND tỉnh ký quyết định đổi tên từ Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Tiền Giang thành Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Đồng Tháp và hoạt động độc lập. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để Hội chủ động hơn trong công tác tiếp cận sát sao đời sống và hoàn cảnh khó khăn của nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn để có phương án chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân hiệu quả, thiết thực hơn.
Bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Tỉnh hội phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội đã đạt được trong năm 2025. Bà nhấn mạnh, thành quả đó có được là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Trung ương Hội; sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan. Đặc biệt, bà trân trọng biểu dương sự đóng góp thầm lặng, đầy nghĩa tình của các cán bộ Hội cấp huyện trước đây, dù không còn trực tiếp công tác nhưng vẫn tích cực vận động nguồn lực, kết nối các nhà hảo tâm để hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam tại địa phương như Gò Công Tây, thành phố Gò Công, Châu Thành (cũ).
Trong năm 2025, các cấp Hội đã vận động được 25.504 phần quà, 107 suất tiền mặt, xây dựng 08 căn nhà, trao tặng 9 tấn gạo, 300 thùng mì gói, với tổng trị giá quy đổi hơn 11,804 tỷ đồng, hỗ trợ cho trên 22.000 lượt nạn nhân của hai tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp (cũ). Tuy giá trị mỗi phần quà chưa lớn, nhưng thể hiện tấm lòng, trách nhiệm và sự tận tâm của đội ngũ cán bộ Hội đối với nạn nhân chất độc da cam.
Định hướng hoạt động năm 2026, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Đồng Tháp xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2026); tổ chức Hội nghị thi đua điển hình tiên tiến giai đoạn 2021–2026; tiếp tục vận động, thăm hỏi, tặng quà nạn nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026; củng cố, kiện toàn tổ chức Hội cấp xã, tiến tới Đại hội nhiệm kỳ 2026–2031; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, viết tin, bài phản ánh hoạt động Hội trên các phương tiện thông tin đại chúng; tích cực đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga; tăng cường vận động nguồn lực xây nhà cho nạn nhân khó khăn về nhà ở; tiếp tục cho nạn nhân vay vốn phát triển chăn nuôi, sản xuất nhỏ, tạo sinh kế bền vững.
Hội nghị đã thống nhất cao, thông qua kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, thể hiện quyết tâm của toàn thể cán bộ, hội viên trong việc hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, vì nạn nhân chất độc da cam.
Tin ảnh: Ngọc Thanh/Tỉnh hội Đồng Tháp








.jpg)





Bình luận