• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội tỉnh Hưng Yên: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43 -CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Ngày 23/5/2025, tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43 -CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội, đại diện ban Tổ chức - Chính sách, Văn phòng và Tạp chí Da cam Việt Nam. Về phía tỉnh Hưng Yên có ông Đào Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện một số ban, sở, ngành và các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Hưng Yên được thành lập theo Quyết định số 1163/QĐ-UB ngày 18/6/2008 của UBND tỉnh. Đến tháng 4/2025, tỉnh có 3.887 nạn nhân chất độc da cam được hưởng chế độ; trong đó có  2.703 nạn nhân là người hoạt động kháng chiến và 1.184 nạn nhân là con đẻ của người hoạt động kháng chiến. Có 3.337 hội viên sinh hoạt ở các hội của 10 huyện, thị xã, thành phố.

Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thành tích nổi bật trong 10 năm thực hiện chỉ thị 43-CT/TW của Hưng Yên là: Từ khi có Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI, cấp uỷ, chính quyền địa phương đã có chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động; có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể đối với Hội NNCĐDC/dioxin các cấp (Tỉnh uỷ có 82 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; UBND tỉnh có khoảng 600 văn bản quyết định, chỉ thị, kế hoạch,…liên quan đến Hội và công tác chăm sóc nạn nhân). Từ năm 2016 – 2024, tỉnh đã hỗ trợ 58.196 lượt nạn nhân, trị giá thành tiền là hơn: 56,275 tỷ đồng, góp phần tích cực vào việc chăm sóc, giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của NNCĐDC. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh; hằng năm Tỉnh hội đã phối hợp với Báo Hưng Yên, Đài PTTH tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về “thảm họa da cam ở Việt Nam”, tuyên truyền gương nạn nhân vượt qua khó khăn vươn lên hoà nhập cộng đồng; công tác chăm sóc nạn nhân và gia đình nạn nhân ở các địa phương. Công tác xây dựng tổ chức hội được quan tâm; đến nay 10/10 huyện thị và 94/139 xã thành lập tổ chức hội.

Ông Phạm Lê Bình, Chủ tịch Hội tỉnh Hưng Yên phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu lên những khó khăn ở cơ sở như: không được bố trí kinh phí hoạt động; nhiều cán bộ tuổi đã cao; còn nhiều trường hợp người hoạt động kháng chiến bị bệnh nặng nhưng do thiếu giấy tờ chứng minh, nên không được hưởng chế độ. Mặt khác, cũng còn nhiều trường hợp bị dừng cắt chế độ: từ 2019 đến nay có 278 trường hợp bị dừng cắt chế độ, 54 trường hợp hưởng sai mức chế độ phải điều chỉnh…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội yêu cầu: Hưng Yên tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch 135-KH/TU của Tỉnh ủy Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả của chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, trong điệu kiện, tình hình mới; nhanh chóng ổn định tổ chức sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị ở địa phương theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII); phát huy kết quả đạt được, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

 Đồng chí Phạm Lê Bình trao Giấy khen cho 7 tập thể xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW

Tại Hội nghị đã trao tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW ngày 14/5/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu, tích cực chủ động của các cấp hội trong tỉnh.
Với tinh thần “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì nạn nhân chất độc da cam”, trong giai đoạn tới, các cấp hội trong tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, với phương châm “Hướng về cơ sở”, phấn đấu hoàn thành tốt các kế hoạch, mục tiêu đề ra.

Nguyễn Mạnh

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội tỉnh Hưng Yên: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43 -CT/TW  của Ban Bí thư Trung ương Đảng

    Hội tỉnh Hưng Yên: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43 -CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

    Ngày 23/5/2025, tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43 -CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội, đại diện ban Tổ chức - Chính sách, Văn phòng và Tạp chí Da cam Việt Nam. Về phía tỉnh Hưng Yên ...