• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

 Hội tỉnh Quảng Nam tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 16 /01/2024, Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.  

Hội nghị đã thông qua báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; thông tin kết quả Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 và quán triệt nội dung Nghị quyết của Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028; Phát động thi đua năm 2024.

Năm 2023, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; là năm cuối của nhiệm kỳ, Hội đã triển khai nhiều chương trình công tác; tỉnh Hội và các huyện, thành, thị Hội đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ của Hội, đặc biệt chú trọng công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Chất lượng hoạt động của Hội các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng, củng cố tổ chức Hội ở cơ sở vững mạnh đạt kết quả tốt. Đến nay toàn tỉnh có 12 Hội cấp huyện, thành phố, có 101 Hội ở xã, phường, thị trấn và 455 Chi hội thôn, khối phố. Trong năm đã phát triển được 256 hội viên mới, toàn tỉnh hiện có 7.228 hội viên.

Trong năm các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó tập trung cho kỷ niệm 62 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2023), Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023”. Mạnh dạn đổi mới phương pháp, kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền, Hội các cấp trong tỉnh đã từng bước nâng cao nhận thức của cộng đồng về thảm họa da cam, những nỗ lực của Đảng, Nhà nước trong việc khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam; tạo sự đồng thuận của toàn xã hội để cảm thông, chia sẻ, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, tự giác tham gia chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả.

Các cấp Hội đã chủ động, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo Hội xây dựng kế hoạch, triển khai hiệu quả nhiệm vụ huy động nguồn lực chuẩn bị cho “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Vì nạn nhân chất độc da cam”, tổ chức gặp mặt, tọa đàm, thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam. Năm 2023, công tác vận động nguồn lực trên địa bàn tỉnh đạt khá tốt, Hội đã tiếp nhận 5.384.903.000 đồng (Tỉnh hội 1.083.713.000đ, các huyện, thành Hội 1.891.038.400đ và hội cấp xã 2.410.152.000 đồng).

 

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Cảnh sát cơ động tỉnh Quảng Nam tham gia
chương trình "Trao yêu thương, nhận hạnh phúc" tặng quà trẻ em NNCĐDC

Được sự quan tâm, ủng hộ của cộng đồng, Hội trong tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ cho gần 10.000 lượt nạn nhân với kinh phí hơn 5 tỉ đồng dưới hình thức trao quà dịp Tết Qúy Mão 2023 và kỷ niệm 62 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam. Ngoài ra, bằng nguồn vận động, Tỉnh hội đã hỗ trợ 08 máy vi tính cho các địa phương, đơn vị với tổng trị giá 141.915.950 đồng; hỗ trợ sửa chữa, xây mới 06 nhà ở cho nạn nhân với số tiền 255.000.000đ; hỗ trợ sinh kế cho 17 hộ với số tiền 275.000.000đ. Công tác quản lý, sử dụng nguồn vận động công khai, minh bạch, đúng quy định tạo niềm tin cho nhà tài trợ và nạn nhân. Duy trì ổn định hoạt động của Trung tâm Bảo trợ NNCĐDC và Trẻ em khuyết tật. Hiện Trung tâm đang nuôi dưỡng chăm sóc, phục hồi chức năng, dạy chữ, dạy nghề cho 47 cháu là NNCĐDC và trẻ em khuyết tật.

Phát huy những thành quả đạt được của năm 2023, sang năm 2024 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội V, nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam và Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội tỉnh Quảng Nam và trên cơ sở nhiệm vụ được cấp ủy, UBND các cấp giao, Hội trong toàn tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động; củng cố, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội, hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân; đổi mới nội dung, hình thức vận động nguồn lực tạo cơ sở vật chất để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn kịp thời, bền vững. Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, nguồn vận động đúng mục đích, nguyên tắc quy định; hưởng ứng tích cực hoạt động đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam và các phong trào thi đua do Trung ương hội và địa phương phát động./.

Nguyễn Phước Khanh
Chủ tịch Hội tỉnh Quảng Nam

                                                                           

 

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác