Dự trao nhà, có ông Nguyễn Hùng, Phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Sóc Trăng; bà Nguyễn Thị Ngọc, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung; ông Đỗ Văn Sua và Trần Thị Diễm Hằng, đại diện lãnh đạo UBND xã An Thạnh Nam.

Căn nhà tình thương được Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh nghiệm thu, bàn giao cho bà Trịnh Thị Phi, sinh năm 1986, ấp Võ Thành Văn, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung. Căn nhà được xây dựng với tổng diện tích 48m2, ngang 4m, dài 12m, vách tường, mái tôn, nền xi măng, tổng trị giá 91 triệu đồng,. Nguồn kinh phí xây dựng do Tỉnh hội vận động gia đình ông Trần Văn Được ở Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ 60 triệu đồng, còn lại do gia đình và người thân đóng góp.
Nhân dịp gia đình bà Trịnh Thị Phi nhận nhà mới, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tặng 01 bộ tách trà; Huyện hội tặng 01 nồi cơm điện.
Nhân dịp này, Huyện hội Cù Lao Dung đã vận động các nhà hảo tâm trong huyện hỗ trợ 40 phần quà, mỗi phần trị giá trên 300 nghìn đồng cho 40 nạn nhân, người khuyết tật, người nghèo tại xã An Thạnh Nam.

Trong ngày, Tỉnh hội đã tổ chức khởi công xây nhà cho bà Trần Thị Liên, ngụ ấp Đền Thờ, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung. Dự kiến trị giá ngôi nhà 60 triệu đồng. Nguồn kinh phí do gia đình ông Trần Văn Được, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Bà Trần Thị Liên là nạn nhân chất độc da cam, hiện sức khỏe bà rất yếu, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phát biểu tại buổi bàn giao nhà, ông Nguyễn Hùng trân trọng cảm ơn ông Trần Văn Được đã hỗ trợ kinh phí để xây dựng 04 ngôi nhà Tình thương trao tặng nạn nhân tại huyện Cù Lao Dung. Hành động của ông là sự thấu hiểu, chia sẻ cùng nạn nhân chất độc da cam, “là những người nghèo nhất trong những người nghèo, khổ nhất trong những người khổ”, hành động nghĩa hiệp của ông đã mang lại ổn định, hạnh phúc cho nạn nhan. Ông Nguyễn Hùng cũng mong rằng, sau khi nhận nhà, gia đình sẽ ổn định, nỗ lực vươn lên, không phụ lòng nhà tài trợ,”.
Thanh Thoảng- Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Sóc Trăng
Bình luận