• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội tỉnh Thái Bình tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028  

Trong 2 ngày 14 và 15/12/2023, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thái Bình tổ chức đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ   2023 - 2028; Đại hội đã thành công tốt đẹp.  

Dự và chỉ đạo Đại hội có: Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; ông Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ-Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; các cơ quan ban, ngành của tỉnh và 262 đại biểu đại diện cho trên 20 nghìn hội viên Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thái Bình.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam cùng đại biểu dự Đại hội

Chủ đề của Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ  2023 – 2028 là: “Đoàn kết-Nghĩa tình- Trách nhiệm”,  “Đổi mới hoạt động - Hướng về nạn nhân - Hướng về cơ sở”, xây dựng Hội vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao; Hội thực sự là chỗ dựa tin cậy của hội viên và nạn nhân chất độc da cam .

Đại tá AHLLVTND Nguyễn Đức Hạnh, Chủ tịch Hội tỉnh Thái Bình khoá IV đọc báo cáo chính trị tại Đại hội

Đại hội đã tập trung kiểm điểm, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại, rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội IV, nhiệm kỳ 2018-2023. Đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2023 - 2028; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành khóa IV; đánh giá việc thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội NNCĐDC/dioxin các cấp.

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thái Bình đã khắc phục nhiều khó khăn, giữ ổn định công tác tổ chức Hội, tập trung vận động nguồn lực bằng tiền và hiện vật được trên 32 tỷ 963 triệu đồng. Quỹ NNCĐDC/dioxin hơn 4,7 tỷ đồng. Trong 5 năm Nhân dân toàn tỉnh đã ủng hộ NNCĐDC với tổng số tiền trên 36 tỷ đồng. 5 năm qua ngân sách tỉnh hỗ trợ tặng quà cho nạn nhân trực tiếp là gần 100 tỷ đồng, cho nạn nhân gián tiếp là gần 10 tỷ đồng.  

Trung tâm tẩy độc đã thực hiện 10 đợt cho hơn 300 nạn nhân, đảm bảo an toàn tuyệt đối .  

Tổng số hội viên nhiệm kỳ 2018 - 2023 có 20.968 người, sau 5 năm giảm trên 4.000 người (do chết vì ốm đau, bệnh tật, tuổi cao và hội viên thôi sinh hoạt hội...)

Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028, đề ra mục tiêu tổng quát là: Tích cực đổi mới, đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, hướng về cơ sở. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp vận động nguồn lực để giúp đỡ nạn nhân ổn định cuộc sống. Phấn đấu 100% tổ chức Hội hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 60% tổ chức hội hoàn thành từ khá trở lên; 100% cán bộ hội hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 30%  trở lên hoàn thành tốt và xuất sắc; 100%  cán bộ không vi phạm kỷ luật. 100% hội cấp xã, phường có quỹ tình nghĩa.

Vận động nguồn lực, phấn đấu đạt từ 50 đến 70 tỷ đồng (bao gồm tiền và hiện vật quy ra tiền)

100% nạn nhân được thăm hỏi, tặng quà trong các dịp lễ, tết; tổ chức khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe  từ  5.000  đến 7.000 nạn nhân/năm;

Tổ chức xông hơi giải độc, hàng năm đạt từ 200 - 350 người/năm, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đại hội nhấn mạnh việc tổng kết 10 năm (2015-2025) về thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư. Tổ chức kỷ niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (1961- 2026), kỷ niệm 20 năm Thành lập Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam và Tỉnh hội Thái Bình.  

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam và  ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình ghi nhận và đánh giá cao vai trò và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh trong nhiệm kỳ quan. Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh nhấn mạnh Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thái Bình có bề dày truyền thống 20 năm xây dựng, có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng và chăm sóc NNCĐDC, Hội cần tiếp tục chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quán triệt thực hiện tốt hơn và tiến hành Tổng kết Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư; Hội cần hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên. Ngay sau Đại hội này Ban Chấp hành Hội NNCĐDC/dioxin khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 cần cụ thể hóa nghị quyết đại hội bằng chương trình hành động; Chương trình hành động sát với thực tiễn vì NNCĐDC góp phần ổn định tình hình chính trị, an sinh xã hội tại địa phương; động viên hội viên chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước để tổ chức Hội NNCĐDC/dioxin thực sự là chỗ dựa tin cậy của hội viên và NNCĐDC.

Ban Chấp hành Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thái Bình khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028 chụp ảnh lưu niệm cùng một số khách mời

Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thái Bình đã bầu 22 ủy viên Ban Chấp hành; bà Nguyễn Thúy Hoàn, nguyên Phó Chủ tịch Hội khóa IV được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội; ông Đào Quang Vũ, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội tỉnh Thái Bình. Đại hội cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 3 ủy viên và  bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam gồm 5 người./.

 CTV: Nguyễn Công Liêm

 

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội thành phố Cần Thơ nhận Bằng khen của UBND

    Hội thành phố Cần Thơ nhận Bằng khen của UBND

    Tại Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (ngày 23, 24/4/2024), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Cần Thơ được UBND thành phố tặng bằng khen về thành tích thực hiện chương ...
    Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

    Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

    Sáng 7-5, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt ...