.jpg)
Sau khi Ban bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) ban hành Chỉ thị 43 – CT/ TW, ngày 14/5/2015 Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam (viết tắt Chỉ thị số 43-CT/TW), Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thái Bình đã phối hợp với Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận), Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Hội nghị cán bộ lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ chủ chốt các huyện, thành phố để quán triệt Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trong tỉnh tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị tới cán bộ, nhân dân, NNCĐDC, hội viên Hội NNCĐDC/dioxin. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức điều tra, thống kê số người trong tỉnh nghi bị ảnh hưởng chất độc hoá học trong chiến tranh. Thái Bình có 28.000 người được điều tra, lập danh sách theo hướng dẫn; các cơ quan chức năng đã xem xét, ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp của người kháng chiến và con đẻ của họ bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học cho 7.000 người.
Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TƯ của Ban bí thư Trung ương, các cơ quan chức năng tiếp tục xét giải quyết các hồ sơ tồn đọng, đưa số người được hưởng trợ cấp của Nhà nước tính đến nay là 20.700 nạn nhân trực tiếp tham gia kháng chiến và 4.083 con đẻ của họ.
Thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW , Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình đã quan tâm, chăm lo, hỗ trợ nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. UBND tỉnh ra quyết định thành lập Quỹ NNCĐDC/dioxin tỉnh Thái Bình và ban hành Quy chế hoạt động quỹ NNCĐDC. 10 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW các cấp Hội trong tỉnh mỗi năm vận động từ 4 - 5 tỷ đồng. 10 năm Quỹ NNCĐDC/dioxin tỉnh Thái Bình đã vận động được 50 tỷ 600 triệu đồng. Nguồn lực trên đã được xử dụng vào việc chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân như: Tặng quà nhân dịp Tết nguyên đán, ngày 10/8, tặng 82 căn nhà tình nghĩa, trợ cấp khó khăn giúp 89 trường hợp sinh kế phát triển kinh tế gia đình, trị giá gần 1 tỷ đồng. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội, tổng kết phong trào thi đua yêu nước - Giai đoạn 2020 -2025, Tỉnh Hội đã trao hơn 200 triệu đồng cho nạn nhân. Ngoài ra, mỗi năm Quỹ NNNCĐDC/dioxin tỉnh Thái Bình còn hỗ trợ cho Trung tâm tẩy độc thực hiện tẩy độc cơ thể cho trên 300 nạn nhân cải thiện sức khỏe, trị giá gần 2 tỷ đồng; đồng thời hàng năm hỗ trợ cho Trung tâm Chăm sóc và dạy nghề, miễn phí, tạo việc làm cho 30 cháu nạn nhân gián tiếp, trị giá gần 1 tỷ đồng/năm.
Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc tinh gọn bộ máy Nhà nước, sáp nhập địa giới hành chính, thực hiện cơ quan hành chính địa phương theo 2 cấp, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thái Bình chủ động chuẩn bị điều kiện tốt nhất để sẵn sàng sáp nhập vào Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Hưng Yên. Trong suốt quá trình 20 năm hoạt động, Hội luôn kêu gọi, tổ chức để cán bộ, hội viên tích cực tham gia lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa và các chương trình công tác của địa phương, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội.
Trong tình hình mới, Hội tiếp tục đổi mới công tác vận động nguồn lực, theo phương trâm: hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả - vì NNCĐDC, vì nghĩa tình đồng đội. Quan tâm tạo nguồn lực để có quà trao tặng cho nạn nhân các ngày lễ, ngày tết trang trọng, nghĩa tình, thiết thực.
Tổ chức duy trì hoạt động xông hơi, tẩy độc cơ thể cho nạn nhân tại Trung tâm Tẩy độc Tỉnh hội. Duy trì nền nếp hoạt động của Trung tâm Chăm sóc và Dạy nghề Tỉnh hội theo hướng tạo việc làm và nuôi dưỡng miễn phí cho con, cháu nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Vì NNCĐDC Việt Nam" (10/8); ngày thành lập hội với phương châm thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

Nhân dịp này Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thái Bình đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc 10 năm thực hiện chỉ thị 43- CT/TW.

Tổ chức trao 80 triệu đồng hỗ trợ sinh kế cho 8 gia đình NNCĐDC có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất 10 triệu đồng), trong đó Quỹ NNNCĐDC Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng, quỹ NNCĐDC tỉnh Thái Bình 30 triệu đồng .
Nguyễn Công Liêm,Tỉnh hội Thái Bình
Bình luận