
Chương trình xông hơi giải độc cho nạn nhân chất độc da cam không còn là hoạt động riêng lẻ mà đã trở thành hoạt động thường niên đầy ý nghĩa của Hội. Hằng năm, Hội đều chủ động rà soát, lựa chọn những nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, mang di chứng nặng để đưa đi điều trị. Quá trình triển khai được thực hiện bài bản, từ khâu lập danh sách, xác minh thông tin đến chuẩn bị hồ sơ, phương tiện di chuyển, nhằm bảo đảm mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nạn nhân.
Để chương trình diễn ra an toàn, hiệu quả, Hội đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các Chi hội cơ sở thông báo, động viên các gia đình tạo điều kiện cho nạn nhân tham gia. Toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở, thuốc đặc trị và sinh hoạt trong 21 ngày đều được UBND tỉnh, Trung ương Hội và Tỉnh hội tài trợ. Thường trực Tỉnh hội cử cán bộ Hội đi cùng để quản lý, phối hợp với Trung tâm trong bố trí chỗ ăn, nghỉ, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ sinh hoạt, giúp các nạn nhân yên tâm điều trị, phục hồi sức khỏe.
Trưởng đoàn nạn nhân tham gia đợt xông hơi giải độc, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các cấp chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã đồng hành, sẻ chia chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, giúp các nạn nhân có thêm nghị lực, niềm tin vươn lên hòa nhập cộng đồng.
Chính nhờ sự duy trì bền bỉ của hoạt động xông hơi giải độc qua từng năm, nhiều nạn nhân sau điều trị đã có chuyển biến rõ rệt về sức khỏe, tinh thần phấn chấn hơn, góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái và sẻ chia trong cộng đồng.
Bên cạnh chương trình xông hơi giải độc, thời gian qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thái Nguyên còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực khác nhằm hỗ trợ, chăm lo toàn diện cho nạn nhân:
-
Hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa: Mang lại mái ấm bền vững cho các gia đình khó khăn.
-
Hỗ trợ sinh kế: Tặng con giống, hỗ trợ vốn sản xuất giúp các hộ gia đình tự vươn lên thoát nghèo.
-
Chăm sóc y tế: Khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật.
-
Hỗ trợ giáo dục: Trao học bổng cho con, cháu nạn nhân, tạo điều kiện cho các em tiếp tục đến trường.
Những chương trình ý nghĩa này đã mang lại hiệu quả thiết thực cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp các nạn nhân và gia đình họ vượt qua khó khăn, mặc cảm, khẳng định giá trị bản thân và hòa nhập với cộng đồng.
Ngô Lan
Văn phòng Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thái Nguyên
Bình luận