Công tác tuyên truyền được các cấp Hội triển khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tập trung lan tỏa gương điển hình, các mô hình nạn nhân kinh doanh, sản xuất hiệu quả…; đẩy mạnh hoạt động kêu gọi, vận động nguồn lực.
Tại huyện hội A Lưới, Quỹ những trái tim Huế đã thực hiện 2 dự án: “Chăm sóc sức khỏe cho người bị ảnh hưởng bởi CĐDC” với các hoạt động: Tập huấn phòng chống, sàng lọc và chăm sóc giảm nhẹ bệnh ung thư; tổ chức khám bệnh và sàng lọc cho 1.550 nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện; Dự án “Cải thiện chất lượng cuộc sống cho đối tượng bị ảnh hưởng chất độc da cam tại xã Quảng Nhâm”, với các hoạt động: Khảo sát; tập huấn kỹ năng chăn nuôi và bán hàng cho 60 hộ gia đình; hỗ trợ xây dựng 60 chuồng nuôi dê và hỗ trợ dê giống, thuốc thú y; thành lập CLB nuôi dê tại xã Quảng Nhâm.
Tại Huyện hội Phú Lộc, Ban Chấp hành Huyện hội đã vận động Hội Đồng hương “Phú Lộc, Thừa Thiên Huế” tại Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 25 suất quà, trị giá 7,5 triệu đồng cho các gia đình nạn nhân tại xã Lộc An, Lộc Điền.
Phát huy kết quả hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đang đi vào nề nếp, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Thường trực Tỉnh hội tiếp tục định hướng, chỉ đạo hoạt động của các cấp Hội để đạt được kết quả cao hơn nữa./.
Nguyễn Hữu Quyết - Tỉnh hội Thừa Thiên Huế
Bình luận