• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội tỉnh Tiền Giang " 20 năm thành lập và phát triển”

Sáng 17/01/2025, tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Tiền Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày Thành lập Hội (18/01/2005-18/01/2025).

 Tiền Giang là một trong những địa phương ở miền Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi chất độc hóa học do quân đội Mỹ phun rải trong chiến tranh trước đây, đã để lại nhiều di chứng cho con người qua nhiều thế hệ. Đến nay, tỉnh có 11.429 NNCĐDC, cuộc sống của nạn nhân gặp nhiều khó khăn do bệnh tật.

Tham dự Lễ có ông Nguyễn Thành Diệu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Thế Vinh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các ông bà đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ngành; lãnh đạo các Hội Cựu chiến binh, Hội Khuyến học, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, trẻ khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh … Các ông bà là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ Hội tỉnh qua các nhiệm kỳ, các Ủy viên BCH Hội tỉnh; Thường trực các Hội huyện, thành, thị; các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, cán bộ Hội được nhận khen thưởng; đặc biệt 30 nạn nhân là người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được nhận quà Tết Ất Tỵ của Trung ương Hội.

Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại buổi Lễ, bà Trần Thị Quý Mão, Ủy viên BCH Trung ương Hội, Chủ tịch Hội tỉnh đã ôn lại quá trình 20 năm thành lập. Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ban Dân vận Tỉnh ủy; cùng sự phối hợp với MTTQ tỉnh, các sở ngành, các Hội bạn; sự phấn đấu của nhiều cán bộ hội tâm huyết với công tác chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC; sự nỗ lực không mệt mỏi của người công tác hội qua các nhiệm kỳ từ ngày thành lập nên có được thành quả như ngày hôm nay, giúp tổ chức hội trong tỉnh ngày càng vững mạnh. Qua 20 năm, các cấp Hội trong toàn tỉnh đã vận động hơn 160 tỉ đồng để chăm lo, hỗ trợ NNCĐDC, giúp nạn nhân giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Đại diện cho Hội huyện có thành tích xuất sắc trong nhiều năm qua, ông Nguyễn Văn Năm, Chủ tịch Hội huyện Châu Thành có bài phát biểu tham luận về những kinh nghiệm để Hội huyện Châu Thành luôn đạt được kết quả cao trong công tác vận động (luôn đứng đầu cả tỉnh), trong đó có Ni trưởng Thích nữ Tuyết Liên Trụ trì Tịnh xá Ngọc Hiệp vận động các nhà hảo tâm nuôi dưỡng thường xuyên 62 nạn nhân già yếu, neo đơn, đặc biệt khó khăn theo chương trình “Một địa chỉ nhân đạo gắn với một hoàn cảnh” đã trợ cấp hàng tháng cho mỗi nạn nhân 400.000 đồng/người (gồm 200.000 đồng và 10 ký gạo) từ năm 2011 đến nay; về công tác tổ chức Hội và Chi hội luôn ổn định với 20 hội cơ sở và 133 chi hội ấp, tất cả đều được công nhận đặc thù và được hưởng chế độ theo quy định; về công tác tuyên truyền luôn hiệu quả và tích cực, trong đó việc sử dụng Tạp chí Da cam đạt 100 % do các cấp hội tự thanh toán, việc ứng dụng công nghệ thông tin qua mạng xã hội bằng điện thoại thông minh (group zalo trong BCH Hội huyện, nhóm hội xã…) để thông tin tuyên truyền về hội nhanh chóng, hiệu quả.