Kế hoach kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Tiền Giang, nhằm mục đích tuyên truyền hậu quả của chất độc hóa học do quân đội Mỹ phun rải trong chiến tranh ở Việt Nam đã ảnh hưởng tới sức khỏe con người và môi trường của miền Nam Việt Nam nói chung, Tiền Giang nói riêng; lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng thực trạng khó khăn, nghèo khổ của nạn nhân chất độc da cam.
Tiền Giang là một trong những tỉnh bị Mỹ phun rải chất độc da cam nặng nề nhất trong cả nước, để lại những thảm cảnh đau thương, cùng quẫn lâu dài. Nhiều cán bộ, chiến sĩ cách mạng bị phơi nhiễm chất độc hóa học dẫn tới bị bệnh tật hiểm nghèo, di truyền sang con, cháu. Nhiều vùng đất bị phun rải chất độc da cam/dioxin đến nay môi trường và con người vẫn bị ảnh hưởng,
Hiện nay Tiền Giang có 11.818 nạn nhân chất độc da cam, gồm 1.629 nạn nhân thuộc diện người có công (F0: 1.167 người, F1: 380, F2: 82 người) và 10.189 nạn nhân là dân thường. Toàn tỉnh có 11.363 nạn nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi (chiếm 96,15%) tổng số nạn nhân. Trong đó, hưởng chính sách người có công là 1.506 người, hưởng theo chế độ bảo trợ xã hội là 9.857 người. Trên 85% cán bộ Hội cấp xã được hỗ trợ tiền phụ cấp lãnh đạo. Hội trong huyện tiếp tục khảo sát, điều tra đối tượng nạn nhân là cháu ruột của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (F2) và rà soát đối tượng nhân dân đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp xã hội theo Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang.
Qua 20 năm từ ngày thành lập, trải qua 5 nhiệm kỳ, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Trung ương Hội, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang, các sở, ngành và các tổ chức liên quan (đặc biệt, sự sát cánh, hỗ trợ của Hội CCB tỉnh)... đây là yếu tố giúp Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh hàng năm đều vượt các chỉ tiêu thi đua, kế hoạch đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Hệ thống tổ chức Hội, thường xuyên được củng cố kiện toàn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam được chú trọng, phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau được quan tâm đặc biệt. Gần 20 năm qua, các cấp Hội trong tỉnh đã trao tặng 302.716 phần quà; xây dựng, sửa chữa 634 ngôi nhà tình thương “Mái ấm da cam”, nhà Đại đoàn kết; tặng 958 xe lăn, xe lắc; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 14.852 nạn nhân; tặng học bổng và trợ cấp đột xuất 2.864 suất; nuôi dưỡng thường xuyên 9.053 lượt nạn nhân neo đơn; hỗ trợ 234 suất vay vốn chăn nuôi, sản xuất không tính lãi… Tổng cộng số tiền hỗ trợ là trên 165 tỉ đồng...
Với thành tích trên, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Tiền Giang đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao Động hạng III, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Trung ương Hội tặng 7 Cờ Thi đua xuất sắc (trong đó nhiệm kỳ IV được Trung ương Hội tặng 4 cờ/5 năm) và nhiều Bằng khen, Bằng Tri ân Tấm lòng vàng; UBND tỉnh, MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam”.
Hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội, với tinh thần “Hướng về nạn nhân chất độc da cam”, toàn thể cán bộ Hội các cấp trong tỉnh luôn nỗ lực hết mình để hỗ trợ cho nạn nhân vượt qua khó khăn, hòa nhập cùng cộng đồng, tạo cơ hội cho nạn nhân chất độc da cam có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn!
Võ Quang Đảm
Tổng Thư ký Tỉnh hội Tiền Giang
Bình luận