• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội tỉnh Tiền Giang - sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 43/TW của Ban Bí thư  

Thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư (khóa XI), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (NNCĐDC) các cấp trong tỉnh Tiền Giang đã thực hiện nhiều giải pháp tích cực để chăm lo, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam trợ giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. 10 năm qua Hội NNCĐDC tỉnh liên tục đã được Trung ương Hội tặng Cờ thi đua xuất sắc nhiều năm liền cùng nhiều Bằng khen của Trung ương và địa phương.  

Ông Nguyễn Thành Diệu, PCT. UBND tỉnh - trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội tại lLễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Tiền Giang

Trong thực hiện nhiệm vụ, hội các huyện, thị, thành luôn bám sát các mục tiêu thi đua, cụ thể như: không ngừng kiện toàn tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở; làm tốt công tác quản lý nạn nhân sát với thực tiễn cuộc sống; thường xuyên tăng cường công tác thông tin- tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và thiết thực nhất. Đặc biệt là hội các cấp đã làm tốt việc xã hội hóa công tác vận động nguồn lực để chăm lo, giúp đỡ nạn nhân gắn với nhiều giải pháp thiết thực để hỗ trợ sinh kế cho gia đình nạn nhân trong cuộc sống mưu sinh hàng ngày. Các cán bộ và hội viên thường xuyên đi cơ sở tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của mỗi cảnh đời khó khăn, bất hạnh; đồng thời giữ mối quan hệ chặt chẽ với các “địa chỉ đỏ” của Hội để kết nối với những tấm lòng vàng, các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh nhằm chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn, vất vả của nạn nhân da cam do bệnh tật hoành hành. Qua thực tiễn hoạt động có thể nói, hội các huyện, thị, thành trong tỉnh như khẳng định là một tập thể đoàn kết tập hợp những người có uy tín trong xã hội, giàu lòng nhân ái và tâm huyết với hoạt động Hội.

 Hiện nay, toàn tỉnh Tiền Giang có 11.429 nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin; trong đó có 1.562 nạn nhân thuộc diện gia đình khó khăn cần sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của mọi người. Về tổ chức, Hội có 11/11 hội huyện, thị, thành; 155/164 hội cơ sở xã, phường, thị trấn (còn 9 xã của huyện Tân Phước chưa có thành lập hội cơ sở); có 12.325 hội viên (trong đó có 5.060 hội viên là nạn nhân).

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 43/TW, ngày 14/05/2015 của Ban Bí thư (khóa XI)  “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả của chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”, tùy theo tình hình thực tế ở mỗi địa phương, hội các cấp làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương kiện toàn tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; gắn kết chặt chẽ các cơ quan đơn vị, những tấm lòng vàng, trái tim nhân ái nhằm chia sẻ, an ủi, động viên, giúp đỡ nạn nhân và gia đình từng bước khắc phục khó khăn, vượt qua số phận và  vươn lên sống hòa nhập với cộng đồng, xã hội. Hội các cấp tập trung cho công tác thông tin- tuyên truyền kết hợp với công tác vận động nguồn lực và đã đạt hiệu quả rất cao. Trung bình mỗi năm Hội trong tỉnh vận động tổng số tiền trên 15 tỷ đồng. Cụ thể trong năm 2024, hội các cấp trong tỉnh đã vận động tổng số tiền trên 19 tỷ đồng và đạt tỷ lệ 271% so chỉ tiêu đề ra trong năm. Gần đây nhất, từ đầu năm 2025 đến nay, hội các cấp trong tỉnh cũng đã vận động trên 7,6 tỷ đồng, nhiều nhất là hội cấp huyện và cơ sở (trên 7,2 tỷ đồng). Điển hình công tác vận động nguồn lực giúp đỡ nạn nhân da cam đạt kết quả cao là Hội các huyện: Châu Thành, Cái Bè, Gò Công Tây, Cai Lậy và Chợ Gạo.

Với số tiền vận động được, tùy theo hoàn cảnh mỗi gia đình nạn nhân, hội các cấp hỗ trợ, giúp đỡ cụ thể, phổ biến nhất là bằng hình thức tổ chức các đoàn đến tận gia đình để thăm hỏi, động viên và tặng quà nhu yếu phẩm phục vụ cho sinh hoạt gia đình; còn lại là xây tặng nhà “Mái ấm da cam” cho những gia đình gặp khó khăn về nhà ở; tặng xe lăn, xe lắc cho người tàn tật; trợ cấp thường xuyên cho những gia đình quá khó khăn, trao học bổng.... Đặc biệt, hội các cấp luôn quan tâm chăm lo đến những gia đình nạn nhân thuộc diện chình sách, gia đình nghèo khó có nhiều nạn nhân, nạn nhân tàn tật bệnh nặng đang cần sự trợ giúp đỡ, động viên, an ủi. Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 43/TW của Ban Bí thư cũng đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng tận tâm, hết lòng với hoạt động Hội và tận tình giúp đỡ nạn nhân da cam. Chẳng hạn như: bà Trần Thị Bắc, Phó chủ tịch Hội NNCĐDC huyện Châu Thành; ông Trần Văn Nhu, Chủ tịch Hội NNCĐDC huyện Cái Bè; ông Nguyễn Văn Êm, Chủ tịch Hội NNCĐDC xã Điềm Hy (Châu Thành); ông Kim Hùng, Chủ tịch Hội NNCĐDC xã Lương Hòa Lạc (Chợ Gạo); ông Nguyễn Văn Đời (Sáu Đời), Chủ tịch Hội NNCĐDC xã Thanh Hòa (TX. Cai Lậy)…là những trái tim nhân ái, giàu lòng hướng thiện luôn gần gũi và tận tình với nạn nhân chất độ da cam, nhất là những nạn nhân bệnh nặng, dị tật, dị dạng, bại liệt đang quằn quại trong nỗi đau da cam.

Bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội NNCĐDC tỉnh cho biết, trong nhiều năm qua, thực hiện Phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” do Trung ương Hội phát động, Hội tỉnh đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đề ra hàng năm. Chẳng hạn như ngay từ đầu năm, Hội tỉnh chủ động sớm triển khai Kế hoạch hoạt động năm; đồng thời tổ chức cho 2 Cụm thi đua khối huyện, thị, thành (phía Đông và phía Tây) ký giao ước thi đua với những chỉ tiêu cụ thể, sát với thực tiễn của mỗi địa phương cho nên hội các cấp  luôn có sự quyết tâm cao trong triển khai và thực hiện các nội dung thi đua. Song song đó, hội các cấp làm tốt công tác củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, tạo được sự đồng thuận và nhất trí cao trong đội ngũ cán bộ Hội, làm cho Hội ngày càng vững mạnh, biết kiên trì vượt qua khó khăn trong hoạt động, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua đề ra hàng năm. Đặc biệt là biết cách tranh thủ quan hệ làm tốt công tác vận động nguồn lực và tổ chức các đoàn xuống cơ sở thăm hỏi, tặng quà cho nạn nhân, tập trung cao điểm vào dịp Tết Nguyên đán, đợt kỷ niệm 10/8 (Ngày thảm họa da cam ở Việt Nam), những ngày lễ lớn, ngày rằm lớn hàng năm.

  Hội NNCĐDC tỉnh cũng xác định những nhiệm vụ trong tâm sắp tới: tiếp tục  làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương để kiện toàn tổ chức hội các cấp; nâng cao chất lượng hoạt động theo Quy chế; chú trọng công tác phát triển hội viên và các chi hội ở những nơi có đủ điều kiện; trọng tâm là tăng cường công tác thông tin- tuyên truyền Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI); đẩy mạnh việc xã hội hóa công tác vận động nguồn lực giúp đỡ nạn nhân, chú trọng việc hỗ trợ sinh kế cho gia đình nan nhân bằng những cách làm thiết thực và hiệu quả nhất.Tiếp tục viết tin, bài tuyên truyền về hoạt động Hội trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương, chú trọng việc giữ vững và nâng cao chất lượng tuyên truyền ở Chuyên mục “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin” hàng tuần trên Báo Ấp Bắc, viết tin bài cho Tạp chí da cam Việt Nam, Báo Da cam điện tử, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, các đài truyền thanh huyện, thị, thành.

 

 

                            Lê Huỳnh

                                                     (Hội tỉnh Tiền Giang)    

 

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội tỉnh Tiền Giang - sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 43/TW của Ban Bí thư   

    Hội tỉnh Tiền Giang - sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 43/TW của Ban Bí thư  

    Thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư (khóa XI), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (NNCĐDC) các cấp trong tỉnh Tiền Giang đã thực hiện nhiều giải pháp tích cực để chăm lo, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam trợ giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. 10 năm qua Hội NNCĐDC tỉnh liên tục đã được Trung ương Hội tặng Cờ thi đua xuất sắc nhiều năm liền cùng ...