Ngày 01/8/2025, tại Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (xã Yên Xuân, thành phố Hà Nội), Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc Trại viết văn Trường Sơn lần thứ 3.
Tham dự lễ khai mạc có Thiếu tướng Võ Sở – Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam; Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Hội; Thiếu tướng, Tiến sĩ Đỗ Hồng Lâm – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; cùng các Thiếu tướng: Hoàng Kiền, Hồ Sỹ Hậu, Lương Sỹ Nhung và hơn 70 hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn.
Phát biểu tại buổi lễ, Nhà văn Phạm Thành Long, Chủ tịch Hội ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Trường Sơn trong kháng chiến, khẳng định vai trò của Hội trong việc khắc họa hình tượng Bộ đội Trường Sơn, Thanh niên xung phong với tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”.
Nhà văn Phạm Thành Long cho biết: Sau 6 năm hoạt động, Hội đã có 415 hội viên, trong đó 17 người là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, 48 người là hội viên các hội văn học nghệ thuật tỉnh, thành; đã xuất bản 387 tác phẩm thuộc nhiều thể loại. Trong đó, có 2 tác phẩm đoạt Giải thưởng Nhà nước, 135 tác phẩm đoạt giải thưởng cấp bộ, ngành, địa phương. Nhà văn Phạm Thành Long nhấn mạnh, Trại viết văn Trường Sơn lần thứ 3 là dịp để các hội viên được bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm sáng tác, nâng cao chất lượng tác phẩm.
Phát biểu tại sự kiện, Thiếu tướng Võ Sở và Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu mà Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn đã đạt được; đồng thời bày tỏ kỳ vọng Trại viết văn Trường Sơn lần thứ 3 sẽ thắp lửa đam mê, khơi nguồn cảm hứng sáng tạo trong đội ngũ văn nghệ sĩ Trường Sơn.
Được biết, Trại viết văn Trường Sơn lần thứ 3 diễn ra từ ngày 31/7 đến ngày 7/8/2025. Trong thời gian này, các hội viên sẽ được giao lưu, trao đổi với các nhà thơ, nhà văn, nhà báo uy tín như: Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Hữu Việt, Nguyễn Hữu Quý, Võ Thị Xuân Hà, Phạm Thành Long, Phạm Diệp Anh... Ngoài ra Ban chủ nhiệm Trại còn đưa vào chương trình nhiều hoạt động tham quan các di tích lịch sử, văn hoá tại Hà Nội. Kết thúc trại sáng tác, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn và trao giải cho 10 tác phẩm xuất sắc nhất.
Trại viết văn Trường Sơn lần thứ 3 là một nỗ lực đáng trân trọng của Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn. Chúng ta kỳ vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều tác phẩm mới mang giá trị nghệ thuật và chiều sâu tư tưởng, phản ánh khí phách Trường Sơn như ngày nào “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai”.
Tin, ảnh: Phạm Tuấn
Bình luận