Dự Đại hội có: ông Trần Văn Quang, Uỷ viên BTV Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội; bà Chu Thị Phúc, Chủ tịch Hội huyện Thường Tín; ông Nguyễn Viết Bình, Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã; ông Nguyễn Đại Tình, Phó bí thư TT Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã; các ông, bà trong Đảng uỷ; Đại diện các ban, ngành, đoàn thể trong xã; các ông, bà Bí thư, Trưởng thôn của 7 thôn; cùng 21 hội viên là nạn nhân chất độc da cam trong xã Khánh Hà.
Đại hội đã đánh giá toàn diện, khách quan kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2018-2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023. Trong 5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã; cấp ủy, chính quyền của 7 thôn; sự chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ cúa Huyện hội Thường Tín; sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong xã, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Khánh Hà đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó, đã làm tốt công tác tuyên truyền, công tác làm tham mưu với cấp ủy chính quyền, vận động và chăm sóc nạn nhân chất độc da cam.
.jpg)
.jpg)
Phát biểu tại Đại hội, bà Chu Thị Phúc đã khẳng định 5 năm qua, Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Khánh Hà đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2018-2023 giao cho. Từ khi thành lập đến nay, Hội đã nhận thức đúng và coi công tác tuyên truyền là một nhiệm vụ quan trọng, Hội đã xây dựng chương trình tuyên truyền đến từng hội viên, bằng nhiều hình thức như viết tin bài gửi đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng, Bản tin Da cam thành phố Hà Nội, Tạp chí Da cam Việt Nam; gương nạn nhân khuyết tật vượt khó vươn lên; gương người tốt việc tốt là các bà, các mẹ các chị có chồng, con là nạn nhân chất độc da cam; viết bài dự thi về tấm gương người tử tế. Công tác tuyên truyền của Hội có sức lan toả đến cả hệ thống chính trị trên địa bàn xã, nâng cao nhận thức và trách nhiệm thực hiện Chỉ thị 43/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thông tri 24/TT-TU của Thành uỷ Hà Nội; Thông tri số 01 của Huyện uỷ Thường Tín về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Làm tốt công tác chăm sóc nạn nhân: Hội đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong xã chăm lo tặng quà trong dịp lễ, tết; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí; xây, sửa nhà tình nghĩa cho đồng đội; Ban Chấp hành đã làm tốt công tác động viên thăm hỏi khi hội viên ốm đau, hội viên qua đời. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, của các doanh nghiệp đã hỗ trợ kinh phí và tổ chức dạy nghề cho con, cháu của các gia đình nạn nhân đồng thời nhận các cháu vào doanh nghiệp bố trí việc làm đối với người còn khả năng lao động có thu nhập mỗi tháng từ 2,5 đến 3 triệu đồng giúp họ ổn định cuộc sống và hoà nhập cộng đồng.

Đại hội đã đề ra một số giải pháp để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2023-2028:
Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp uỷ đảng, chính quyền những vấn đề liên quan đến nạn nhân chất độc da cam của xã; Chấp hành nghiêm điều lệ, tôn chỉ mục đích, quy chế, nghị quyết của Đại hội đề ra; Xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của Hội theo từng chuyên đề công tác, tháng, quý, năm; Xây dựng kế hoạch phối hợp với cơ quan, ban ngành đoàn thể để cùng chung tay chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn; Trong hoạt động phải đoàn kết, dân chủ, công khai, minh bạch nhất là kinh phí; Quản lý chặt chẽ quỹ nạn nhân chất độc da cam; Xây dựng kế hoạch kiểm tra hội cơ sở, giải quyết những văn đề vướng mắc ở cơ sở một cách thấu đáo và đúng với Điều lệ đã đề ra; Phát động phong trào thi đua và tổ chức khen thưởng vào dịp ngày 10/8 hàng năm cho những hội viên tiêu biểu; Tổ chức vận động nguồn lực, hỗ trợ giúp đỡ được nhiều lượt nạn nhân chất độc da cam.
Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào Ban Chấp hành, 02 đồng chí vào Ban kiểm tra, đồng chí Lê Xuân Mói được bầu tái cử chức Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Khánh Hà, nhiệm kỳ 2023-2028./.
Hoàng Hạnh
Bình luận