• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM - "TOÀN DÂN TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG"

Hội xã Lê Lợi tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/5/1890 – 19/5/2026), sáng 15/5/2026, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Đây là kỳ Đại hội đầu tiên của Hội sau khi sáp nhập hai xã Lê Lợi và Thống Nhất hình thành xã Lê Lợi mới.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thúy Hoàn, Ủy viên  Ban Thường vụ Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Chủ tịch Tỉnh hội Hưng Yên; đồng chí Phan Văn Dương, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã; đại diện các ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, trường học trên địa bàn xã và 100 đại biểu đại diện cho 232 nạn nhân trực tiếp và 35 nạn nhân gián tiếp trong toàn xã.

Với phương châm: “Đoàn kết – Nghĩa tình – Trách nhiệm – Vì nạn nhân chất độc da cam"; "hướng về nạn nhân, hướng về cơ sở”, Đại hội đã diễn ra nghiêm túc, dân chủ, đúng Điều lệ Hội và hướng dẫn của cấp trên.

Tại Đại hội, đồng chí Trần Thanh Hà, Chủ tịch UBND xã đã công bố Quyết định thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Lê Lợi mới.

Đồng chí Đặng Ngọc Phan, Chủ tịch Hội trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của Hội sau sáp nhập và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Theo Báo cáo, sau khi kiện toàn tổ chức, Hội hiện có 25 chi hội ở các thôn với 232 nạn nhân trực tiếp, 35 nạn nhân gián tiếp thế hệ thứ hai và 4 nạn nhân thế hệ thứ ba. Mặc dù điều kiện hoạt động còn nhiều khó khăn, đa số hội viên tuổi cao, sức khỏe giảm sút do ảnh hưởng của chất độc hóa học trong chiến tranh, song các cấp Hội luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, các chi hội đã nhanh chóng hoạt động có nền nếp. Công tác tuyên truyền về thảm họa da cam, hậu quả chiến tranh hóa học do đế quốc Mỹ gây ra ở chiến trường miền Nam Việt Nam được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và nhân dân. Lãnh đạo Hội đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, MTTQ quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam; đồng thời đẩy mạnh vận động xây dựng Quỹ nghĩa tình, tăng cường xã hội hóa để chăm lo tốt hơn cho hội viên. Chú trọng duy trì công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nạn nhân: tổ chức thăm hỏi nạn nhân ốm đau, khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Tổ chức thăm, trao quà nhân dịp 27/7, Ngày vì nạn nhân chất độc da cam 10/8 và Tết Nguyên đán; tổ chức chúc thọ, mừng thọ hội viên; khi nạn nhân qua đời được hỗ trợ, phúng viếng chu đáo, thắm tình đồng chí, đồng đội. Hội viên luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, 100% gia đình hội viên đạt danh hiệu "Gia đình gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao". 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thúy Hoàn và đồng chí Phan Văn Dương đã nhất trí nội dung báo cáo của Ban Chấp hành Hội trình trước Đại hội và ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Hội đạt được trong thời gian qua. Các đồng chí đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của lãnh đạo Hội xã và các chi hội. Các đồng chí mong muốn Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương thức hoạt động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, kêu gọi cộng đồng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, hỗ trợ giúp đỡ nạn nhân vươn lên hoà nhập cuộc sống.

Lãnh đạo Tỉnh hội và địa phương chúc mừng BCH Hội xa Lê Lợi nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm 15 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí và Ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí 

Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin xã Lê Lợi lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã thành công tốt đẹp mở ra giai đoạn phát triển mới, chăm lo tốt hơn cho nạn nhân chất độc da cam,đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng xã Lê Lợi ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đặng Ngọc Phan

                                                                       Chủ tịch Hội xã Lê Lợi

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác