• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội xã Mỹ Phước Tây: Tất cả vì nạn nhân chất độc da cam  

Tất cả vì nạn nhân chất độc da cam là phương châm hoạt động xuyên suốt của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.  
Trong những năm qua Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Mỹ Phước Tây hoạt động với phương châm: “Tất cả vì nạn nhân chất độc da cam: đã giúp đỡ được nhiều nạn nhân và gia đình NNCĐDC vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Công tác xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, được Tỉnh hội đánh giá là Hội cơ sở vững mạnh toàn diện, nổi bật là công tác xã hội hóa việc vận động nguồn lực chăm lo cho NNCĐDC từ các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, tạo được niềm tin của Nhân dân địa phương. 
Kết quả đạt được trong những năm qua đã khẳng định sự nỗ lực vượt qua khó khăn của tập thể cán bộ, hội viên Hội NNCĐDC/dioxin xã Mỹ Phước Tây. Hội thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức Hội từ xã đến tất cả 6 Chi hội ấp; nắm chắc từng hoàn cảnh gia đình nạn nhân, mức độ thương tật và tình hình sức khỏe nạn nhân để có biện pháp chăm sóc, giúp đỡ kịp thời. Hội đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền triển khai và thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của Hội. 
Có dịp đến với gia đình NNCĐDC bệnh nặng, nghèo khó, chúng tôi mới cảm thông hết nỗi khổ của họ. Thật vậy, khi tận mắt chứng kiến NNCĐDC bệnh nặng đang chịu sự hoành hành vật vã trong đau  dớn, ai mà không cảm thông xót thương.  Vì vậy, trong công tác vận động giúp đỡ NNCĐDC mỗi khi cán bộ, hội viên đến ngỏ lời thì hầu hết các cơ quan, đơn vị và cá nhân có điều kiện đều sẵn sàng tham gia đóng góp giúp đỡ hỗ trợ. 
Ông Lê Minh Quang, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin xã Mỹ Phước Tây cho biết: “Hiện nay xã Mỹ Phước Tây có 106 NNCĐDC, trong đó có 26 nạn nhân là người hoạt động kháng chiến số còn lại là con, cháu của họ và Nhân dân. Cuộc sống của những gia đình NNCĐDC vô cùng khó khăn, chật vật, rất cần sự giúp đỡ của cộng động, xã hội. Đặc biệt là những gia đình có nạn nhân bệnh nặng, tàn tật, bại liệt, tâm thần phân liệt...Một số gia đình nạn nhân rất khó khăn: Võ Chí Cường, sinh năm 2000, ở ấp Long Phước, bị bệnh bại não nằm liệt một chỗ; nạn nhân Võ Trọng Nhân, sinh năm 2005, ở ấp Láng Biển, bệnh bại não nằm liệt trên giường; nạn nhân Phạm Vũ Hồng Thuận, sinh năm 1980, ở ấp Cầu Dừa, bị teo cơ và liệt một chân…Đặc biệt phải kể đến gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Sua, ở ấp Láng Biển, bản thân ông và con, cháu đều là NNCĐDC đang sống cùng một nhà, khả năng lao động và đất đai không có nên cuộc sống mưu sinh hàng ngày khổ cực vô cùng.  Đó là những địa chỉ rất quen thuộc mà các cán bộ, hội viên Hội xã  Mỹ Phước Tây đã thường xuyên có mặt, đến từng nhà, gặp gỡ từng nạn nhân để thăm hỏi, chia sẻ, động viên, an ủi và giúp đỡ họ. 
Hội xã Mỹ Phước Tây luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, những tấm lòng vàng, các nhà hảo tâm gần xa để thuyết phục, vận động nguồn lực chăm lo cho nạn nhân. Những “địa chỉ đỏ” mà Hội xã Mỹ Phước Tây luôn gắn bó và làm cầu nối để những trái tim nhân ái đến với nạn nhân da cam, như: Thánh thất Cao đài Tiên Thiên Mỹ Phước Tây; ông Đỗ Ức Thành - Đại lý bia, nước ngọt xã Mỹ Phước Tây; ông Thiều Văn Đơ - Chủ doanh nghiệp xe khách tuyến Mỹ Phước Tây - TP Hồ Chí Minh… Điển hình có cô Yến, ở ấp Kênh 12, xã Mỹ Phước Tây, từ đầu năm 2023 đã nhận hỗ trợ cho 15 NNCĐDC bệnh nặng, gia đình nghèo khó khăn, mỗi tháng 200.000đ  và hàng năm vào dịp lễ, tết cô Yến đều có những phần quà (500.000đ/phần) đến thăm hỏi và trao tận tay cho nạn nhân. 
Hội NNCĐDC/dioxin xã Mỹ Phước Tây-  tổ chức khám bệnh cho nạn nhân chất độc da cam
Trong 5 năm qua, tổng số tiền Hội xã Mỹ Phước Tây vận động được trên 964 triệu đồng. Số tiền vận động được, tùy theo hoàn cảnh cụ thể của mỗi gia đình nạn nhân, Hội đã xây tặng 5 căn nhà “Mái ấm da cam”, mỗi căn từ 40 đến 75 triệu đồng; tổ chức đến thăm hỏi và tặng 1.707 phần quà cho nạn nhân (mỗi phần từ 300.000đ đến 500.000đ), chủ yếu là lương thực, thực phẩm cho sinh hoạt hàng ngày; hỗ trợ vốn không lãi (10 triệu đồng/hộ) cho 4 hộ nhận về sản xuất, mua bán nhỏ, thời gian từ 3 đến 5 năm nhằm góp phần cải thiện đời sống gia đình.  
Ông Đỗ Ức Thành, Đại lý bia, nước ngọt thăm hỏi, tặng quà cho nạn nhân 
Ông Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thị xã Cai Lậy cho biết: Hội xã Mỹ Phước Tây trong nhiều năm qua đã tham mưu tốt với cấp ủy và chính quyền địa phương nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong hoạt động Hội; đồng thời có sự đoàn kết nhất trí  cao trong nội bộ, có cách làm hay, năng động, sáng tạo, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tích cực thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương và được Hội cấp trên đánh giá cao. Là một trong những Hội cơ sở dẫn đầu Phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” ở các xã, phường của thị xã Cai Lậy, điểm sáng là việc vận động nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Những kết quả đạt được trong thời gian qua, Hội NNCĐDC xã Mỹ Phước Tây được UB MTTQ tỉnh tặng 3 Bằng khen; UBND thị xã Cai Lậy tặng 2 Giấy khen… về thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”.
Lê Huỳnh - Hội tỉnh Tiền Giang

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội thành phố Cần Thơ nhận Bằng khen của UBND

    Hội thành phố Cần Thơ nhận Bằng khen của UBND

    Tại Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (ngày 23, 24/4/2024), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Cần Thơ được UBND thành phố tặng bằng khen về thành tích thực hiện chương ...
    Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

    Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

    Sáng 7-5, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt ...