Sáng 25/4/2026, tại Hội trường Trường THCS Thống Nhất, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Phước Sơn, tỉnh Đồng Nai trang trọng tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình mới của tổ chức Hội sau quá trình hợp nhất, sáp nhập, mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển toàn diện, hiệu quả và nhân văn sâu sắc.
Tham dự Đại hội có sự hiện diện của ông Bùi Văn Thành, Phó Chủ tịch Tỉnh hội; bà Ngô Thị Nhàn, Phó Chủ tịch - Trưởng ban Kiểm tra Tỉnh hội; cùng đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể và đông đủ hội viên được triệu tập. Sự có mặt của các đại biểu đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cấp, các ngành đối với công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, một nhiệm vụ vừa trước mắt, vừa lâu dài, mang đậm giá trị nhân đạo.
Đại hội đã đánh giá toàn diện kết quả hoạt động giai đoạn 2023–2025. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh và những biến động về kinh tế, xã hội, Hội đã nỗ lực và hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về hậu quả của chất độc da cam/dioxin. Công tác khảo sát, quản lý đối tượng được thực hiện bài bản, tạo cơ sở cho việc chăm sóc, hỗ trợ đúng người, đúng đối tượng.
Hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã vận động và trao tặng hàng trăm phần quà, hỗ trợ kịp thời cho nạn nhân trong các dịp lễ, tết và Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam 10/8. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia của cộng đồng, góp phần làm vơi đi nỗi đau và khó khăn của các gia đình nạn nhân.
Công tác vận động nguồn lực cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận, Hội đã huy động được sự tham gia của nhiều tổ chức, cá nhân, tạo nên nguồn quỹ ổn định, phục vụ hiệu quả cho các hoạt động nhân đạo. Việc quản lý tài chính được thực hiện công khai, minh bạch, không để xảy ra sai phạm, tạo niềm tin trong hội viên và nhân dân.
Trong nhiệm kỳ mới, Hội xác định tiếp tục củng cố tổ chức, phát triển hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động. Công tác tuyên truyền sẽ được đổi mới về nội dung và hình thức, hướng tới mọi tầng lớp nhân dân, khơi dậy tinh thần trách nhiệm xã hội. Việc khảo sát, quản lý nạn nhân sẽ được thực hiện thường xuyên, đầy đủ, đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần hỗ trợ.
Một trong những mục tiêu quan trọng là tăng cường vận động nguồn lực xã hội hóa, phấn đấu nâng cao mức hỗ trợ cho nạn nhân, không để hội viên nào thuộc diện hộ nghèo. Đặt mục tiêu 100% hội viên được tuyên truyền, học tập chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; trên 80% hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên; 100% gia đình hội viên đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”.

Ban Chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt Đại hội
Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2026–2031 gồm 5 đồng chí, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực và tâm huyết với công tác Hội. Ban Chấp hành mới ra mắt Đại hội trong không khí trang trọng, vui vẻ với tinh thần đoàn kết, nỗ lực quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo Tỉnh hội và lãnh đạo địa phương đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Hội đạt được trong thời gian qua, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và nhấn mạnh: công tác chăm sóc nạn nhân chất độc da cam không chỉ là trách nhiệm của riêng tổ chức Hội mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Phước Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 không chỉ là sự kiện tổng kết, đánh giá mà còn là lời hiệu triệu mạnh mẽ, kêu gọi toàn xã hội tiếp tục đồng hành, sẻ chia với nạn nhân. Đó là sự tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam.
Trong thời gian tới, với sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự hỗ trợ của chính quyền và sự chung tay của cộng đồng, tin tưởng rằng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Phước Sơn sẽ phát triển vững mạnh, thực hiện tốt vai trò là cầu nối nhân ái, mang lại niềm tin, hy vọng cho nạn nhân chất độc da cam.
Nguyễn Hiên






.png)








Bình luận