• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội NNCĐDC/dioxin xã Tân Hội nỗ lực chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang hiện có 5 Chi hội, với 53 hội viên, trong đó có 24 hội viên là NNCĐDC. Với phương châm "Đoàn kết - nghĩa tình - trách nhiệm - vì NNCĐDC", Hội cùng các cấp, ban ngành, đoàn thể luôn quan tâm, hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho NNCĐDC. Ban Chấp hành Hội xã, luôn bám sát định hướng của Thị hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND xã và mục tiêu nhiệm vụ của Hội để đề xuất nội dung công tác trong tháng, quý, năm. 

Cùng cán bộ Hội NNCĐDC/dioxin xã Tân Hội, chúng tôi đến thăm gia đình anh Nguyễn Văn Loan (sinh năm 1971) ở ấp Tân Hiệp. Nhìn thân thể bị dị tật, hai chân bị teo và co quặp ra sau, bị di chứng từ người cha đã từng sống trong vùng bị quân đội Mỹ phun rải chất độc hóa học. Anh có vợ, có 2 con, nhưng người vợ không chịu được cảnh gia đình khó khăn đã lẳng lặng bỏ anh và các con ra đi. Ai thấy cũng xót xa cho hoàn cảnh của anh. Thấu hiểu, cảm thông với hoàn cảnh của anh Loan, năm 2015, Hội xã Tân Hội đã vận động các đoàn thể, nhà hảo tâm xây dựng cho anh một căn nhà cấp 4, tặng một chiếc xe lăn và hỗ trợ vốn cho anh bán vé số dạo, tạo thu nhập. Gần đây, một nhà hảo tâm tặng anh chiếc xe lăn điện giúp anh đỡ vất vả hơn khi rong ruổi trên đường mưu sinh. Nhờ nguồn thu nhập này kết hợp với sự hỗ trợ thường xuyên của Hội xã, cuộc sống gia đình anh dần ổn định, các con đều được đến trường. Anh Loan bộc bạch: “Được Hội NNCĐDC/dioxin cất tặng căn nhà cùng những phần quà của cấp ủy, chính quyền các cấp, các nhà hảo tâm, tạo giúp tôi có công ăn việc làm ổn định,  tôi vơi đi được phần nào nỗi đau".

Không riêng anh Loan, mà thời gian qua, rất nhiều gia đình NNCĐDC xã Tân Hội luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm; mỗi dịp lễ, tết, ngày vì NNCĐDC hàng năm (10/8), họ đều nhận được những phần quà và sự động viên chia sẻ giúp họ vượt qua hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, nhiều cán bộ, hội viên, gia đình nạn nhân đã gương mẫu, tích cực góp tiền, ngày công, hiến đất để làm đường giao thông, công trình phúc lợi, góp phần cùng địa phương thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Trao tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam tại xã Tân Hội

Trọng tâm các hoạt động của Hội trong những năm qua là: thường xuyên tuyên truyền, vận động gây quỹ tạo nguồn lực để thực hiện những việc làm thiết thực cho nạn nhân. Trong năm 2023, Hội đã vận động được 514 phần quà trị giá 195 triệu đồng, trao tặng cho các nạn nhân vào các dịp lễ, tết. Bên cạnh các hoạt động giúp đỡ về vật chất, Hội còn tích cực chăm lo về vật chất và tinh thần cho hội viên như: tổ chức các buổi sinh hoạt, thăm hỏi ốm đau, hỗ trợ hội viên vay vốn sản xuất; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho các nạn nhân; chủ động phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH thị xã hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị giám định về việc bị phơi nhiễm chất độc hóa học để được hưởng chế độ trợ cấp NNCĐDC. Từ năm 2013 đến nay, Hội luôn là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên biểu dương và khen thưởng.

Ông Nguyễn Văn Hồi, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin xã Tân Hội, cho biết: “Thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm chắc tình hình hội viên, huy động các nguồn lực để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Tăng cường vận động nguồn lực, phối hợp với các ngành chức năng để tranh thủ và tạo điều kiện thực hiện tốt chính sách, chăm sóc, giúp đỡ cho NNCĐDC; kịp thời tôn vinh những gương điển hình vượt khó vươn lên chiến thắng bệnh tật; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu chung tay chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC”.

Những hoạt động thiết thực của Hội NNCĐDC/dioxin xã Tân Hội cùng với các ban, ngành đoàn thể đã góp phần động viên, cổ vũ tinh thần, giúp các gia đình nạn nhân có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống./.

Quang Huy-Hội thị xã Cai Lậy

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác