
Đây là kết quả 10 năm (từ 2016-2025) thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư (khóa XI) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam” do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tp Cần Thơ thông tin tại Hội nghị tổng kết tổ chức ngày 11/6.
Trong đó, các cấp Hội thành phố Cần Thơ vận động hơn 86 tỷ đồng để chăm sóc hơn 190.000 lượt nạn nhân chất độc da cam.

Thành phố Cần Thơ hiện có 4.268 nạn nhân chất độc da cam, trong đó có 3.668 nạn nhân được hưởng các chính sách ưu đãi, đạt tỷ lệ 86%.
Các nạn nhân chất độc da cam đều được hưởng chính sách đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ luôn quan tâm chỉ đạo các cấp, ngành rà soát về nhà ở của đối tượng chính sách, đề xuất hỗ trợ nhà ở theo chủ trương vận động “xóa nhà tạm, nhà dột nát”.
Đến nay, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và nạn nhân thuộc hộ nghèo đã được hỗ trợ nhà ở.
Thời gian tới, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Cần Thơ chủ động, tích cực phối hợp các cấp, ngành tiếp tục hỗ trợ, chăm sóc nạn nhân da cam, người thân nạn nhân, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.
Dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác này.
Nguồn : Báo Nhân dân
Bình luận