Sáng 9/5/2025, tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Cà Mau tổ chức Họp mặt kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội (7/06/2005-7/06/2025). Tham dự buổi Họp mặt có: bà Võ Thị Ngọc Hân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; ông Nguyễn Quốc Tiến, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh; các cán bộ nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, hội liên quan; cán bộ nguyên là Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội qua các thời kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ; Ủy viên BCH Tỉnh hội, Thành viên Hội đồng quản lý quỹ; Thường trực Hội huyện, thành phố, cán bộ Hội cơ sở, nạn nhân tiêu biểu của 9 huyện, thành phố trong tỉnh và một số mạnh thường quân, nhà tài trợ .
Quang cảnh buổi Họp mặt
Cà Mau là một trong những tỉnh chịu hậu quả khá nặng nề của chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Toàn tỉnh có 17.939 người bị phơi nhiễm CĐDC/dioxin; trong đó có 5.042 người là NNCĐDC đang được hưởng chính sách ưu đãi hằng tháng.
Kể từ khi thành lập cho đến nay, các cấp Hội trong tỉnh thường xuyên nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp, sự phối hợp với các ngành, đoàn thể để vận động phát triển tổ chức Hội và đạt được kết quả đáng khích lệ. Từ 5 người trong Ban Vận động thành lập, đến nay có 9/9 huyện, thành phố; 100% xã, phường, thị trấn và 752/883 (chiếm 85,2%) ấp, khóm có tổ chức Hội, với tổng số 11.082 hội viên.
Ông Đặng Văn Mỹ, Chủ tịch Tỉnh hội báo cáo kết quả hoạt động trong 20 năm
Trong 20 năm qua, tuy còn nhiều khó khăn, song các cấp Hội đã chủ động khắc phục khó khăn, có hình thức phương pháp linh hoạt, phù hợp trong hoạt động. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã tích cực hưởng ứng, ủng hộ chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC bằng tiền mặt và vật chất, với số tiền trên 140 tỷ đồng (bình quân đạt 7 tỷ/năm). Hội đã tổ chức, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ giúp đỡ NNCĐDC bằng nhiều hình thức: Xây tặng 661 căn nhà, sửa chữa 149, trao tặng 3.149 xe lăn, xe lắc, 5.478 xe đạp, quà tặng các loại 198.605 suất, xây 63 cây cầu giao thông nông thôn, hỗ trợ vốn sản xuất 355 suất, khám chữa bệnh 3.059 lượt người, trao 279 suất học bổng, gạo 419 tấn, khoan 83 giếng nước, hỗ trợ xây dựng cơ sở xông hơi giải độc 500 triệu đồng, trợ cấp khó khăn 258,6 triệu đồng, hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19 là 216,6 triệu đồng, hỗ trợ bệnh hiểm nghèo 696 triệu đồng, hỗ trợ khác 1.643 triệu đồng; tổ chức 5 đợt xông hơi giải độc cho 80 lượt nạn nhân, giúp họ cải thiện đáng kể sức khỏe. Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng đóng góp tích cực cho công tác đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, điển hình như các Phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam”, “Dân vận khéo”.
Bà Võ Thị Ngọc Hân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phát biểu tại buổi Họp mặt
Phát biểu tại buổi Họp mặt, Huyện hội U Minh; Huyện hội Trần Văn Thời; Hội thị trấn Sông Đốc; sư cô Thích nữ Diệu Minh (nhà tài trợ); ông Trần Văn Kình (NNCĐDC) nhất trí cao với kết quả đạt được trong 20 năm qua trên nhiều lĩnh vực ở các địa phương, nhà tài trợ, sự chăm sóc của Hội đối với NNCĐDC, tất cả đều hứa sẽ tiếp tục thực hiện mọi hoạt động, đồng hành cùng NNCĐDC.
Bà Võ Thị Ngọc Hân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phát biểu tại buổi Họp mặt nhấn mạnh: Thảm họa của chiến tranh đã để lại những hậu quả nặng nề và đau thương, kéo dài đến tận ngày nay và nó còn tiếp tục ảnh hưởng đến tận sau này. Đó là những nỗi đau, mất mát khôn cùng mà hàng triệu nạn nhân và gia đình phải gánh chịu. Với tinh thần trách nhiệm và tâm huyết, các tổ chức và cá nhân đã và đang nỗ lực hết mình để giúp đỡ NNCĐDC, xoa dịu nỗi đau, giúp họ cố gắng vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Các tổ chức tiếp tục đồng hành, đóng góp về sức người, sức của và sự quan tâm sâu sắc đối với NNCĐDC và những người thuộc nhóm yếu thế trong xã hội. Dù là sự giúp đỡ nhỏ bé, nhưng với tình thương và trách nhiệm, những đóng góp ấy đã và đang giúp cải thiện cuộc sống của những người gặp khó khăn, giúp họ có cơ hội vượt qua khó khăn, vươn tới một tương lai tươi sáng hơn.
Trong 20 năm qua với thành tích đạt được, Tỉnh hội đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, hai lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Ban Dân vận Trung ương tặng Bằng khen, Trung ương Hội tặng 4 Cờ thi đua xuất sắc, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh tặng nhiều Bằng khen cho tập thể và cá nhân tiêu biểu trong Phong trào “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”.
Trao tặng Kỷ niệm chương, Bằng khen, Tri ân Tấm lòng vàng cho các tập thể và cá nhân tại buổi Họp mặt
Dịp này, Trung ương Hội tặng Kỷ niệm chương Vì nạn nhân chất độc da cam cho 12 cá nhân, Bằng khen về thành tích hoạt động trong 20 năm cho 3 tập thể, 5 cá nhân, Bằng Tri ân Tấm lòng vàng cho 4 cá nhân về thành tích xuất sắc trong các hoạt động Hội, Bằng khen Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW cho 2 tập thể, 2 cá nhân. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân về thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác tổ chức và họat động của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2005-2025. Tỉnh Hội tặng Giấy khen cho 14 tập thể, 15 cá nhân, Ghi ơn Tấm lòng vàng cho 6 cá nhân.
Buổi Họp gặp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Cà Mau kết thúc tốt đẹp để lại dấu ấn trong 2 thập kỷ hoạt động, các đại biểu ra về vui vẻ phấn khởi và hy vọng vào một hoạt động tốt hơn nữa./.
Văn phòng Tỉnh hội
Bình luận