• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hưng Yên: Làm tốt công tác chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng

Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, nhưng hậu quả để lại còn nặng nề và dai dẳng, đặc biệt là đối với những người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Trong bối cảnh đất nước phát triển và hội nhập quốc tế, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” trở thành một nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước . Tuy điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng cấp ủy, chính quyền các cấp và ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên luôn quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng, Nhà nước, phấn đấu nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ góp phần không nhỏ vào việc chăm lo đời sống cho người có công với cách mạng nói chung và người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin nói riêng.

Tỉnh Hưng Yên, nằm trong vùng Đồng bằng sông Hồng, với diện tích 930,22 km² và dân số hơn 1,28 triệu người, không chỉ là một trung tâm kinh tế trọng điểm mà còn giữ gìn truyền thống đấu tranh cách mạng. Nhiều người con của tỉnh đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến và chịu đựng hậu quả nặng nề của chất độc da cam/dioxin. Để tri ân những cống hiến đó, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, tổ chức và các cấp Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Hưng Yên đã triển khai nhiều chính sách chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC, thể hiện đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”. Từ năm 2015, tỉnh đã ban hành 82 văn bản chỉ đạo và khoảng 600 văn bản từ UBND tỉnh liên quan đến chính sách ưu đãi người có công, thể hiện quan tâm sâu sắc trong việc chăm sóc đối tượng chính sách trong đó có NNCĐDC.

Công tác tuyên truyền, giáo dục về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tại Hưng Yên đã được triển khai liên tục và hiệu quả. Các cơ quan truyền thông, sở ngành, đoàn thể và địa phương đã tích cực phổ biến thông tin, giúp người dân hiểu rõ hơn về các chế độ của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tại Hưng Yên hoạt động hiệu quả từ cấp tỉnh đến cấp xã; từ năm 2015 đến hết năm 2022 đã vận động được 44 tỷ đồng, trong đó gần 5,2 tỷ đồng từ Quỹ tỉnh. Số tiền này đã được sử dụng để hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà cho 3.374 hộ người có công, đặc biệt năm 2019-2020 hỗ trợ 646 hộ với mức 80 triệu đồng/hộ từ nguồn xã hội hóa. Công tác giải quyết chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng tại tỉnh Hưng Yên luôn được chú trọng và thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Đến ngày 31/10/2022, tỉnh đã xác nhận và ghi nhận 24.881 liệt sĩ, 2.393 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, 747 lão thành cách mạng, 533 cán bộ tiền khởi nghĩa, 15.233 thương binh, 8.579 bệnh binh, cùng với hàng chục nghìn người khác liên quan đến hoạt động cách mạng và kháng chiến. Trong giai đoạn 2015 - 2022, tỉnh đã ban hành quyết định và thực hiện các chế độ cho khoảng 105.000 trường hợp, bao gồm việc cấp bảo hiểm y tế, giải quyết trợ cấp một lần, và cấp lại bằng tổ quốc ghi công. Công tác này cũng bao gồm xác nhận, di chuyển và sao lục hồ sơ, giúp đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng chính sách và thân nhân của họ.

Việc chi trả trợ cấp hàng tháng và các chế độ trợ cấp đối với người có công với cách mạng và thân nhân được chi trả đầy đủ, kịp thời. Việc thăm hỏi và tặng quà các gia đình người có công, đặc biệt vào các dịp lễ, tết được thực hiện đầy đủ với tổng kinh phí khoảng 32 tỷ đồng mỗi năm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các đối tượng chính sách. Từ năm 2015 đến nay, công tác vận động và hỗ trợ NNCĐDCđã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, với tổng số tiền vận động đạt 46.784.951.396 đồng và 200 USD. Quỹ Bảo trợ NNCĐDC tỉnh đã vận động 49.848.584.917 đồng, hỗ trợ 44.022 lượt người với trị giá 35.567.000.000 đồng, bao gồm xây và sửa nhà, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà và hỗ trợ điều trị.

Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và thanh tra, kiểm tra tại tỉnh Hưng Yên được thực hiện thường xuyên. Công tác phối hợp giữa các cấp Hội và các cơ quan, tổ chức trong triển khai phong trào “Vì nạn nhân chất độc da cam” đã đạt và vượt chỉ tiêu, với kết quả ngày càng cao qua từng năm. Sự vận động quyên góp và xây dựng Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam đã góp phần quan trọng trong việc động viên và chăm sóc gia đình nạn nhân, ổn định về vật chất và tinh thần. Các hoạt động phong phú và hiệu quả, cùng với sự quan tâm sâu sắc của toàn xã hội, đã khẳng định vai trò thiết yếu của các cấp hội trong việc bảo vệ quyền lợi và nâng cao chất lượng cuộc sống của các nạn nhân.

PV

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác