• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Huyện Ba Tri khánh thành cầu giao thông nông thôn

Ngày 14/10/2023, Hội Nạn nhân chất độc da cam /dioxin-Bảo vệ quyền trẻ em ( Hội NNCĐDC-BVQTE) tỉnh Bến Tre phối hợp với UBND xã Mỹ Nhơn, Mỹ Chánh và Tân Xuân cùng Nhà hảo tâm khánh thành 4 cầu giao thông nông thôn.  

Dự khánh thành cầu có: ông Võ Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC-BVQTE tỉnh; Huỳnh Thị Gô, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC-BVQTE huyện Ba Tri; Nhà hảo tâm; đại diện lãnh đạo Đảng ủy – UBND - Ủy ban MTTQ cùng các ban, ngành, đoàn thể xã Mỹ Chánh, Mỹ Nhơn và Tân Xuân.

Xã Mỹ Nhơn cùng Nhà hảo tâm cắt băng khánh thành cầu Vân Hòa

 

Hội NNCĐDC-BVQTE tỉnh vận động Nhà hảo tâm ở TP Hồ Chí Minh và Trà Vinh hỗ trợ 185 triệu đồng, nhân dân cùng nhau đóng góp kinh phí và hiến đất và ngày công để hoàn thành việc xây dựng 4 cầu giao thông nông thôn; trong đó xã Mỹ Nhơn 2 cầu; Mỹ Chánh 1 và Mỹ Nhơn 1.  

Cầu Bình An ở Tổ nhân dân tự quản số 8, ấp Tân Hòa, xã Tân Xuân; chiều dài 9m; chiều rộng 2,6m; với tổng kinh phí xây dựng là 60 triệu đồng; Nhà hảo tâm hỗ trợ 35 triệu đồng, còn lại do nhân dân đóng góp; Cầu Vân Hòa Tổ nhân dân tự quản số 7, ấp Nhơn Thuận, xã Mỹ Nhơn; cầu được xây dựng với chiều dài 18m, chiều rộng 2,6m; tổng kinh phí xây dựng là 96 triệu đồng, Nhà hảo tâm hỗ trợ 60 triệu đồng; phần còn lại 36 triệu đồng do nhân dân đóng góp, Cầu An Lạc, ấp Nhơn Phú, xã Mỹ Nhơn; với thiết kế dài 12m, rộng 2,8m; tổng kinh phí là 55 triệu đồng; Nhà hảo tâm hỗ trợ 40 triệu đồng, còn lại 15 triệu đồng do nhân dân đóng góp). Cầu Nguyễn Minh Huy, Tổ nhân dân tự quản số 13, ấp Cầu Vĩ, xã Mỹ Chánh; với thiết kế dài 15m, rộng 2,8m; tổng kinh phí xây dựng là 96,2 triệu đồng Nhà hảo tâm hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại 46,2 triệu đồng do nhân dân đóng góp.  

Sau hơn 2 tháng khởi công xây dựng, cả 4 cây cầu trên địa bàn huyện Ba Tri đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng; với tổng kinh phí là 307,2 triệu đồng.

Cầu được đưa vào sử dụng đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc di chuyển và chuyên chở hàng hóa ra thị trường tiêu thụ, để tặng thu nhập. Lãnh đạo địa phương, đã gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc và trao Thư cảm ơn đến Nhà hảo tâm đã tích cực hỗ trợ cho địa phương. Hy vọng, các Nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành cùng địa phương trên bước đường phát triển làng quê./.

                                                              

 Văn Tòng

                                      CVP Hội tỉnh Bến Tre

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Gác lại những trang giáo án khi năm học khép lại, tôi đến với những số phận mang trên mình vết thương chiến tranh. Đồng hành cùng tôi là cô Nguyễn Thị Huệ, cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Sầm Sơn, Thanh Hóa, người nhiều năm nay vẫn lặng lẽ đi qua từng ngõ phố, từng mái nhà để sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn.