• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội huyện Ba Vì: Đại hội lần thứ IV

Ngày 22, 23/11/2023, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028.  

Quang cảnh Đại hội

Dự Đại hội có: ông Trần Văn Dương và bà Hoàng Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Hà Nội; ông Đỗ Mạnh Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì; ông Nguyễn Đức Anh, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyên; các ông, bà trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND và UBND huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể của huyện; các doanh nghiệp và các nhà tài trợ; các ông, bà nguyên là lãnh đạo Hội qua các thời kỳ; các ông, bà nguyên là BCH Huyện hội khóa III; các ông bà nguyên là Chủ tịch Hội cơ sở khóa III; các ông, bà được nhận Kỷ niệm chương năm 2023 và được khen thưởng nhiệm kỳ 2018-2023; cùng với sự có mặt của 113 đại biểu chính thức được triệu tập, thay mặt cho 1.202 cán bộ, hội viên trong toàn Hội huyện.

Năm năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện trực tiếp của cấp ủy, chính quyền cùng cấp, sự hướng dẫn sát sao của Thành hội, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể của địa phương, sự ủng hộ của toàn thể nhân dân trong huyện và các nhà hảo tâm cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, hội viên trong toàn huyện, nhiệm vụ công tác Hội đã được tổ chức triển khai toàn diện và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội lần thứ III đã đề ra. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 177 hội viên mới, trừ số hội viên qua đời và thôi không tham gia sinh hoạt, hiện Hội có 1.202 hội viên, duy trì sinh hoạt ở 100 chi hội thuộc 30 Hội cơ sở; vận động các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm ủng hội bằng tiền và hiện vật trị giá 3,7 tỷ đồng; tổ chức các hoạt động chăm sóc cho 8.282 lượt nạn nhân, với tổng trị giá là 6,1 tỷ đồng; hiện quỹ chăm sóc nạn nhân mà tổ chức hội đang quản lý là 1,6 tỷ đồng; vận động cán bộ, hội viên đóng góp xây dựng quỹ tự nguyện được 377,3 triệu đồng, trừ số tiền trả lại chân quỹ cho các hội viên qua đời và thôi không tham gia sinh hoạt hiện quỹ tự nguyện mà Hội cơ sở đang quản lý là 675,2 triệu đồng. Số tiền quỹ tự nguyện có được đã giúp cho 267 lượt hội viên vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống và số lãi thu được đã bổ sung thêm nguồn kinh phí để tổ chức các hoạt động của Hội; vận động cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động, ủng hộ do các cấp, các ngành phát động.

Lãnh đạo Thành Hội, lãnh đạo huyện và lãnh đạo Hội các Quận, huyện bạn chụp ảnh lưu niệm cùng BCH

Các chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2023 – 2028 là: 100% cán bộ và 80% hội viên được tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của điạ phương và nhiệm vụ công tác hội; 100% cán bộ Hội được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội; 100% tổ chức Hội cơ sở có quỹ tự nguyện đạt bình quân từ 600 ngàn đồng/hội viên trở lên; 100% tổ chức Hội xây dựng được quỹ chăm sóc nạn nhân chất độc da cam và quản lý, sử dụng đúng nguyên tắc (trong đó: cấp huyện từ 01 tỷ đồng trở lên và cấp cơ sở từ 15 triệu đồng trở lên); tổng giả trị các hoạt động chăm sóc nạn nhân trong năm đạt 950 triệu đồng trở lên (trong đó: cấp huyện từ 500 triệu đồng/năm trở lên và cấp cơ sở là 15 triệu đồng/năm trở lên); hàng năm, Hội cấp huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ; 70% Hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ và 30% hoạt động khá, không có tổ chức hội không hoàn thành nhiệm vụ.

 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 là 21 người; bầu Ban Kiểm tra 3 người. Tại Đại hội các nhà hảo tâm đã ủng hộ Quỹ chăm sóc nạn nhân chất độc da cam của huyện là 70 triệu đồng (Trong đó: Công ty Cổ phần Ao Vua là 50 triệu đồng; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp huyện là 10 triệu đồng và Công ty TNHH Tư vấn và xây lắp Sông Đà là 10 triệu đồng).

Ông Nguyễn Mạnh Thản, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty CP Ao Vua trao tiền ủng hộ quỹ chăm sóc nạn nhân chất độc da cam của huyện

 

Hội huyện Ba Vì

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang, chia sẻ: Phương châm xuyên suốt trong hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam”. Những năm qua Hội các cấp trong tỉnh luôn gần gũi, cảm thông và chia sẻ với NNCĐDC; Hội luôn giữ vai trò nòng cốt, là ...