• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Huyện Bảo Thắng: Làm tốt công tác chăm sóc người có công với cách mạng

H uyện Bảo Thắng nằm ở vị trí cửa ngõ  phía Bắc  của Tổ quốc, là một trong những trung tâm kinh tế của tỉnh Lào Cai ,  đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng và bảo vệ vùng biên cương của đất nước.

Cùng với hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển, đặc biệt là hệ thống giao thông, đường bộ có các tuyến Quốc lộ 70, 4E, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tuyến đường sắt liên vận quốc tế Hà Nội - Lào Cai - Côn Minh (Trung Quốc) chạy qua địa bàn là một thuận lợi lớn, góp phần thúc đẩy giao lưu và phát triển kinh tế, khai thác các thế mạnh của huyện. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có hàng ngàn người con của huyện lên đường tham gia chiến đấu. Trong đó có rất nhiều người tham gia chiến đấu ở các chiến trường B, C, K.  Do vậy số người bị nhiễm chất độc hoá học trên địa bàn huyện rất đông chiếm 1/3 số người có công trong toàn tỉnh. Ở tất cả các xã, thị trấn đều có người bị nhiễm, toàn huyện có trên 400 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; có 94 nạn nhân chất độc da cam là con đẻ của người hoạt động kháng chiến, chủ yếu bị di chứng bẩm sinh khuyết tật nặng. Có nhiều gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ.

          Tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam dịp 10/8

            Theo số liệu thống kê, huyện Bảo Thắng hiện đang quản lý 2.450 người có công và thân nhân người có công, trong đó có 1.294 người đang hưởng trợ cấp một lần, 270 người thờ cúng liệt sỹ, 886 người đang hưởng trợ cấp hàng tháng, trong đó: Thương binh 125 người; Bệnh binh 89 người; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học 413; con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học 94; Tuất liệt sĩ 143; Người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày 04; Người phục vụ thương binh 05; Quân nhân 08; Đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc 05.  

        Với truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, biết ơn những thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng đã không tiếc máu xương làm nên chiến thắng vẻ vang của dân tộc, thống nhất đất nước, trong những năm qua, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai quan tâm đặc biệt, tạo nên không khí thân tình, mang đậm tính nhân văn sâu sắc.

Nhằm thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với người có công và đẩy mạnh phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, huyện thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công, nhất là những quy định mới ban hành; chỉ đạo thực hiện đúng, đủ, chu đáo, kịp thời các chế độ, chính sách như chế độ trợ cấp thường xuyên, trợ cấp một lần, mai táng phí, chế độ Bảo hiểm y tế, điều dưỡng, trang cấp dụng cụ chỉnh hình...; tập trung giải quyết những tồn đọng về xác nhận, công nhận người tham gia hoạt động kháng chiến. Hằng năm, thực hiện tốt chế độ điều dưỡng, chế độ cấp trang thiết bị cho diện đối tượng. Mặc dù điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực của các cấp, các ngành, sự hưởng ứng tích cực của người dân, phong trào đền ơn đáp nghĩa, quan tâm chăm sóc người có công, gia đình chính sách của huyện tiếp tục đạt nhiều kết quả. Trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 đã xét duyệt hồ sơ và giải quyết chế độ tuất hàng tháng cho 01 thân nhân người có công với cách mạng, 86 đối tượng theo quyết định 62/2011/QĐ-TTg, 308 đối tượng theo quyết định 49/2015/QĐ-TTg. Giải quyết chế độ mai táng phí cho 241 đối tượng kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng. Công tác chi trả trợ cấp hàng tháng và một lần được bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng thời gian quy định theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Năm 2022 tổng kinh phí thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng một lần cho người có công là 34,821 tỷ đồng. Chế độ ưu đãi khác trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 đã tổ chức trao tặng quà của Chủ tịch nước, quà của tỉnh, quà của huyện tặng cho người có công, thân nhân người có công nhân dịp tết Nguyên đán, ngày TBLS 27/7, ngày nạn nhân da cam 10/8 là 10.011 suất quà, trị giá 3.297,5 triệu đồng. Tổng số thẻ BHYT được cấp 5.870 thẻ, kinh phí thực hiện 6.097,8 triệu đồng, trong đó: Người có công 895 thẻ, thân nhân người có công 222 thẻ, Cựu chiến binh 2.122 thẻ, Thanh xung phong 149 thẻ, người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc 2.482 thẻ. Giải quyết chế độ điều dưỡng tại gia đình cho 461 người có công, điều dưỡng tập trung cho 164 người có công đến niên hạn điều dưỡng; Trang cấp dụng cụ chỉnh hình cho 8 người có công với cách mạng, kinh phí thực hiện 20,28 triệu đồng; cấp 04 xe lắc cho nạn nhân chất độc da cam. Hỗ trợ 9 đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi giáo dục kinh phí 69,14 triệu đồng. Năm 2022 đã hoàn thiện hồ sơ thực hiện giảm 80% tiền sử dụng đất cho 01 đối tượng là nạn nhân chất độc da cam. Triển khai sửa chữa và nâng cấp nhà bia ghi tên liệt sĩ tại xã Xuân Giao tổng kinh phí 2,25 tỷ đồng, hiện nay đang thực hiện sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ trung tâm huyện. Thực hiện di chuyển 07 hài cốt liệt sĩ về địa phương mới, đón nhận an táng 02 hài cốt vào nghĩa trang liệt sĩ huyện, cấp giấy giới thiệu và hỗ trợ thăm viếng mộ cho 02 trường hợp kinh phí 11,65 triệu đồng. Công tác hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công, thân nhân liệt sĩ được quan tâm, chú trọng, tổng số nhà đã được hỗ trợ 28 nhà kinh phí thực hiện 1,038 triệu đồng. Công tác vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa được các cấp, các ngành và nhân dân trọng huyện tích cực tham gia, năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 toàn huyện vận động được 803.24 triệu đồng, trong đó quỹ cấp huyện = 387,27 triệu đồng; Quỹ cấp xã = 415,97 triệu đồng.

Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo huyện thăm và tặng quà gia đình chính sách huyện Bảo Thắng

Ông Nguyễn Đức Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện đặc biệt quan tâm, luôn xác định chăm sóc cho các đối tượng gia đình chính sách, người có công là một nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo các gia đình chính sách, Người có công có mức sống bằng hoặc khá hơn mức sống trung bình của người dân cùng nơi cư trú. Đặc biệt, nhiều cuộc vận động, phong trào hoạt động hướng đến chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh đã trở thành việc làm thường xuyên, được đông đảo cán bộ, nhân dân trong huyện hưởng ứng tích cực. 

 

Bàn giao nhà tình nghĩa cho người có công nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ

  Trong thời gian tới, huyện Bảo Thắng sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng, chú trọng công tác xã hội hóa, tập trung các hoạt động chăm lo cho thương, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công; đồng thời, quan tâm tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sỹ huyện nhằm giúp cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ và những người có công với đất nước. Từ đó, góp phần giúp công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện ngày càng tốt hơn. Trao tặng xe lăn cho nạn nhân chất độc da cam

 Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng Nguyễn Đức Bình, thực hiện chính sách đối với người có công, gia đình chính sách là thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc một cách cụ thể, thiết thực. Thông qua các hoạt động hỗ trợ, các gia đình chính sách, người có công có đời sống ổn định, có khả năng vươn lên mức sống cao và bền vững. Từ đó, các gia đình chính sách, người có công có điều kiện tiếp tục phát huy truyền thống bản thân, gia đình, đóng góp vào sự ổn định, phát triển của địa phương./.

                                                             Nguyễn Quốc Chiến

                                                           Tỉnh hội Lào Cai

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác