• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Huyện hội Cái Bè: Xây dựng Hội vững mạnh, hỗ trợ giúp đỡ nạn nhân tốt hơn  

Huyện hội Cái Bè, tỉnh Tiền Giang hiện tổ chức Hội 25/25 xã, thị trấn; 111/111 Chi hội p khu phố; tổng số hội viên 1.826 người, một tập thể đoàn kết, nhiệt tình và thường xuyên gắn bó với Hội trong công tác xã hội, từ thiện ở địa phương.

Ông Trần  Văn Nhu, Chủ tịch Huyện hội Cái Bè cho biết: Để ngang tầm với nhiệm vụ trong giai đoạn mới, các cấp hội trong huyện thường xuyên được kiện toàn củng cố về tổ chức, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động cho phù hợp với từng địa phương cơ sở; nắm chắc những gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, nhất là đối với những gia đình ở vùng sâu, vùng xa; tích cực tuyên truyền, vận động nguồn lực, để hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời.

Hằng năm, Huyện hội đều có kế hoạch kiểm tra, nâng cao chất lượng hội cơ sở, năm 2024, tiến hành kiểm tra 6 hội cơ sở là: Hậu Mỹ Bắc B, Thiện Trung, Mỹ Lương, An Hữu, Mỹ Lợi A và Mỹ Lợi B. Tập trung kiểm tra về công tác làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp, việc chấp hành Điều lệ Hội, Quy chế làm việc của  Ban Chấp hành, Ban Thường trực, công tác vận động nguồn lực, sổ sách ghi chép quản lý nạn nhân. Qua kiểm tra Hội ở các xã làm tốt là: Hòa Khánh, Đông Hòa Hiệp, Mỹ Đức Đông, Hậu Mỹ Bắc A và thị trấn Cái Bè.

Huyện hội Cái Bè được Tỉnh hội đánh giá là một trong những hội cấp huyện, thị, thành dẫn đầu Phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất dộc da cam Việt Nam”. Mỗi năm, Hội huyện Cái Bè vận động được khoảng 2 tỷ đồng để hỗ trợ giúp đỡ nạn nhân. Trong 9 tháng đầu năm 2024, hội trong toàn huyện đã vận động được trên 1,8 tỷ đồng; trong đó Hội ở xã, thị trấn vận động được 1,6 tỷ đồng. Tùy theo từng hoàn cảnh cụ thể của nạn nhân và gia đình nạn nhân để Hội thăm hỏi và tặng quà cho phù hợp và thiết thực. Những hoạt động của Hội huyện Cái Bè trong thời gian qua đã giúp đỡ được nhiều nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Ông Trần Văn Nhu, Chủ tịch Huyện hội Cái Bè, thăm hỏi và tặng quà cho NNCĐDC xã Hậu Mỹ Trinh

 Có thể nói, ở huyện Cái Bè, các cấp hội thường xuyên được kiện toàn, chất lượng hoạt động được nâng lên và tạo được niềm tin của nạn nhân chất độc da cam chính quyền nhân dân địa phương. Thông qua quá trình hoạt động đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm và uy tín xã hội ngày càng cao. Một số cán bộ tiêu biểu: ông Trần Ngọc Đức, Chủ tịch Hội xã Hòa Khánh; ông Trần Quốc Đạt, Chủ tịch Hội xã Đông Hòa Hiệp; Cao Thị Thái Hằng, Chủ tịch Hội thị trấn Cái Bè và ông Nguyễn Văn Trong, Chủ tịch Hội xã Hậu Mỹ Bắc A…./.

Lê Huỳnh
Tỉnh hội Tiền Giang 

 

                                                                 

 

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác