• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Huyện hội Cai Lậy chăm lo, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam  

 Ông Nguyễn Văn Ân, Chủ tịch Hội NNCĐDC huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang chia sẻ: “Hội huyện Cai Lậy trong nhiều năm qua đã đến nhiều gia đình NNCĐDC, nhiều lần tiếp xúc trực tiếp với những gia đình nạn nhân nên đã thấu hiểu được nỗi khổ mà họ đã và đang phải gánh chịu, nhất là những gia đình có nhiều nạn nhân hoặc nạn nhân bị bệnh nặng. Cán bộ, hội viên càng thấm thía hơn và nhận rõ được trách nhiệm của mình cần phải làm gì và bằng cách nào đó để hỗ trợ và tiếp thêm nghị lực giúp cho NNCĐDC kiên trì khắc phục khó khăn, vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống”.

Huyện Cai Lậy hiện có 1.556 NNCĐDC, đa phần các gia đình có nạn nhân đều sống trong cảnh nghèo khó vì bệnh tật hoành hành, sức lao động bị hạn chế rất nhiều hoặc không còn khả năng lao động đối với những nạn nhân bị bệnh nặng; tập trung nhiều nhất là ở vùng nông thôn, vùng sâu, nơi bị nhiều bom, đạn và chất độc hóa học do quân đội Mỹ phun rải trong chiến tranh. Phát huy truyền thống “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì NNCĐDC”, Hội huyện Cai Lậy không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn xây dựng Hội, trong hoạt động luôn hướng về cơ sở, hướng đến nạn nhân. Thường xuyên thông tin, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư; đồng thời làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực vận động nguồn lực giúp đỡ nạn nhân. Việc vận động nguồn lực hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Trong nhiều năm qua, Hội các cấp trong huyện mỗi năm vận động được trên 1 tỷ đồng, năm 2024 vận động được 1,3 tỷ đồng. Với số tiền vận động được, tùy theo hoàn cảnh từng gia đình nạn nhân, Hội tổ chức hỗ trợ giúp đỡ một cách phù hợp và thiết thực như: xây tặng nhà “Mái ấm da cam” cho nạn nhân khó khăn về nhà ở; tặng xe lăn, xe lắc cho nạn nhân, nhiều nhất là tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà  nhu yếu phẩm và trợ cấp cho nạn nhân vào các dịp lễ, tết, những ngày kỷ niệm của đất nước. Nổi bật trong thời gian qua là hội các xã: Tân Phong, Hiệp Đức, Mỹ Long, Thạnh Lộc, Long Tiên. Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện bộc bạch: “Có dịp tôi được đến thăm nhiều gia đình NNCĐDC trong huyện, chứng kiến nỗi khổ của nạn nhân tôi xúc động, xót xa cho số phận của họ phải sống trong sự thiếu thốn mọi thứ, vất vả vô cùng; đau đớn về thể xác và cả tâm hồn, họ rất cần sự cảm thông, động viên và giúp đỡ của mọi người…

 

Ông Nguyễn Văn Ân (bên phải), Chủ tịch Huyện hội Cai Lậy, thăm hỏi, tặng quà cho nạn nhân xã Tân Phong

 Trong những năm qua do cán bộ hội làm tốt công tác khảo sát, quản lý nạn nhân trên địa bàn, nên việc hỗ trợ và giúp đỡ luôn đúng đối tượng và sát với cuộc sống từng gia đình nạn nhân. Có thể nói, hoạt động của Hội các cấp trong huyện  đã đi vào chiều sâu và thực chất, Hội đã giúp đỡ được nhiều nạn nhân và gia đình nạn nhân vượt qua số phận. Điển hình như nạn nhân Trần Văn Trường (xã Mỹ Thành Bắc); Phan Văn Côn (xã Bình Phú); Lê Văn Trạng (xã Thanh Lộc)… Nghị lực phi thường của những NNCĐDC làm lay động lòng người phải kể đến nạn nhân Đỗ Thị Khuyên, xã Mỹ Long, bị liệt đôi chân, vừa đi bán vé số nuôi sống gia đình, vừa quyết tâm với môn thể thao bơi lội và trở thành vận động viên khuyết tật đạt thành tích cao được cả nước biết đến (đạt trên 10 huy chương vàng, bạc); nạn nhân Nguyễn Văn Thơm, xã Long Tiên, cũng bị liệt chân, thân thể gấy yếu, hàng ngày trên chiếc xe lắc phải dầm mưa, dãi nắng đi bán vé số nuôi sống  gia đình, trong đó có  2 người già yếu trên 70 tuổi.  

Với những việc làm thiết thực và hiệu quả của Hội huyện Cai Lậy trong nhiều năm qua được Hội và lãnh đạo cấp trên đánh giá cao; được UBND tỉnh, UB MTTQ tỉnh tặng Bằng khen; Tỉnh hội và UBND huyện Cai Lậy tặng nhiều Giấy khen ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần tích cực trong thực hiện chính sách an sinh xã hội ở địa phương.

  Lê Huỳnh
Tỉnh hội Tiền Giang

                                                

 

     

    

 

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác