Do ảnh hưởng dịch bệnh covid-19, các hoạt động thăm, tặng quà NNCĐDC trong huyện bị hạn chế, các hoạt động kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2021), tuy đã được huyện xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện nhưng phải tạm dừng. Tuy nhiên, để hỗ trợ kịp thời cho các nạn nhân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, các cấp Hội đã tích cực chủ động phối hợp cùng các ban, ngành đoàn thể thực hiện công tác tuyên truyền hậu quả chất độc da cam; thực hiện chính sách, chủ trương của Đảng, nhà nước đối với NNCĐDC, gương điển hình vượt khó vươn lên của nạn nhân. Huyện hội đã tích cực vận động huy động nguồn lực để chăm sóc nạn nhân trong tháng cao điểm kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam, kết quả vận động, tiếp nhận được (tiền và vật chất quy thành tiền) trên 372 triệu đồng, qua trên 600 lượt nạn nhân được hưởng lợi. Cụ thể: Xây 1 căn nhà trị giá 84 triệu đồng tặng nạn nhân khó khăn về chỗ ở, trao tặng quà các loại 524 suất (trị giá 158 triệu đồng, gạo 7,6 tấn trị giá 100 triệu đồng), khoan 2 cây nước (13 triệu đồng); tặng 15 chiếc xe đạp (18 triệu đồng). Việc thăm, tặng quà được huyện Hội và Hội cơ sở trao trực tiếp tại gia đình nạn nhân đảm, bảo công tác phòng chống dịch.
Thăm viếng, tặng quà cho nạn nhân Trần Út Em, ấp Cái Giếng, xã Tân Hưng, huyện Cái Nước
Thăm, tặng quà cho nạn nhân Nguyễn Thị Trang, ấp Bàu Tròn, xã Đông Thới, huyện Cái Nước
Ngoài ra huyện Hội còn triển khai thực hiện việc nhắn tin “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” 2021 ủng hộ Quỹ NNCĐDC Việt Nam do Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam phát động.
Huyện Hội Cái Nước nhắn tin “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” 2021
Những hoạt động trên có ý nghĩa thiết thực đối với nạn nhân, trong dịp kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam, góp phần giúp nạn nhân đỡ khó khăn trong đợt dịch Covid-19, được chính quyền, cộng đồng và nạn nhân đánh giá cao, đồng tình ủng hộ.
Trần Hoàng Nam, Chủ tịch huyện Hội Cái Nước
Bình luận