• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Huyện hội Châu Thành: Đơn vị dẫn đầu Phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam”  

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang trong nhiều năm qua đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ của một tổ chức quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ. Nhiều năm liền là đơn vị đẫn đầu Phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”.  

Có dịp về vùng sâu của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, những địa danh đã từng chịu nhiều bom đạn trong chiến tranh, như Bình Trưng, Vĩnh Kim (Sầm Giang trước đây), Bàn Long, Phú Phong…, chúng tôi mới chứng kiến và cảm thông với nhiều gia đình nạn nhân chất độc da cam, cuộc sống của họ còn nhiều khó khăn, chật vật và thiếu thốn mọi thứ. Chất độc da cam/dioxin do quân đội Mỹ phun rải đã làm cho bao người bị dị dạng, dị tật bẩm sinh, sống đời sống thực vật, không một giây phút như những người bình thường; nhiều người chết dần, chết mòn, từng ngày, từng giờ, quằn quại, vật vã trong nỗi đau cả về tinh thần và thể xác.

Ông Nguyên Văn Phòng, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin xã Bình Trưng dẫn chúng tôi đến thăm một số gia đình NNCĐDC: gia đình ông Nguyễn Văn Bé Chín, ấp Bình Trung là con của Mẹ Việt Nam Anh hùng; ông Dương Văn Hề, ấp Bình Thạnh; bà Đỗ Thị Ngọc Anh, ấp Bình Hòa B…là những gia đình rất khó khăn, nghèo khổ, mỗi người mang một thứ bệnh nan y, dị tật, dị dạng suốt đời không thể chữa được do ảnh hưởng của chất độc da cam/dioxin, không khí gia đình rất buồn bã, họ rất cần sự cảm thông chia sẻ, giúp đỡ của cả cộng đồng xã hội để vơi đi nỗi đau…Thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Châu Thành thường xuyên làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương; triển khai, quán triệt đến 23/23 Hội cơ sở trong huyện và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân trên địa bàn một cách hiệu quả và thiết thực.

Huyện Châu Thành hiện có 2.616 NNCĐDC đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng, xã hội, nhất là với những gia đình đặc biệt khó khăn vì có nhiều nạn nhân và nạn nhân bị bệnh nặng (toàn huyện hiện có 79 gia đình có từ 2 đến 3 nạn nhân). Điểm nỗi bật là hàng năm các cấp hội ở Châu Thành đều cử cán bộ, hội viên có uy tín xã hội cao, gắn bó với Hội tranh thủ đi nhiều nơi trong và ngoài tỉnh để vận động nguồn lực hỗ trợ cho nạn nhân và coi đây là giải pháp thiết thực và hiệu quả nhất đối với gia đình nạn nhân đang gặp khó khăn. Điển hình như các xã: Long Định, Tân Hương và Song Thuận là 3 đơn vị làm tốt công tác này.

Bà Trần Thị Bắc, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Châu Thành cho biết, hoạt động của Hội từ huyện đến cơ sở những năm qua không chỉ vận động giúp đỡ bằng vật chất mà các thành viên của Hội luôn hướng về cơ sở, sâu sát và gần gũi với từng gia đình nạn nhân để an ủi, động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi để kịp thời giúp đỡ họ vượt qua mặc cảm và sống hòa nhập với cộng đồng, xã hội. Đã thường xuyên tổ chức cho các đoàn từ thiện trực tiếp đến thăm hỏi chia sẻ và trao quà trực tiếp cho nạn nhân.

Bằng cách làm này, trong những năm qua đã có nhiều tấm lòng vàng, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tìm đến và đồng hành với Hội các cấp của Châu Thành, giúp đỡ rất nhiều cho hoạt động của Hội, điển hình là: Tịnh xá Ngọc Hiệp, xã Tân Lý Tây với Chương trình “Một địa chỉ nhân đạo gắn với một hoàn cảnh, theo đó nhận hỗ trợ hàng tháng cho mỗi nạn nhân 200.000đ và 10 kg gạo cho 62 gia đình NNCĐDC và người nghèo bệnh nặng, dịp lễ, tết còn tặng thêm  nhu yếu phẩm cho sinh hoạt gia đình; chùa Thiên Phước Ni, xã Song Thuận (thường xuyên tặng quà nhu yếu phẩm cho nạn nhân khó khăn); Công đoàn Công ty Simone (Khu công nghiệp Tân Hương); các tổ chức từ thiện- xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh…

Bà Trần Thị Bắc, Phó Chủ tịch Huyện hội Châu Thành thăm hỏi và tặng quà ông Lê Văn Bé Hai, NNCĐDC nghèo, hàng ngày bán vé số mưu sinh.

Là lá cờ đầu trong Phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” cấp huyện, thị, thành của tỉnh nhiều năm liền, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Châu Thành luôn thể hiện sự nhạy bén, năng động, sáng tạo đưa hoạt động của Hội ngày càng đi vào chiều sâu và chất lượng, nhất là việc xã hội hóa công tác vận động nguồn lực để chăm lo cho nạn nhân hàng năm. Những kết quả nổi bật trong thời gian qua của Hội NNCĐDC/dioxin huyện Châu Thành là do Hội biết cách đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, luôn hướng về cơ sở, gắn kết với các đoàn thể, các tổ chức từ thiện - xã hội trong và ngoài tỉnh, tích cực vận động; mỗi năm vận động được trên 3 tỷ đồng, đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2024, Hội các cấp trong toàn huyện đã vận động được trên 3 tỷ đồng để giúp đỡ hỗ trợ cho NNCĐDC. Với số tiền vận động được đã thực sự giúp đỡ nạn nhân và gia đình NNCĐDC phần nào vơi đi nỗi đau, có thêm điều kiện để vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Một lần nữa khẳng định Hội NNCĐDC/dioxin huyện Châu Thành là đơn vị đẫn đầu Phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” của tỉnh Tiền Giang./.

 Lê Huỳnh
Tỉnh hội Tiền Giang 

 

 

                                                           

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác