• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Huyện hội Năm Căn: Đổi mới công tác hội theo phương châm hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đi qua gần nửa thế kỷ, nhưng hậu quả của chiến tranh vẫn còn ảnh hưởng nặng nề cho người dân và môi trường Việt Nam, trong đó có di chứng chất độc da cam vẫn nhức nhối, gây nên nỗi đau dai dẳng, cả về thể xác lẫn tinh thần đối với các nạn nhân là nguyên nhân những bất hạnh, thương đau của nhiều gia đình NNCĐDC . Huyện Năm Căn là vùng đất Mỹ nhiều lần phun rải rải chất độc hóa học/dioxin.  

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo Hội NNCĐDC/dioxin hoạt động sát với tình hình thực tế của huyện, tạo điều kiện để Hội thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Nhận thức đúng vai trò, chức năng của Hội, đội ngũ cán bộ, hội viên đã nỗ lực, tự thân vận động, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành nhiều văn bản đẩy mạnh Phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam” và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tính đến 30/6/2024, toàn huyện có 161 NNCĐD; 1.080 người là hội viên Hội NNCĐDC/dioxin sinh hoạt ở Chi hội 61 ấp, khóm (đạt tỷ lệ 6 hội viên/1 nạn nhân). Nhiệm kỳ 2018- 2023, công tác vận động nguồn lực chăm sóc nạn nhân đạt trên 6,8 tỷ đồng (vượt 30% chỉ tiêu đề ra); Quỹ nạn nhân tiếp nhân trên 1 tỷ đồng; xây dựng 26 căn nhà và sửa chữa 9 căn nhà cho NNCĐDC khó khăn về nhà ở, trị giá hơn 200 triệu đồng; phối hợp xây dựng 2 cây cầu giao thông nông, thực hiện 20 mô hình sản xuất kinh doanh giỏi cho hộ gia đình nạn nhân đạt hiệu quả thiết thực.

Hội NNCDDC/dioxin huyện phối hợp với Trung tâm Y tế huyện khám bệnh miễn phí cho NNCĐDC tại xã Hàng Vịnh
Ông Phạm Minh Sữa, Ủy viên BCH Tỉnh hội Cà Mau, Chủ tịch Huyện hội Năm Căn (người đứng thứ 4 từ phải qua)
trao quà cho nạn nhân tại xã Đất Mới

Những năm qua, Hội huyện Năm Căn đã từng bước đổi mới hoạt động, hướng về cơ sở, hướng về NNCĐDC, góp phần cùng cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách, chế độ cho người có công với cách mạng và đảm bảo công tác an sinh xã hội.

Để thực tốt hơn phương châm “hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân”, nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Hội các cấp đề ra, trong thời gian tới Hội huyện Năm Căn tập trung thực hiện một số nội dung, giải pháp trọng tâm:

Tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp cùng MTTQ, các ngành trong huyện, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và  Kế hoạch 31 của UBND huyện về hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học giai đoạn 2021- 2030 trên địa bàn huyện; đồng thời đề xuất, kiến nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết những vấn đề về chính sách, chế độ của nhà nước đối với người tham gia hoạt động kháng chiến và người dân bị nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh. Chủ động tham mưu, xây dựng đội ngũ cán bộ hội thực sự tâm huyết, có kinh nghiệm, “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì NNCĐDC”, xứng đáng là chỗ dựa tinh thần cho nạn nhân, là cầu nối giữa nạn nhân với cấp ủy, chính quyền và cộng đồng xã hội; nâng cao vị thế của tổ chức Hội trong các hoạt động. Với phương châm “Đổi mới, hướng về cơ sở, hướng về NNCĐDC” và “Đoàn kết – Nghĩa tình – Trách nhiệm vì NNCĐDC”, Hội t huyện đến cơ sở tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, đi đôi với việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nâng cao hoạt động chất lượng hoạt động, chú trọng các Chi hội ở địa bàn dân cư; các hoạt động của Hội phải thực hiện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác vận động nguồn lực, giúp đỡ NNCĐDC gặp khó khăn. Thường xuyên làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo công tác Hội; quan tâm hưởng ứng hiệu quả “Tháng hành động vì NNCĐDC” và Thảm hoạ da cam ở Việt Nam 10/8; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các nạn nhân và gia đình nạn nhân vào các dịp lễ, tết. huyện tiếp tục tuyên truyền đến nạn nhân và hội viên hiểu biết các chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh. Hội cơ sở chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan nắm chắc tình hình đời sống, hoàn cảnh gia đình của nạn nhân để kịp thời hỗ trợ để họ có thêm điều kiện vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Các hoạt động của Hội luôn chú thực hiện công tác phối hợp các ngành liên quan để thực hiện tốt các mặt công tác hội đề ra; qua đó  phát huy có hiệu quả các chương trinh phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai các chương trình đã ký kết trong công tác hội hằng năm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đấu tranh đòi công lý, vận động nhân dân ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga đối với các Công ty của Mỹ cung cấp chất độc hóa học để sử dụng ở Việt Nam; đồng  thời tổ chức triển khai thực hiên Kế hoạch 31 của UBND huyện Năm Căn về khắc phục hậu quả chất độc hóa học giai đoạn 2021- 2030 trên địa bàn huyện đạt hiệu quả cao nhất.                    

Với chủ đề: “Đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, hướng về nạn nhân; đổi mới, xây dựng Hội vững mạnh; hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao", Ban Chấp hành Huyện hội Năm Căn quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 đã đề ra./.

Minh Sữa- Thường trực Hội huyện Năm Căn

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác