Trong nhiệm kỳ vừa qua (2018 – 2023), tuy chịu ảnh hưởng chung của dịch bệnh Covid-19, nhưng cán bộ, hội viên Huyện hội luôn nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NNCĐDC.
Trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ngành, đoàn thể và tổ chức chính trị, xã hội
Hội đã chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Thông tri số 09-TT/HU ngày 28/4/2022 về lãnh đạo tổ chức Đại hội Hội NNCĐDC/dioxin các xã, thị trấn và Đại hội hội cấp huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Chữ thập đỏ huyện vận động nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC trong các dịp lễ, tết; tổ chức cho nạn nhân đi điều dường; khảo sát điều tra người hoạt động kháng chiến bị mất giấy tờ. Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với Phòng Lao động thương binh và xã hội trong việc nắm tình hình nạn nhân và điều tra khảo sát các gia đình nạn nhân có cháu, chắc nghi bị di chứng CĐHH trên địa bàn huyện…
Công tác xây dựng tổ chức hội
Huyện hội Nam Trực hiện có 19/20 xã có tổ chức hội cơ sở và 75 chi hội. Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, hội đã kết nạp thêm 76 hội viên mới. Sau Đại hội mỗi nhiệm kỳ, Ban Chấp hành đều xây dựng quy chế hoạt động cụ thể trên cơ sở quy định của Điều lệ Hội, duy trì các quy định về sinh hoạt, hoạt động hằng năm. Đội ngũ cán bộ Ban Chấp hành Hội từ huyện xuống cơ sở đều nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác. Một số hội khi có sự thay đổi đã kịp thời báo cáo và tổ chức kiện toàn, bảo đảm yêu cầu tiêu chuẩn đề ra. Các hội cơ sở đều xây dựng được “Quỹ tình nghĩa” do hội viên đóng góp và làm tốt việc thăm hỏi, tặng quà và mừng thọ hội viên. Cán bộ, hội viên luôn đoàn kết gương mẫu, thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương. 98,2% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Nhiều hội viên vượt khó vươn lên phát triển kinh kế góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.
ÔngVũ Tiến Duật, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Đại hội Huyện hội Nam Trực nhiệm kỳ 2023-2028
Các cấp hội trong huyện thông qua sinh hoạt sơ kết, tổng kết công tác hội đều gắn với động viên cán bộ, hội viên gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của địa phương như: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo”… Có nhiều hội viên là nạn nhân còn gương mẫu hiến đất, hiến công ủng hộ xây dựng các quỹ của địa phương. Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, có 154 cán bộ, hội viên đã hiến 8.960 m2 làm đường; 27 hội viên ủng hộ 107 triệu đồng. Tổng giá trị quy ra tiền hiến đất và tiền mặt đạt 1,67 tỷ đồng.
Công tác vận động nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC
Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, tuy bị tác động bởi đại dịch Covid – 19, song các cấp hội trong toàn huyện vẫn vận động được trên 1,364 tỉ đồng. Số tiền trên đã được Hội trao tận tay đến 1.537 lượt nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, trong đó: Cho vay vốn sản xuất 50 lượt hội viên là 120 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa nâng cấp nhà ở cho 14 nạn nhân đạt 320 triệu đồng; tặng xe đạp, xe lăn cho 13 nạn nhân đạt 27 triệu đồng; tổ chức cho 619 lượt nạn nhân khám sức khỏe và đi điều dưỡng đạt 672 triệu đồng; tặng quà cho 517 lượt nạn nhân với số tiền 170,2 triệu đồng và thăm hỏi hội viên ốm đau, mừng thọ 324 lượt với số tiền là 52,3 triệu đồng.
Trên các mặt công tác khác
Trong công tác tuyên truyền: Hằng năm, vào các dịp kỷ niệm ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8), Hội đều phối hợp với đài phát thanh địa phương tuyên truyền về hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học của Đảng và Nhà nước cũng như các hoạt động thiết thực của địa phương trong chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC trên địa bàn.
Đối với công tác kiểm tra, giám sát bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho NNCĐDC: Hằng năm, Ban Kiểm tra Huyện hội cùng với Thường trực Huyện hội đều thống nhất xây dựng kế hoạch giám sát đến các hội cơ sở, mỗi năm tổ chức kiểm tra theo kế hoạch từ 50% hội cơ sở, có năm 100% số hội cơ sở đều được kiểm tra với hình thức và phương pháp kiếm tra luôn được đổi mới. Thông qua kiểm tra cũng giúp cán bộ hội các cấp thấy rõ trách nhiệm hơn, nắm tình hình của hội cơ sở chắc hơn. Cả nhiệm kỳ Hội không có có đơn thư khiếu nại, tố cáo nào của hội viên.
Công tác đối ngoại nhân dân: Toàn hội đã thu thập được 1.280 chữ ký của cán bộ, hội viên ủng hộ lời kêu gọi loại bỏ vũ khí hạt nhân. Mặt khác, nhiều hội viên cũng viết thư tay ủng hộ bà Trần Tố Nga trong vụ kiện các công ty hóa chất Mỹ sản xuất CĐHH sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.
Ban Chấp hành Hội huyện Nam Trực, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Với sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, hội viên trên tinh thần “Đoàn kết – Nghĩa tình – Trách nhiệm – Vì nạn nhân chất độc da cam” trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Nam Trực đã được Trung ương Hội tặng 41 Kỷ niệm chương “Vì nạn nhân chất độc da cam” cho Huyện hội và 41 cán bộ hội, cán bộ lãnh đạo các phòng, ban của huyện; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định tặng Bằng khen; Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Nam Định tặng nhiều giấy khen cho tập thể và cá nhân và UBND huyện Nam trực trao tặng bức trướng “Đoàn kết – Nghĩa tình – Trách nhiệm – Vì nạn nhân chất độc da cam”.
Hội Chữ thập đỏ huyện Nam Trực
Bình luận