• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Huyện lúa ở Nghệ An làm gì để chăm sóc tốt người có công

Yên Thành là huyện bán sơn địa của tỉnh Nghệ An, từ lâu được xem là vựa lúa lớn nhất ở Xứ Nghệ. Đặc thù phát triển kinh tế của người dân chủ yếu vẫn là thuần nông, chuyên canh và sản xuất dựa trên các loại giống lúa. Nhiều người cho rằng trồng lúa thì không thể làm giàu, thế nhưng Yên Thành vẫn vừa trồng lúa để phát triển kinh tế vừa làm tốt công tác chăm sóc Người có công.

 

Ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo huyện Yên Thành thăm hỏi tặng quà NNCĐDC huyện Yên Thành

Bà Phan Thị An, Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Yên Thành cho biết, huyên có tổng số đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng là 6.005 người, trong đó người hoạt động tiền khởi nghĩa có 4 người; bà mẹ VNAH 3; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh 2.412 người; Thương binh hạng B có 58 người Bệnh binh có 819 người; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (CĐHH) 732 người; con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiểm CĐHH là 586 người, ưu đãi tiền tuất 1.207 người, người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày 35 người, quân nhân tham gia kháng chiến 41 người và người phục vụ 108 người.

Thăm hỏi và tặng quà cho gia đình anh Nguyễn Xuân Hùng ở xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành

Bức tranh về người hưởng chế độ chăm sóc người có công ở huyện Yên Thành rất đa dạng, nhưng việc chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng thông qua cán bộ chi trả xã, thị trấn luôn kịp thời, đúng đối tượng. 

Trong năm 2023, huyện Yên Thành trao quà tết cho đối tượng và gia đình chính sách gồm: 13.980 suất quà của Chủ tịch nước, với tổng số tiền đã cấp hơn 4 tỷ đồng; 7.820 suất quà của UBND huyện, với tổng số tiền đã cấp 2,8 tỷ đồng. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ: Tổ chức Đoàn huyện thăm viếng Nghĩa trang liệt sỹ Việt Lào ở huyện Anh Sơn; Khu di tích lịch sử Truông Bồn, huyện Đô Lương và các nghĩa trang, di tích lịch sử trên địa bàn huyện; thắp nến tri ân; thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, tặng 1.483 suất quà với số tiền hơn 430 triệu đồng; phối hợp thực hiện 10 phóng sự, tin bài và treo 148 băng rôn tuyên truyền trong dịp kỷ niệm Ngày TBLS (27/7).

Toàn huyện đã hỗ trợ xây dựng và sữa chữa nhà tình nghĩa cho 37 gia đình người có công, với số tiền 965 triệu đồng, trong đó từ nguồn xã hội hóa 670 triệu, Quỹ đền ơn đáp nghĩa các cấp 295 triệu đồng. Cấp cơ sở đã khánh thành và tu sửa các công trình tri ân với số tiền 14 tỷ 210 triệu đồng, gồm Đền thờ liệt sỹ xã Minh Thành và Đài tưởng niệm xã Nam Thành. Phối hợp các ngân hàng trên địa bàn cấp thẻ an sinh xã hội cho đối tượng người công là 3.388/5.793 đối tượng (đạt 58,4%). Các xã điển hình như Bảo Thành, Vĩnh Thành, Phú Thành, Tăng Thành, Tiến Thành, Phúc Thành, Hùng Thành.

Phối hợp với lực lượng vũ trang Quân khu 4 chăm sóc trẻ có hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh đó, huyện còn chú trọng lĩnh vực giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, như: Giải quyết việc làm cho 6.490 lao động, bao gồm: 2.040 lao động đi xuất khẩu; 4.450 lao động làm việc tại các Công ty, doanh nghiệp trong nước, các trang trại, gia trại, làng nghề và tự tạo việc làm tại hộ gia đình, đạt 119% so với Kế hoạch đề ra; Phối hợp trung tâm dịch vụ việc làm Nghệ An tổ chức 3 phiên giao dịch việc làm tại 03 xã Trung Thành, Minh Thành và Thịnh Thành. Có 07 công ty được giới thiệu tư vấn, tuyển dụng việc làm trong nước và xuất khẩu lao động; Ban hành Kế hoạch điều tra nhu cầu học nghề, Kế hoạch thu thập, cập nhật, tổng hợp thông tin lao động; Tổ chức 2 lớp tập huấn điều tra thu thập thông tin lao động.

Dịp Tết Nguyên đán 2023, huyện đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 117 trẻ em với tổng số tiền 35,1 triệu đồng; các nhà hảo tâm tặng quà cho 284 trẻ em khuyết tật, hộ nghèo, ốm đau nặng,... với số tiền 150 triệu đồng. Tháng hành động vì trẻ em, UBND huyện tổ chức lễ phát động, tặng áo phao cho 30 em và tặng quà bằng tiền mặt cho 312 em, với số tiền là 93,6 triệu đồng; tổ chức 3 điểm trao quà cho 1.080 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở 39 xã, thị trấn với số tiền 287,160 triệu đồng; Phối hợp Quỹ Bảo trợ trẻ em Tổ chức trao học bổng C.I cho 196 lượt học sinh ở các xã thuộc dự án C.I với số tiền trên 165 triệu đồng. Phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Công ty Bảo Việt nhân thọ trao tặng 43 chiếc xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tống giá trị trên 80 triệu đồng.

Ban hành các kế hoạch, công văn về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước; chỉ đạo các xã tuyên truyền phòng chống đuối nước tại các trường học, trên loa phát thanh xóm xã; phối hợp các ban ngành cắm mới 65 biển cảnh báo, tổng số biển cảnh báo trên địa bàn 235 biển. Ngoài ra các cá nhân, tổ chức xây dựng, lắp đặt các bể bơi để phục vụ nhu cầu học bơi cho trẻ em. Trên địa bàn huyện có 17 bể bơi cố định và di động.

Ban Điều phối Dự án phòng chống đuối nước trẻ em kiểm tra tại bể bơi Phong Liên, thị trấn Yên Thành

Ngày 23/05/2023, UBND huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và toàn dân tập bơi, phòng chống đuối nước; nhân dịp Lễ phát động đã treo băng rôn và trao quà cho 144 trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn và Trung tâm Bảo trợ xã hội, với tổng số tiền là 52,2 triệu đồng; Phối hợp Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An tăng xe đạp cho 28 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học khá giỏi, do Công ty Bảo hiểm Bảo Việt và Prudential tài trợ với tổng giá trị trên 50 triệu đồng; lựa chọn 5 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tham dự Diễn đàn trẻ em tại làng SOS và 06 trẻ em tham dự diễn đàn trẻ em cấp tỉnh năm 2023. Phối hợp Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, bệnh viện Quốc tế Vinh, Bệnh viện Hoàn mỹ Đà Nẵng tổ chức khám khuyết tật các loại cho trẻ em trên địa bàn huyện và 2 trường mầm non Tăng Thành, Nhân Thành.

Lập danh sách trẻ em đi khám và phẫu thuật khuyết tật, sứt môi, hở hàm. Tổ chức tập 2 lớp tập huấn công tác trẻ em và bình đẳng giới năm 2023 cho 386 đại biểu Lãnh đạo, công chức LĐ-TBXH và cộng tác viên trẻ em. Các xã làm tốt như xã Bảo Thành, Vĩnh Thành, Đức Thành, Tiến Thành, Lý Thành, Hậu Thành.

Bà Phan Thị An, Trưởng phòng Phòng Lao động thương binh xã hội huyện Yên Thành nhấn mạnh: Năm 2024, mục tiêu của huyện Yên Thành là giải quyết việc làm mới cho 5.550 lao động trong đó: việc làm mới cho khoảng 4.200 lao động làm việc trong nước, xuất khẩu lao động là 1.350 người; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo là 0,3%. Chăm sóc tốt người có công, đặc biệt hỗ trợ những người đủ điều kiện được hưởng chính sách ưu đãi người có công do Nhà nước quy định.

Nguyệt Hằng, Cát Tường

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chuyến đồng hành vì công lý cùng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Chuyến đồng hành vì công lý cùng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Tiếp tục hành trình vận động ủng hộ, đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam của Đoàn VAVA với một ngày làm việc dày đặc hoạt động, di chuyển vừa dài và vất vả từ Paris (Pháp), đến Bruxelles (Bỉ),  bằng mấy loại phương tiện giao thông công cộng để hạn chế chi phí, nhưng kết quả đạt được đã động viên tinh thần chúng tôi thật nhiều ... ...